8/3 mất ”thiêng” vì có thêm ngày 20/10?

| Xã hội

GiadinhNet - Một số chuyên gia cho rằng, đã có ngày Quốc tế phụ nữ lại có thêm ngày Phụ nữ Việt Nam là không hợp lý. Việc một năm có hai ngày lễ làm mất đi tính “duy nhất” và tính “thiêng” của ngày kỷ niệm.

8/3 mất ”thiêng” vì có thêm ngày 20/10? 1

Hoa tươi vẫn là món quà được nhiều người đàn ông lựa chọn trong ngày 8/3. Ảnh: TL

Nhập 2 ngày làm 1?

Theo PGS.TS Nguyễn Hồi Loan, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia HN), ngày 8/3 là ngày tôn vinh phụ nữ trên toàn thế giới. “Chúng ta đã có ngày 8/3 để làm ngày kỷ niệm cho phong trào nữ quyền trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam thì việc có thêm một ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là không cần thiết”, TS Loan nói.

Ngoài ra, xét về logic tâm lý, một sự kiện có những hai ngày kỷ niệm thì bản thân việc đó đã làm mất đi tính “thiêng”. TS Loan cho rằng, một ngày lễ kỷ niệm thực sự có ý nghĩa nếu đảm bảo được ba yếu tố: Hướng tới cộng đồng, tính thiêng và duy nhất. Đã là tính duy nhất thì chỉ có một sự kiện, một thời khắc và thời điểm nhất định. Ngày phụ nữ chỉ có một ngày thôi chứ không nên có hai ngày để kỉ niệm như bây giờ.

Theo TS Loan, vì những lý do trên, chúng ta không nên có thêm ngày 20/10. “Tôi tin rằng những nước đã coi ngày 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ thì họ sẽ không đặt thêm một ngày lễ kỷ niệm như thế nữa cho riêng mình. Chúng ta nên nhập vào chỉ có một ngày thôi, như vậy thì ngày phụ nữ sẽ trở nên thiêng liêng hơn, ý nghĩa hơn”, TS Nguyễn Hồi Loan nói.

Mệt cả người cho lẫn người nhận

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thụy An, Trung tâm Tư vấn tâm lý Bạn và tôi cho biết: “Là phụ nữ ai cũng thích được quan tâm nhưng việc đặt ra hai ngày lễ trong một năm để kỷ niệm là không cần thiết. Ở Việt Nam nhiều khái niệm bị vật chất hóa, lạm dụng, thành cớ biếu xén, nịnh nọt, hối lộ… khiến cho ngày lễ trở thành gánh nặng, tạo sự mệt mỏi cho cả người cho và người nhận”.

Thông qua những khách hàng mà chuyên gia Nguyễn Thụy An đã từng tư vấn thì có một thực tế là không ít đàn ông sợ những ngày lễ kỷ niệm của phụ nữ. Không phải họ sợ tốn kém mà là sợ không biết thể hiện tình cảm của mình thế nào. Họ lúng túng không biết mua thế nào, thể hiện ra sao, nói cái gì…cho vợ hoặc người yêu của mình cảm thấy hạnh phúc. Đây là khía cạnh tinh thần rất hay của ngày lễ, nên có một ngày là đủ.

Cũng theo chị An, chị chưa có gia đình nên ngày 8/3 hay 20/10 đều được nhận quà, được cơ quan tổ chức để đi chơi… Tuy nhiên để so sánh thì bao giờ ngày 8/3 cũng vui hơn và có ý nghĩa hơn là ngày 20/10.

Nhiều người hài hước nói rằng, một năm có 365 ngày thì chỉ có một ngày 8/3 (sau này có thêm ngày 20/10) để đàn ông dành thời gian cho phụ nữ. Nếu theo cách hiểu này thì một xã hội văn minh thực sự sẽ phải phấn đấu để một ngày không còn ngày này nữa. Khi xã hội thực sự bình đẳng, khi phụ nữ không còn là đối tượng nhạy cảm và chịu thiệt thòi thì lúc đó họ sẽ có 365 ngày trong năm là ngày của mình.
 
Khê An
baoin
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.