28 đối tượng tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật trong homestay

| Pháp luật

Ngày 22/10, Công an xã Măng Đen (Quảng Ngãi) cho biết vừa đấu tranh, triệt phá một “tiệc sinh nhật” có 28 đối tượng sử dụng ma túy trong homestay.

Trước đó ngày 19/10, Công an xã Măng Đen phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra hành chính Homestay “Đ.X.P”, thuộc thôn Kon Tu Răng, xã Măng Đen. Vào thời điểm kiểm tra, nơi đây đang có 30 nam, nữ thanh niên đang có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

28 đối tượng tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật trong homestay - Ảnh 1.

Các đối tượng trong tiệc sinh nhật ma túy trong homestay.

28 đối tượng tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật trong homestay - Ảnh 2.

Số ma túy phát hiện.

Tổ công tác đã khống chế, khám xét và đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc. Qua test nhanh ma túy có 28 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều viên nén màu hồng và viên nén màu vàng, chất tinh thể trắng (nghi là ma túy) cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Đối tượng N.V.Đ khai nhận số viên nén trên là ma túy do đối tượng mang theo để sử dụng cùng bạn bè trong tiệc sinh nhật của mình tại Homestay “Đ.X.P”. Các đối tượng liên quan đã bị tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước thành tích trên, Thường trực Đảng ủy, UBND xã Măng Đen đã khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an xã Măng Đen và 42 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phát hiện, đấu tranh, xử lý vụ việc tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.