Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, vào ngày 9/6/2011, Trần Văn Lâm đi chơi ở thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương về thì thấy một người tên Lam (không rõ danh tính cụ thể) ở trong nhà mình. Lam cho biết có người cần mua heroin, nhờ Lâm mua hộ với giá 25 triệu đồng/cây.
|
|
|
Bị cáo Trần Văn Lâm tại phiên tòa |
Sáng ngày 10/6/2011, Lâm mang 4 triệu đồng bắt xe ôm lên bản Vẻ (Lượng Minh - Tương Dương) tìm người bán. Tại đây Lâm gặp một người đàn ông tên Chung. Chung đồng ý bán cho Lâm 1,3 cây heroin với giá 26,2 triệu đồng. Lâm đề nghị đặt trước 4 triệu đồng, số còn lại sau khi bán xong heroin sẽ lên trả và được Chung đồng ý.
Sau khi lấy được hàng, khoảng 21 giờ ngày 10/6/2011, Lâm đến phòng 104 khách sạn Dũng Tiến ở thị trấn Con Cuông để giao hàng thì bị lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Nghệ An ập vào bắt quả tang. Kết quả giám định của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An cho thấy chất bột màu trắng thu được trong người Trần Văn Lâm là heroin có trọng lượng 42,435g.
Tại phiên tòa sơ thẩm, một lần nữa bị cáo Trần Văn Lâm thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Trần Văn Lâm 15 năm tù.
Hồ Hà