2 nhóm thanh niên đánh nhau loạn xạ, 1 người trọng thương

| Pháp luật

Công an đang điều tra vụ việc hơn 10 thanh niên đã lao vào đâm, đánh nhau loạn xạ khiến 1 thanh niên bị thủng phổi.

Sáng 8-10, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết Công an phường Tân Thành đang thu thập hồ sơ để chuyển lên công an thành phố điều tra vụ việc 2 nhóm thanh niên đánh nhau khiến 1 người bị thương.

2 nhóm thanh niên đánh nhau loạn xạ, 1 người trọng thương- Ảnh 1.

2 nhóm thanh niên lao vào đánh nhau khiến 1 thanh niên trọng thương. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 6-10 trên đường Y Ngông (phường Tân Thành). Theo đoạn clip do camera của người dân ghi lại, hơn 10 thanh niên đã lao vào đánh nhau loạn xạ. Những người này đã dùng các hung khí và tay chân lao vào "ăn thua" với đối thủ từ vỉa hè xuống lòng đường.

Vụ việc khiến anh T.B.T. (28 tuổi, ngụ phường Tân Thành) bị đâm gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết bệnh nhân T.B.T. nhập viện trong tình trạng bị đâm thủng phổi. Sau khi được cấp cứu, hiện bệnh nhân tạm ổn, đang được theo dõi sát.

Chỉ hơn 2 tháng, một nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máyChỉ hơn 2 tháng, một nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

GĐXH - Trong vòng 2 tháng, lợi dụng khung giờ ban đêm, tại những địa bàn ít người qua lại, nhóm đối tượng gây ra 13 vụ trộm xe máy của người dân.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.