6 nguy cơ dễ gặp khi giảm cân

| Sống khỏe

Nghiên cứu cho thấy, phụ nữ ăn uống kiêng khem quá mức hòng giảm cân bằng được sẽ cực kỳ nguy hại đến sức khỏe, nhất là vấn đề sinh sản.

Loãng xương

Phụ nữ ăn uống hạn chế để theo đuổi thân hình người dây như các siêu mẫu sẽ làm cơ thể mất lượng estrogen, ảnh hưởng đến xương, dễ mắc bệnh loãng xương và lúc vận động thể dục gặp nhiều khó khăn do xương dễ gãy.

Trí nhớ kém

Ăn uống ít, chất béo không đủ, làm các tế bào não bị mất dinh dưỡng trầm trọng, trí nhớ giảm sút, phụ nữ ngày càng hay quên hơn.

Rụng tóc

Khi chất béo và protein bị thiếu hụt, tóc sẽ bị xơ, mất độ bóng và tóc rụng nhiều hơn mỗi ngày.

Thiếu máu

Khi lượng dinh dưỡng của cơ thể bị mất cân bằng, lượng sắt, acid folic, vitamin B12 và các chất khác trong máu cũng bị thiếu hụt, sự trao đổi chất diễn ra thấp hơn, chuyển động tiêu hóa chậm hơn, dạ dày cũng tiết ít dịch vị, cơ thể càng không hấp thu được dinh dưỡng, dẫn đến thiếu máu.

Stress

Phụ nữ giảm cân không khoa học rất dễ bị stress, do nguồn dinh dưỡng nạp vào cơ thể ít đi đột ngột cũng làm tinh thần sa sút, chán nản, mệt mỏi, bi quan.

Sa tử cung

Không đủ chất béo để bảo vệ tử cung, từ vị trí bình thường, tử cung rất dễ bị sa xuống dưới gọi là sa tử cung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc mang thai sau này.
 
Theo Dân Việt
hoaianh
Ý kiến của bạn
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.