18 tháng tù cho kẻ đánh trọng thương 4 công an
GiadinhNet- Sau khi ép khách đi xe ôm không được, Duẫn cùng "đồng đội" tấn công khách rồi đánh luôn cả những người đến can ngăn và cả lực lượng công an.
![]() |
|
Bị cáo Duẫn trước vành móng ngựa. |
Nhóm của Duẫn tiến đến và “ép” anh Văn lên xe của mình để chở về nhà. Tuy nhiên anh Văn từ chối và nói rằng “anh đã được gia đình đón”. Khi này nhóm của Duẫn liền xông vào đánh tới tấp anh Văn. Trong đường cùng và quá nhiều người vây đánh, anh Văn liền chạy vào quán anh Thuận ven đường để kêu cứu.
Anh Thuận cùng vợ lao ra ngăn cản việc hành hung anh Văn của nhóm Duẫn liền bị nhóm này đánh đồng thời đập phá tài sản trong quán của anh Thuận… Khi lực lượng công an xã có mặt và khống chế đối tượng nhưng những đối tượng này đã bỏ chạy. Khi chúng quay lại, đối tượng Tình bị nhân dân phát hiện nên đã tiến hành bắt giữ để làm rõ sự việc.
Biết “đồng đội” bị bắt, những đối tượng trên quay lại để giải thoát. Lúc này anh Phan Văn Nam – Đội phó Đội CSGTTTCĐ công an huyện Bố Trạch đi làm về và lên xem sự việc. Thấy anh em trong lực lượng công an xã bị bao vây nên anh đã vào giải cứu và khi khống chế được 2 đối tượng thì anh bị Duẫn dùng đoạn gậy tre đánh thẳng vào mặt làm rách mắt phải.
Theo kết luận giám định pháp y về thương tích số 19 ngày 02/04/2010 của Trung tâm giám định y khoa – pháp y tỉnh Quảng Bình đã xác định anh Nam bị thương mắt phải làm giãn đồng tử, đục và bán lệch thủy tinh thể. Tỉ lệ thương tật tạm thời là 21%.
