9 người Trung Quốc buôn bán nội tạng trái phép

| Pháp luật

GiadinhNet - Các đối tượng khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam 2 năm nay, đi tới nhiều địa phương ở miền Trung để thu mua lòng lợn.

Hai trong số 9 đối tượng bị bắt. Ảnh: Đức Hoàng.

 
Chiều 25/9, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị tạm giữ toàn bộ giấy tờ, hộ chiếu, visa của 9 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam thu gom nội tạng trái phép để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.

9 đối tượng gồm: Zou Qiang (Sinh năm 1995, số Hộ chiếu E03038109), Zheng Cong Yang (SN 1979, E03742697), Lou Gao Jun (SN 1968, E01775707), Cheng Xu Hong (SN 1965, E03038107), Xie Zu Yong (SN 1966, E03038105), He Yong (SN 1974, E02902232), Zuo Qian Cai (SN 1970, E03038108), Jiang Hong Ying (SN 1970, E02902231, thị thực đều có giá trị từ ngày 11/9 đến 11/12/2012 và Lun Xian Rong (SN 1971, G52928053, thị thực có giá trị từ ngày 3/8 đến 3/11).

Theo điều tra, 9 đối tượng này đến Đà Nẵng vào ngày 14/9 hoạt động thu mua nội tạng động vật (lòng lợn) tại các lò mổ trên địa bàn quận Liên Chiểu. Trong 3 ngày, các đối tượng mua được hơn 500 kg lòng lợn, sau đó ướp một số gia vị cho vào thùng xốp để vận chuyển bằng ô-tô đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. 

Ngày 17/9, Công an quận Liên Chiểu đã phát hiện 9 đối tượng này khi đang hoạt động mua bán trái phép nội tạng và bàn giao cho Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an Đà Nẵng) để xử lý theo thẩm quyền.

Các đối tượng khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam 2 năm nay, họ đi tới nhiều địa phương ở miền Trung để thu mua lòng lợn, mỗi tháng hơn 5 tấn để đưa về Trung Quốc tiêu thụ. Tuy nhiên, theo nhận định của cơ quan chức năng, chưa chắc các đối tượng này đã đưa lòng lợn về Trung Quốc tiêu thụ mà có khi tự chế biến và tiêu thụ ở thị trường Việt Nam. Vì thế, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi này.

Trước mắt, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh tạm giữ toàn bộ giấy tờ của 9 đối tượng này, rút ngắn thời hạn tạm trú và buộc xuất cảnh khỏi Việt Nam. Nếu trong trường hợp điều tra, xác minh rõ hành vi vi phạm nghiêm trọng, đơn vị kiến nghị hình thức xử lý không cho nhập cảnh vào Việt Nam. Theo Nghị định 73 của Chính phủ, mức phạt cho hành vi của 9 đối tượng này ở khung 10 - 20 triệu đồng.

Ánh Dương

hoahue
Ý kiến của bạn
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.