Học bổng năm 2011 được trao cho 3 nữ tiến sĩ, trong tổng số 24 đề án khoa học được đánh giá cao năm nay; mỗi đề án nhận được học bổng 200 triệu đồng. Ba nhà khoa học nữ được trao học bổng là: TS Ứng Thị Diệu Thúy - Viện Khoa học Vật liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, TS Trần Vân Khánh - Đại học Y Hà Nội, TS Hoàng Thị Bích Thảo - Đại học Nông lâm Thái Nguyên.
Tính đến nay, Việt Nam đã có 3 quỹ giải thưởng cho phụ nữ nghiên cứu khoa học và học bổng khoa học "Vì sự phát triển của phụ nữ trong khoa học" là một quỹ ươm mầm tài năng khoa học nữ đầu tiên, dành cho các nhà khoa học nữ dưới 40 tuổi.
Chương trình học bổng “Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học” 2011 do L'Oréal Việt Nam tài trợ với sự hợp tác của Ủy ban Quốc gia UNESCO tại Việt Nam và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bắt đầu ở Việt Nam từ năm 2009 và đến nay, Chương trình đã trao học bổng hỗ trợ nghiên cứu khoa học với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng cho các đề án nghiên cứu có tính triển vọng và giá trị thực tiễn cao.
Hội đồng chấm học bổng ở Việt Nam gồm những nhà khoa học hàng đầu trong nước: GS Hoàng Tụy, GS Nguyễn Văn Hiệu, GS Châu Văn Minh, GS.TS Nguyễn Hữu Niếu, GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, TS Lê Đình Tiến.
Giải thưởng khoa học và chương trình học bổng “Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học” cấp quốc gia và quốc tế bắt đầu từ năm 1997 với sứ mệnh vinh danh sự đóng góp của nữ giới trong ngành khoa học. Trong 13 năm đã có 67 nữ khoa học được giải, 1019 học bổng được trao tại 103 nước trên thế giới.
|
TS Ứng Thị Diệu Thúy, Viện Khoa học Vật liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam với đề tài “Chế tạo chấm lượng tử bán dẫn loại II và nghiên cứu các quá trình quang điện tử trong chúng - định hướng ứng dụng trong pin mặt trời”.
TS Trần Vân Khánh, Đại học Y Hà Nội, đề tài: “Nghiên cứu liệu pháp điều trị gen bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne”.
TS Hoàng Thị Bích Thảo, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, đề tài: “Nghiên cứu cao lương ngọt cao sản trên vùng trung du miền núi phía bắc Việt Nam để làm nguyên liệu sản xuất ethanol sinh học”. |
Mai Anh