Y tế
Chồng hút thuốc, vợ “gánh” ung thư!
Y tếTheo điều tra của chương trình phòng chống thuốc lá, ở nước ta, cứ 2 người đàn ông thì có một người hút thuốc và vô tình gây hại cho chính người thân của mình
Điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS thông qua bảo hiểm y tế: Xóa bỏ rào cản tâm lý
Y tếGiadinhNet - Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chủ trương, chính sách về an sinh xã hội quan trọng với người dân. Người nhiễm HIV cần được thụ hưởng các chính sách này như mọi công dân khác vì họ có thể mắc nhiều bệnh khác ngoài HIV, thậm chí tỉ lệ mắc bệnh cao hơn, do ảnh hưởng của HIV/AIDS và tác dụng phụ của thuốc nên cần được chăm sóc toàn diện qua bảo hiểm y tế. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn những rào cản khiến nhiều người nhiễm HIV chưa tiếp cận được với BHYT.
Khám sức khỏe miễn phí nhân dịp năm mới
Y tếVới mong muốn giúp người bảo vệ sức khỏe bản thân tốt nhất, từ ngày 1/1- 28/2, Bệnh viện Đa khoa An Việt tổ chức chương trình “Tri ân mừng năm mới: Hái lộc đón xuân - vui khỏe cả năm”.
Hà Nội tăng cường quản lý an toàn thực phẩm
Y tếGiadinhNet - Chiều 6/1, đoàn giám sát của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016.
Những căn bệnh siêu lạ lần đầu tiên gặp ở Việt Nam
Y tếGiadinhNet - Mắc bệnh nhuyễn xương lần đầu gặp ở Việt Nam, một phụ nữ bỗng nhiên bị “mất” 12cm chiều cao. Vì hội chứng “mèo kêu” siêu lạ (không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới), một em bé 1 tuổi ở Nam Định không thể khóc như đứa trẻ bình thường... Năm 2016, nhiều bệnh kỳ lạ khác lần đầu được ghi nhận tại nước ta.
Làm tóc đón Tết, người bị hoại tử vành tai, kẻ bị mất da đầu
Y tếBệnh viện Trưng Vương vừa điều trị cho 2 phụ nữ bị hoại tử vành tai, mất cả da đầu do đi hấp dầu cho tóc để chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu 2017.
Người đàn ông hoại tử toàn thân sau khi chế biến “lợn cắp nách"
Y tếGiadinhNet – Cách đây hơn 1 tuần, anh N.H.T (35 tuổi, Lai Châu) có mua một con lợn cắp nách của dân bản bán về liên hoan bạn bè.
Chiếc kèn đồ chơi trong phổi bé 6 tuổi
Y tếNghe tiếng kèn đều đều phát ra từ cổ họng cậu con trai 6 tuổi theo từng nhịp thở, vợ chồng chị H. hốt hoảng đưa con tới bệnh viện.
Bảo hiểm y tế - giải pháp lâu dài cho người nhiễm HIV
Y tếGiadinhNet - Để lấp dần khoảng trống thiếu hụt khi nguồn viện trợ điều trị thuốc kháng virus (ARV) của quốc tế giảm, từ tháng 7/2017 Việt Nam sẽ bắt đầu thực hiện chi trả tiền thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế (BHYT) và sẽ tăng dần trong những năm tiếp theo nhằm phấn đấu đạt 70% bệnh nhân điều trị HIV/AIDS được thanh toán qua BHYT vào năm 2020.
Thanh tra 2 "ông lớn" nước mắm Masan và Khải Hoàn
Y tếGiadinhNet – Năm 2017, Bộ Y tế sẽ thanh tra toàn diện hai doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất nước mắm.
Phát hiện bộ phận mới trên cơ thể người
Y tếMột cơ quan mới được phát hiện trong cơ thể người mở ra những hướng nghiên cứu mới trong y khoa.
Bệnh viện trang bị bình tắm nóng lạnh cho người nhà bệnh nhân
Y tếGiadinhNet - Tổng mức đầu tư cho hệ thống nhà vệ sinh này là khoảng 600 triệu đồng.
Bật bếp gas nấu nước tắm buổi tối, 1 phụ nữ nguy kịch
Y tếBà Trinh không kịp chạy ra ngoài khi bình gas phát cháy nên bị bỏng gần như toàn thân.
Tết 2017, cả nước cần khoảng 125.000 đơn vị máu
Y tếGiadinhNet - Đó là thông tin được GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chia sẻ tại họp báo Ngày Chủ nhật Đỏ lần thứ IX/2017, ngày 4/1.
Cứu 2 bé sinh non nặng dưới 800 gram kèm suy hô hấp nặng
Y tếBệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ vừa cứu sống, chăm sóc, điều trị thành công 2 bé sinh non dưới 800 gr kèm suy hô hấp nặng do bệnh màng trong.
Ngành Y ứng dụng mạng xã hội để lắng nghe tiếng nói người dân
Y tếGiadinhNet - Là cơ quan đầu tiên của Chính phủ chính thức công bố fanpage của Bộ trưởng để tương tác với người dân, rồi lại tiếp tục tiên phong trong ứng dụng Zalo để cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe đến từng gia đình, Bộ Y tế nói riêng, ngành Y tế nói chung đang là một trong những đơn vị tiếp cận, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân một cách nhanh nhạy nhất.
Vì sao bệnh nhân vẫn "sống ổn" với chiếc kéo bác sĩ bỏ quên trong bụng 18 năm?
Y tếGiadinhNet - Sự việc ông Ma Văn Nhật, 54 tuổi, ở Bắc Kạn bị bác sĩ bỏ quên chiếc kéo phẫu thuật tới hơn 18 năm khiến nhiều người thắc mắc. Vì sao bệnh nhân có thể chịu đựng “vật thể lạ” lâu đến thế?