Xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng tung tin sai sự thật xúc phạm trưởng bản

| Pháp luật

GĐXH - Ngày 12/8, Công an xã Tương Dương (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với L.V.Ph. (37 tuổi, trú xã Tương Dương) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội.

Trước đó, qua theo dõi trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook "Ph.L.Kh." phát trực tiếp một video có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự một trưởng bản. Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng tung tin sai sự thật xúc phạm trưởng bản
- Ảnh 1.

Đối tượng L.V.Ph. tại cơ quan công an.

Công an xã vào cuộc xác minh, làm rõ chủ tài khoản là L.V.Ph. Người này thừa nhận đã tự lập, quản lý và sử dụng tài khoản trên, đồng thời chính mình đăng tải video với nội dung sai sự thật, gây hiểu nhầm trong dư luận.

Sau khi được công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về an ninh mạng, L.V.Ph. nhận thức được hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Công an xã Tương Dương khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, tin giả hoặc những nội dung chưa được kiểm chứng để tránh vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng tiêu cực trong cộng đồng.

Nói đùa ‘có bom’, nam hành khách bị xử phạtNói đùa ‘có bom’, nam hành khách bị xử phạt

Nói đùa "có bom" trong hành lý xách tay ngay khi vừa hạ cánh tại sân bay Nội Bài, một nam hành khách đã bị tạm giữ, sau đó bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng.

Vũ Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.