2 bảo vệ nhận 140.000-150.000đ/lượt xe đổ bùn các ngôi mộ

| Xã hội

Chiều 31/8, Thượng tá Đinh Hồng Thái - Phó Trưởng Công an quận Hà Đông, cho biết:

 
Cơ quan điều tra đã xác minh việc hai bảo vệ của Công ty TNHH Bảo vệ Tín Nghĩa là Nguyễn Văn Đương và Dương Văn Sơn (đều trú phường La Khê, quận Hà Đông) nhận 140.000-150.000 đồng/lượt xe bùn đất từ Phạm Hồng Kỳ (trú phường La Khê) đổ vào nghĩa trang Đồng Chưa. Kỳ là nhân viên của Công ty Cổ phần Cơ giới giao thông An Thành. Công ty Bảo vệ Tín Nghĩa là đơn vị có hợp đồng bảo vệ đường Lê Văn Lương kéo dài. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án xâm phạm mồ mả và tạm giữ ba người nói trên.
 

Chiều qua (31/8), khoảng 100 người vẫn tích cực tham gia bốc dọn bùn đất tại nghĩa trang Đồng Chưa.

 
Cơ quan điều tra cho biết ngày 19/8, Kỳ đã đến đặt vấn đề với Đương và Sơn về việc đổ trộm bùn đất vào khu vực nghĩa trang Đồng Chưa. Sau khi thỏa thuận, trên 40 lượt của 10 đầu xe (15-20 m³/xe) chở bùn đất đổ vào nghĩa trang Đồng Chưa từ khoảng 1 giờ đến 5 giờ sáng 22/8. Tổng khối lượng bùn đất đổ vào khu hung táng của nghĩa trang này lên tới khoảng 800 m³. Trong 10 lái xe, một số người làm trong Công ty An Thành, số khác là lái xe tự do. Công an hiện đã tạm giữ 10 xe ôtô tải vận chuyển bùn đất để phục vụ công tác điều tra.
 
Theo luật sư Trần Đình Triển, Trưởng văn phòng luật sư Vì Dân, hai bảo vệ trong vụ việc này đóng vai trò đồng phạm về hành vi xâm phạm mồ mả theo Điều 246 Bộ luật Hình sự. Họ không phải là người bảo vệ nghĩa trang nhưng đã tạo điều kiện cho việc thực hiện hành vi vi phạm. Nếu 10 lái xe thực hiện hành vi đổ trộm bùn đất mà biết khu vực đổ là nghĩa trang thì cũng là đồng phạm.
 
Ông Trịnh Như Hà, Phó Chủ tịch phường Dương Nội, cho biết đến chiều 31/8, lực lượng chức năng đã xác định được 36 ngôi mộ trong khu hung táng của nghĩa trang Đồng Chưa. Trong đó, 5 ngôi mộ vẫn nằm sâu dưới bùn đất. Việc tìm kiếm có phần chậm lại do thời tiết nắng nóng nên lượng người tham gia bốc dọn bùn đất chỉ còn khoảng 100 người, giảm 50 người so với ngày trước đó.
 
Cũng theo ông Hà, phải mất từ 2-3 ngày để hoàn tất công tác vệ sinh, phát quang lại khu nghĩa trang để trả lại quang cảnh cũ. Sau đó, bà con có mộ người thân sẽ tổ chức một lễ tạ mộ chung với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.
 
Theo ông Hà, hàng ngàn lượt nhân công đã tham gia công tác nạo vét, tìm kiếm và sửa sang phần mộ hư hỏng với chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng.
  
Theo PLTPHCM/NLĐ
 
 
kimvan
Ý kiến của bạn
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.