Ý kiến trái chiều quanh việc lắp trụ đá trên vỉa hè để ngăn ô tô dừng, đỗ trái phép

| Xã hội

GĐXH - Việc UBND phường Khương Mai (Hà Nội) lắp đặt gần 50 trụ đá trên vỉa hè phố Lê Trọng Tấn để ngăn chặn ô tô dừng, đỗ sai quy định đã nhận được nhiều ý kiến đa chiều.

Mới đây, gần 50 trụ đá đã được UBND phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội, triển khai lắp đặt dọc vỉa hè phố Lê Trọng Tấn để ngăn chặn các phương tiện dừng, đỗ sai quy định, dành không gian thông thoáng cho người đi bộ.

Ý kiến trái chiều xung quanh việc lắp trụ đá trên vỉa hè để ngăn chặn ô tô dừng đỗ trái phép - Ảnh 1.

Gần 50 trụ đá được lắp đặt dọc 1km vỉa hè phố Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội).

Ngày 22/5, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, khoảng 1km vỉa hè dọc tuyến phố Lê Trọng Tấn đã được lắp đặt gần 50 trụ đá đặt theo hàng ngang, tại điểm đầu và điểm cuối các đoạn vỉa hè. Những trụ đá được đặt cách nhau khoảng 1-1,2m, cao khoảng 45cm và có đường kính 35cm.

Ý kiến trái chiều xung quanh việc lắp trụ đá trên vỉa hè để ngăn chặn ô tô dừng đỗ trái phép - Ảnh 2.

Mỗi trụ đá cao khoảng 45cm, đường kính 35cm.

Tất cả các trụ đá đều được dán phản quang để cảnh báo vào ban đêm và được gắn keo xuống nền vỉa hè để tiện di chuyển khi có tình huống cấp bách.

Ý kiến trái chiều xung quanh việc lắp trụ đá trên vỉa hè để ngăn chặn ô tô dừng đỗ trái phép - Ảnh 3.

Tất cả các trụ đều được gắn phản quang để người dân dễ quan sát.

Theo ông Trần Xuân Duy, quyền Chủ tịch UBND phường Khương Mai (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, việc dựng trụ đá dọc tuyến phố Lê Trọng Tấn để bảo vệ khoảng 1 km vỉa hè, ngăn chặn việc nhiều xe ô tô dừng đỗ sai quy định.

"Nếu nhận được sự ủng hộ của người dân địa phương, phường sẽ tiến hành nhân rộng việc lắp trụ đá để bảo vệ vỉa hè ở các tuyến phố khác có hạ tầng phù hợp. Các trụ đá được thiết kế to, bằng phẳng để có thể làm chỗ nghỉ chân khi người dân tập thể dục hoặc di chuyển quãng đường dài", ông Duy cho biết.

Ý kiến trái chiều xung quanh việc lắp trụ đá trên vỉa hè để ngăn chặn ô tô dừng đỗ trái phép - Ảnh 4.

Phần đế của các trụ đá đều được gắn keo để tiện di chuyển nếu có tình huống cấp bách.

Chia sẻ với phóng viên, anh Trần Đắc Hưng (Thanh Xuân, Hà Nội) một shiper công nghệ thường xuyên di chuyển trên con đường này cho biết, anh hoàn toàn ủng hộ việc chính quyền triển khai các biện pháp nhằm hạn chế, ngăn chặn tình trạng dừng đỗ trái phép của ô tô trên vỉa hè. Tuy nhiên theo anh Hưng, việc lắp đặt các trụ bê tông không phải là phương pháp tối ưu để giải quyết thực trạng này.

"Có rất nhiều cách để ngăn chặn việc các tài xế ô tô đỗ xe lấn chiếm vỉa hè, nhưng theo tôi thấy đây chỉ là giải pháp mang tính đối phó chứ chưa giải quyết được tận gốc vấn đề. Tôi nghĩ cứ ra luật, gắn biển cấm và phạt thật nặng tội đỗ xe sai quy định, đánh vào kinh tế thật nặng giống như phạt nồng độ cồn hiện nay vậy, có thế mọi người mới sợ và có ý thức hơn", anh Hưng cho biết.

Ý kiến trái chiều xung quanh việc lắp trụ đá trên vỉa hè để ngăn chặn ô tô dừng đỗ trái phép - Ảnh 5.

Việc lắp đặt các trụ đã góp phần trả lại không gian vỉa hè cho người đi bộ và người dân sống quanh khu vực.

Đồng quan điểm với anh Hưng, bà Trần Thị Hai, nhà ở phố Lê Trọng Tấn cho biết, tình trạng các xe ô tô đỗ tràn lan trên vỉa hè hiện đã không còn, tuy nhiên theo bà Hai việc đặt các trụ đá trên vỉa hè là không hợp lý, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

"Theo tôi nghĩ có nhiều cách để hạn chế và ngăn chặn việc đỗ xe trên vỉa hè, không thể cứ vi phạm ở đoạn vỉa hè nào là cắm trụ bê tông ở đoạn vỉa hè đó, như vậy rất tốn kém và về lâu dài sẽ khó hiệu quả. Không biết mô hình mới này có kéo dài lâu hay không và có biến tuyến phố này thành tuyến phố kiểu mẫu không? hay lại dần chìm vào quên lãng như một số mô hình trước đó", bà Hai chia sẻ quan điểm.

Ý kiến trái chiều xung quanh việc lắp trụ đá trên vỉa hè để ngăn chặn ô tô dừng đỗ trái phép - Ảnh 6.

Chính quyền cũng cho lắp đặt thêm rào sắt và biển báo yêu cầu không dừng đỗ xe trên vỉa hè.

Trước đó vào năm 2016, phố Lê Trọng Tấn được đầu tư 224 tỉ đồng theo thiết kế đô thị kiểu mẫu; trong đó vỉa hè được lát bằng đá tự nhiên. Tuy nhiên, sau vài năm sử dụng, nhiều đoạn vỉa hè này bị nứt vỡ, hư hỏng.

Đáng chú ý, sau khi sửa chữa các đoạn vỉa hè bị hư hỏng, xuống cấp thì người dân lại đỗ ô tô tràn lan lên hè. Cơ quan chức năng địa phương cho biết chỉ có thể "nhắc nhở, dán thông báo để người dân không đỗ ô tô trên vỉa hè mà không thể xử phạt".

Ý kiến trái chiều xung quanh việc lắp trụ đá trên vỉa hè để ngăn chặn ô tô dừng đỗ trái phép - Ảnh 7.

Hàng dài ô tô đỗ dọc tuyến phố Lê Trọng Tấn.

Tình trạng này khiến hồi tháng 1 vừa qua, UBND P.Khương Mai phải phối hợp với các lực lượng liên quan lắp hàng rào, dán biển cảnh báo, kết hợp với tuyên truyền để người dân không đỗ ô tô trên vỉa hè phố Lê Trọng Tấn. Đến nay thì đoạn vỉa hè này được lắp trụ đá để ngăn ô tô lên đỗ.

Xem thêm video được quan tâm:

Lan can bảo vệ dọc bờ sông trên một số tuyến phố tại Hà Nội hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

 

Trung Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Thời sự -

GĐXH - Liên quan đến những phản ánh về chất lượng thực phẩm đầu vào có dấu hiệu không đảm bảo, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 (xã Quảng Bị) vừa chính thức thông báo dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh kể từ ngày 28/9/2026.

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.