Yên Bái: Bắt đối tượng chém Trưởng công an xã

| Pháp luật

GĐXH - Trong lúc say rượu, Công đã châm lửa đốt xe máy và dùng dao chém thương tích Trưởng Công an xã khi cán bộ này đến giải quyết.

Tạm giam thanh niên giao cấu với nữ nhân viên phục vụ phòng hátTạm giam thanh niên giao cấu với nữ nhân viên phục vụ phòng hát

GĐXH - Trong thời gian quen biết nhau, Quân và nạn nhân đã quan hệ tình dục khi nữ nhân viên này chưa đủ 16 tuổi.

Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Công (SN 1960, trú tại thôn 10, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, sau khi uống rượu tại nhà, Công đã chửi bới vợ là bà Phạm Thị Thủy và đe dọa đốt nhà. Thấy vậy, bà Thủy đã gọi điện thoại báo cho ông Lý Hồ Ngọc là Trưởng thôn, kiêm Công an viên đến khuyên ngăn, giải quyết.

Sau khi đến nơi, nhận thấy đối tượng đang tiếp tục chửi bới, có thái độ hung hăng đuổi mọi người ra khỏi nhà mình, ông Ngọc đã báo cáo vụ việc tới Đại úy Hoàng Duy Tuân- Trưởng Công an xã Cảm Nhân để phối hợp giải quyết.

Bắt giữ đối tượng chém thương tích Trưởng công an xã - Ảnh 2.

Đối tượng Công tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Cảm Nhân đã lập tức có mặt tại hiện trường. Lúc này, Công đã châm lửa đốt chiếc xe máy và tiếp tục cầm dao, đe doạ, chửi bới mọi người xung quanh.

Trong quá trình khống chế, anh Tuân đã bị Công dùng dao chém thương tích ở cánh tay.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chủ cửa hàng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng trong đêm

C.Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.