Giao lưu trực tuyến: “Chủ động tầm soát, chẩn đoán bệnh tật trước sinh và sau sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số”
GiadinhNet – Hiện nay, tại các vùng nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, việc tầm soát, chẩn đoán bệnh tật trước sinh và sau sinh chưa thực sự được nhiều người quan tâm. Việc tiếp cận với các dịch vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh cũng còn nhiều rào cản, hạn chế.

Đúng 9h ngày 8/12 chương trình giao lưu trực tuyến "Chủ động tầm soát, chẩn đoán bệnh tật trước sinh và sau sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số" bắt đầu. Để khai mạc chương trình, ông Nguyễn Chí Long, Phó Tổng biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống (đầu tiên bên phải) đã phát biểu về tầm quan trọng, ý nghĩa của chương trình và tặng hoa lưu niệm cho các khách mời (từ trái qua): TS.BS Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương; ThS.BS Phạm Hồng Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và chất lượng dân số, Giám đốc Văn phòng điều phối các dự án về dân số, Giám đốc Ban quản lý Đề án 818, Tổng cục Dân số, Bộ Y tế; Ông Lê Bá Thắng, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thanh Hóa. Ảnh chương trình giao lưu: Chí Cường
Vì thời lượng chương trình có hạn nên các chuyên gia đã giải đáp những câu hỏi gửi đến sớm nhất và có nội dung bao trùm. Các câu hỏi còn lại xin hẹn quý bạn đọc trong chương trình giao lưu sau. KÍNH MỜI QUÝ BẠN ĐỌC THEO DÕI TOÀN BỘ PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU Ở PHẦN DƯỚI BÀI VIẾT NÀY.
Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 1,5 triệu trẻ ra đời, trong đó có gần 40.000 trẻ không may mắn mắc các dị tật bẩm sinh. Chẳng hạn như mắc bệnh Down; dị tật ống thần kinh; thiếu men G6PD; tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh; tan máu bẩm sinh (Thalassemia)...
Theo các bác sĩ, có nhiều nguyên nhân dẫn đến dị tật ở thai nhi và trẻ sơ sinh. Từ các kết quả nghiên cứu ban đầu ở Việt Nam cho thấy, tình trạng tật, bệnh ở thai nhi và trẻ sơ sinh ở nước ta bắt nguồn từ các nguyên nhân như: Sai lệch di truyền (bất thường nhiễm sắc thể, rối loạn gen, rối loạn chuyển hóa…); trong quá trình mang thai, bà mẹ tiếp xúc với môi trường độc hại; mẹ uống thuốc trong 3 tháng đầu của thai kỳ; mẹ mắc các bệnh nhiễm trùng trong khi mang thai như giang mai, rubella, nhiễm trùng tiểu, nhiễm trùng sinh dục…

Cán bộ Khoa Sản - Phụ sản TTYT huyện Tam Đường (Lai Châu) đang tiến hành sàng lọc trước sinh cho phụ nữ mang thai.
Trong đó, khoảng 1.400 - 1.800 trẻ bị mắc bệnh Down, 1.000 - 1.500 trẻ bị dị tật ống thần kinh, 300 – 400 trẻ bị suy giáp bẩm sinh, đặc biệt có khoảng 15.000 - 30.000 trẻ bị thiếu men G6PD, khoảng 2.200 trẻ bị bệnh tan máu bẩm sinh… Những đứa trẻ sinh ra không may bị dị tật hoặc thiểu năng trí tuệ không chỉ là sự thiệt thòi, nỗi đau cho trẻ mà còn là gánh nặng cho gia đình và toàn xã hội.
Vì vậy, các chuyên gia nhận định, tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh để phát hiện, can thiệp và điều trị sớm các bệnh, tật, các rối loạn chuyển hóa, di truyền ngay trong giai đoạn bào thai và sơ sinh giúp cho trẻ sinh ra phát triển bình thường hoặc tránh được những hậu quả nặng nề về thể chất và trí tuệ, giảm thiểu số người tàn tật, thiểu năng trí tuệ trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Ảnh minh họa
Theo đó, sàng lọc trước sinh là việc sử dụng các biện pháp thăm dò đặc hiệu trong thời gian mang thai để chẩn đoán xác định các trường hợp bệnh do rối loạn di truyền nhiễm sắc thể ở thai nhi như: hội chứng Down (tam bội thể 13), hội chứng Ewards (tam bội thể 18) và dị tật ống thần kinh…
Sàng lọc sơ sinh là một biện pháp dự phòng hiện đại, dùng kỹ thuật y khoa nhằm tìm kiếm để phát hiện ra các bệnh liên quan đến nội tiết, rối loạn di truyền ngay khi đứa trẻ vừa ra đời, cho phép phát hiện một số bệnh lý và tật, bệnh bẩm sinh như: Thiểu năng trí tuệ; thiếu men G6PD; suy giáp bẩm sinh; tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh và tử vong sớm do tan máu bẩm sinh…

