10 thói quen bạn vẫn làm hàng ngày mà không biết là sai
Dùng ngón tay mở vòi nước, uống cà phê trước 9h30 hoặc luôn sử dụng xà phòng kháng khuẩn... là những thói quen bạn nên thay đổi để đem lại tác dụng tốt cho cơ thể.
Dùng ngón tay mở vòi nước, uống cà phê trước 9h30 hoặc luôn sử dụng xà phòng kháng khuẩn... là những thói quen bạn nên thay đổi để đem lại tác dụng tốt cho cơ thể.
1. Uống cà phê trước 9h30
Mỗi cơ thể là khác nhau nhưng tất cả mọi người đều có một chu kỳ hormone 24 giờ giống nhau. Và hormone giúp chúng ta tỉnh táo có tên gọi là cortisol được sản xuất trong khoảng thời gian từ 8h đến 9h. Vì vậy, chúng ta không cần bất cứ thứ gì khác để tăng cường sự tỉnh táo của cơ thể vào lúc này, ví dụ như cà phê hay trà...
Thời gian lý tưởng để bạn uống một tách cà phê là từ 9h30 đến 11h30 và 13h30 đến 17h. Vào những khung giờ khác là 8h-9h, 12h-13h, 17h30-18h30, bạn đều nên tránh uống cà phê.
2. Luộc trứng bằng nước lạnh
Đây là thói quen của nhiều người nhưng hãy thay đổi sau khi đọc bài viết này. Bạn nên đun sôi nước trước khi thả trứng vào luộc và xả/ngâm trứng bằng nước lạnh sau đó. Bằng cách này, bạn sẽ dễ bóc vỏ của quả trứng hơn.
3. Để bông tắm gần vòi sen/vòi nước
Bông tắm/miếng bọt biển/khăn tắm là nơi trú ngụ và sinh sản của loại vi khuẩn. Việc để chúng ở gần với nước ấm, ẩm càng kích thích sự sinh sôi của vi khuẩn, nấm mốc. Vì vậy, hãy treo bông tắm/khăn tắm ở nơi khô ráo ngay sau khi sử dụng. Thêm nữa, mỗi tuần một lần, bạn cần giặt chúng bằng xà phòng hoặc ngâm trong dung dịch nước tẩy pha loãng khoảng 5 phút.
4. Dùng dao cắt bơ lạnh
Nếu bạn luôn thấy chật vật mỗi khi dùng dao cắt những lát bơ lạnh thì có một giải pháp tốt hơn. Đó là sử dụng chiếc nạo củ quả. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng tạo ra những lát bơ đẹp mắt, không bị nát. Bạn thực hiện tương tự khi cắt phô mai.
5. Sử dụng ngón tay của bạn để mở vòi nước
Để tránh bị vi khuẩn bám lên các ngón tay sau khi đã rửa sạch, hãy thay đổi ngay thói quen này của bạn. Bạn nên dùng cổ tay để mở và khóa vòi nước. Đây cũng là một trong những cách hữu ích giúp bạn phòng tránh Covid-19.
6. Không làm sạch cổng sạc điện thoại
Chính điều này gây ra hiện tượng điện không vào máy hoặc điện thoại sạc lâu mới đầy pin. Trước khi đem điện thoại đến cửa hàng sửa chữa hoặc mua dây cáp mới, hãy làm sạch cổng sạc. Lưu ý, bạn cần tắt điện thoại trong lúc vệ sinh máy.
7. Không dùng máy hút bụi làm sạch rèm cửa
Khi nhắc đến việc làm sạch rèm cửa, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới việc tháo chúng xuống và đem đi giặt. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện như vậy mỗi tuần, bạn sẽ thấy mệt mỏi và mất nhiều thời gian. Lần tới, bạn chỉ cần dùng máy hút bụi để làm sạch rèm.
8. Mở gói snack từ trên đầu
Hầu hết mọi người đều làm theo cách này nhưng thực tế, dốc ngược gói snack và mở bao bì từ dưới mới là cách hay. Bởi gia vị và hương liệu đều ở phía dưới đáy túi nên khi lật ngược như vậy, từng miếng snack sẽ được phủ đều gia vị.
9. Không để thịt 'nghỉ' sau khi nấu
Chúng ta thường vội vàng nếm các món ăn ngay sau khi nấu nướng. Nhưng nếu chờ thêm một chút thời gian, các món thịt sẽ ngon hơn. Chẳng hạn với món bít tết, thời gian "nghỉ" là 5 phút và 20 phút với món gà quay.
