Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xuất hiện 4 ca bệnh tại Hải Dương có yếu tố dịch tễ từ ổ dịch Long An

Thứ sáu, 19:30 08/10/2021 | Y tế

GiadinhNet - Trong 4 ca bệnh, có 3 trường hợp làm nghề lái tàu thủy đã được Bộ Y tế đánh mã số, có yếu tố dịch tễ từ ổ dịch Long An và được cách ly từ trước...

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày hôm nay (8/10), trên địa bàn ghi nhận 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều trú tại xã Minh Hòa (thị xã Kinh Môn). Trong đó 3 trường hợp được Bộ Y tế đánh mã số bệnh nhân và đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch tỉnh Long An.

Cụ thể, BN 827220 sinh năm 1989, trú tại Bãi đầm đường danh; BN827221 sinh năm 1988, trú tại xóm 9; BN827222 sinh năm 2000, trú tại xóm 3. Những bệnh nhân này đều làm nghề lái tàu thủy và cùng ở xã Minh Hòa (thị xã Kinh Môn).

Xuất hiện 4 ca bệnh tại Hải Dương có yếu tố dịch tễ từ ổ dịch Long An - Ảnh 1.

Trong ngày hôm nay, tỉnh Hải Dương ghi nhận 4 ca dương tính, trong đó 3 trường hợp được đánh mã số bệnh nhân. Ảnh minh họa: Đ.Tùy

Qua điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng xác định, ngày 7/9/2021, ba công dân lái tàu từ thị xã Kinh Môn (Hải Dương) vào tỉnh Long An được cách ly tập trung tại Long An. Đến 2/10, sau khi hết thời gian cách ly tập trung, những bệnh nhân này thuê xe riêng từ Long An về Hải Dương, trên đường về có đi qua chốt A24 (địa phận huyện Gia Lộc). Tiếp đó, có thuê xe cấp cứu 115 Hải Dương chở thẳng về Trạm Y tế xã Minh Hòa và được Ban chỉ đạo xã ra quyết định cách ly tại nhà dưới sự giám sát của lực lượng công an, tổ COVID cộng đồng.

Ngày 7/10, 3 công dân có biểu hiện sốt, gai rét nên được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả xét nghiệm khẳng định 3 mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và lấy mẫu 11 trường hợp F1. Trong đó thị xã Kinh Môn 9, TP. Hải Dương 2; kết quả xét nghiệm có 10/11F1 cho kết quả âm tính và 1 trường hợp F1 dương tính.

Trường hợp có kết quả dương tính SN 1995, trú tại xã Minh Hòa (thị xã Kinh Môn), là F1 đi cùng chuyến xe với 3 bệnh nhân nói trên di chuyển từ tỉnh Long An ra Hải Dương. Ngày 8/10, sau khi 3 bệnh nhân đi cùng xe có kết quả dương tính, công dân này được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Cũng theo ngành Y tế Hải Dương, đến chiều nay tại địa phương này còn 132 trường hợp F1 cách ly tập trung. Trong đó 3 huyện gồm :Thanh Miện, Thanh Hà, Ninh Giang không còn F1 cách ly; đối với huyện Tứ Kỳ, Kim Thành, Nam Sách, Bình Giang mỗi đơn vị còn 1 trường hợp F1 cách ly tập trung.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 19 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top