Xuất hiện nhiều điểm “đen” về chất lượng không khí ở Bắc Bộ

| Xã hội

GiadinhNet - Theo thông tin đang hiện hữu trên trang thông tin điện tử và nền tảng ứng dụng PAM Air (do Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp công nghệ D&L quản lý), nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc có chỉ số chất lượng không khí (AQI) màu đỏ (ở mức xấu), màu cam (ở mức kém) và màu vàng (ở mức trung bình).

Theo đó, những địa điểm có chỉ số chất lượng không khí có màu đỏ (ở mức xấu) như: Thư viện huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), Trường Mầm non Tiên Phong 1 (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên), Thư viện tỉnh Hải Dương (Hải Dương), An Bài, Quỳnh Phụ (Thái Bình), Thư viện Nam Định (thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định); Trường Mầm non Thực hành Hoa Hồng (Đống Đa, Hà Nội). Với chất lượng không khí này nhiều người có vấn đề về sức khỏe sẽ thấy cơ thể có những biểu hiện khó chịu gặp những vấn đề về sức khỏe.

Ở miền Trung, một vài điểm xuất hiện chỉ số chất lượng không khí màu cam (ở mức kém) như: Tuyên Hóa (Quảng Bình), thành phố Hội An (Quảng Nam), Thanh Khê (Đà Nẵng).

Ở Nam Bộ, các điểm quan trắc đều có màu xanh (chất lượng không khí tốt, không ảnh hưởng tới sức khỏe) và ít điểm màu vàng ở mức trung bình, chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, có 2 điểm: huyện Thới Bình (Cà Mau), quận Bình Thủy (thành phố Cần Thơ) ở mức màu đỏ.

Xuất hiện nhiều điểm “đen” về chất lượng không khí ở Bắc Bộ - Ảnh 2.

Nhiều điểm xuất hiện màu trắng xóa che phủ không gian.

Theo ứng dụng VN Air của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), có tới 17/20 điểm có chỉ số chất lượng không khí có màu xanh. Chỉ có 3 điểm: UBND huyện Yên Phong; UBND xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành và xã Long Đức, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) có chỉ số chất lượng không khí màu cam (ở mức kém). Đặc biệt, 1 điểm tại khu vực UBND xã Cao Đức, huyện Gia Bình (Bắc Ninh ) có màu đỏ (xấu) ảnh hưởng không khí tới sức khỏe.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, với chất lượng không khí xấu, người dân thường xuyên đeo khẩu trang khi ra ngoài thứ nhất là phòng dịch thứ hai là để chống bụi mịn; thực hiện giãn cách ở nơi đông người. Các chuyên gia khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

Hà An

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.