10. Sử dụng xà phòng kháng khuẩn mỗi khi rửa tay
Không có bằng chứng nào cho thấy xà phòng kháng khuẩn có hiệu quả làm sạch hơn so với xà phòng thông thường. Thêm nữa, các sản phẩm kháng khuẩn bao gồm triclosan, tương tự như kháng sinh. Việc sử dụng quá thường xuyên loại xà phòng này sẽ gây "nhờn" và vi khuẩn sau đó phát triển các đột biến có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Vì vậy, các chuyên gia khuyên bạn hàng ngày chỉ nên sử dụng xà phòng làm sạch thông thường.
Theo Ngôi sao
Thái Bình: 1 người tử vong, nhiều người phải nhập viện sau khi ăn tiết canh dê
Y tế - 4 phút trướcMột người tử vong, hàng chục người phải nhập viện sau khi ăn bữa cỗ có món tiết dê tại TP Thái Bình, nghi do ngộ độc thực phẩm.
Hội chứng bàng quang kích thích là gì, điều trị thế nào?
Bệnh thường gặp - 18 phút trướcHội chứng bàng quang kích thích là một dạng viêm bàng quang với các triệu chứng như đi tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ... Bệnh gây nhiều phiền toái cho người bệnh, cản trở sinh hoạt hàng ngày.
2 học sinh ở TPHCM nhập viện sau khi ăn mì Ý sốt cà ở trường
Y tế - 21 phút trướcSau khi ăn món mì Ý sốt cà tại trường, 2 học sinh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, phải nhập viện vì nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại không phát hiện tác nhân gây bệnh.
Cách chọn thuốc hạ sốt an toàn và hiệu quả cho trẻ?
Mẹ và bé - 3 giờ trướcSốt là triệu chứng rất thường gặp ở trẻ. Vậy khi trẻ sốt nên lựa chọn và sử dụng thuốc hạ sốt như nào để an toàn và hiệu quả?
Người đàn ông qua đời sau bữa trưa có thói quen thường xuyên ăn 3 món này
Bệnh thường gặp - 4 giờ trướcGĐXH - Người đàn ông qua đời sau cơn nhồi máu cơ tim có liên quan nhiều tới thói quen ăn uống và sinh hoạt thiếu khoa học kể từ sau khi về hưu.
Có thể lây bệnh dại từ chó mèo đã tiêm phòng dại không?
Bệnh thường gặp - 5 giờ trướcGần đây, ở nhiều địa phương xuất hiện các ca bệnh dại do chó mèo. Vậy nếu chó, mèo đã tiêm phòng dại thì có nguy cơ lây bệnh dại sang cho người không? Cần làm gì để phòng tránh căn bệnh này?
Tía tô có chữa được bệnh gout không?
Sống khỏe - 21 giờ trướcTheo kinh nghiệm y học cổ truyền dùng lá tía tô để chữa một số bệnh mang lại hiệu quả rất tốt như chữa hàn, nhức đầu, ho, chướng bụng, ngộ độc cá, cua và nhiều bệnh khác. Vậy dùng lá tía tô để chữa bệnh gout có hiểu quả hay không, đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm.
Bất ngờ loại lá quen thuộc của người Việt giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giải độc gan hiệu quả
Sống khỏe - 22 giờ trướcGĐXH - Người bệnh tiểu đường nên uống chè nụ vối thường xuyên vì loại nước này có công dụng giúp ổn định đường huyết, giảm mỡ máu, chống oxy hóa tự nhiên...
Chuyên gia khuyến cáo 1 món ăn trên mâm cơm rất dễ nhiễm khuẩn, người Việt cần cảnh giác
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Mắm là món ăn rất dễ nhiễm vi khuẩn. Do đó, mọi người khi mua mắm cần lựa chọn các loại có nguồn gốc rõ ràng, kiên quyết loại bỏ mắm thừa sau bữa ăn, tuyệt đối tránh sử dụng kéo dài từ bữa này sang bữa khác...
Các dấu hiệu cảnh báo cần bổ sung canxi
Sống khỏe - 1 ngày trướcCanxi là khoáng chất rất cần thiết cho cơ thể, là thành phần cơ bản cấu tạo nên xương và răng. Nếu cơ thể thiếu canxi có thể làm tăng nguy cơ bị loãng xương, gãy xương... Vậy, đâu là dấu hiệu cần bổ sung canxi?
30 tuổi vẫn độc thân, mẹ đưa con đi khám... tâm thần
Bệnh thường gặpNgại về quê vì sợ mọi người giục cưới vợ, chàng trai 30 tuổi có dấu hiệu mắc chứng trầm cảm.