Ảnh minh họa
Tuy nhiên, hiện nay, trung bình cả nước mới có khoảng 30% số trẻ em được sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. Trong đó, chỉ có một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM… tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sơ sinh là cao. Còn tại các vùng nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số việc này chưa thực sự được nhiều người quan tâm. Việc tiếp cận với các dịch vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh cũng còn nhiều rào cản, hạn chế.
Đặc biệt là các dân tộc thiểu số rất ít người như Ơ Đu, Brâu, Bố Y, La Ha, Chứt, La Hủ… tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết còn khá cao trong khi đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến nhiều hệ lụy như đẻ non, thai nhi kém phát triển, suy dinh dưỡng, thể trạng yếu, dị tật bẩm sinh, tỷ lệ tử vong cao…
Từ thực trạng trên, để nâng cao chất lượng dân số cho các địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Chủ động tầm soát, chẩn đoán bệnh tật trước sinh và sau sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số" trên chuyên trang điện tử Giadinh.suckhoedoisong.vn vào lúc 9h sáng 8/12/2022.
KÍNH MỜI QUÝ BẠN ĐỌC THEO DÕI TOÀN BỘ PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU Ở PHẦN DƯỚI BÀI VIẾT NÀY.
Giadinh.suckhoedoisong.vn
Gửi câu hỏi Phỏng vấn trực tuyến
Thông báo
Cùng chuyên mục
Kết hôn muộn, người phụ nữ 41 tuổi may mắn sinh con khỏe mạnh từ phôi duy nhất sau sàng lọc
Dân số và phát triển -GĐXH - Kết hôn ở tuổi 39, chị Tuyết mong con gần 2 năm nhưng gặp khó khăn do chồng có tinh trùng yếu nặng. Nhờ thụ tinh ống nghiệm kết hợp sàng lọc phôi, vợ chồng chị đón con gái khỏe mạnh từ phôi duy nhất.
6 quan niệm sai lầm về sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt
Dân số và phát triển -Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt không dựa vào độ tuổi cố định, chỉ số PSA hay triệu chứng mà cần cá nhân hóa theo từng người.
Dấu hiệu mang thai ngoài tử cung cần nhận biết sớm
Dân số và phát triển -Nhận biết sớm các triệu chứng nguy hiểm của mang thai ngoài tử cung để bảo vệ sức khỏe kịp thời.
Cặp song sinh chậm tăng trưởng trong tử cung chào đời khỏe mạnh, gia đình vỡ òa hạnh phúc
Dân số và phát triển -GĐXH - Ở tuần 38, thai phụ sau 12 giờ chuyển dạ tiến triển chậm, bác sĩ quyết định mổ lấy thai, đón hai bé trai nặng 2,3 kg và 2,2 kg chào đời khỏe mạnh.
5 điều phụ nữ cần biết về kỳ kinh nguyệt đầu tiên sau khi sinh con
Dân số và phát triển -Thời điểm xuất hiện kỳ kinh nguyệt đầu tiên sau khi sinh con phụ thuộc vào nhiều yếu tố như việc có cho con bú hay không.
Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10: Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số
Dân số và phát triển -GĐXH - Việt Nam đang trong quá trình già hóa dân số, kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ người cao tuổi ngày càng tăng. Theo các chuyên gia, việc xây dựng mạng lưới chăm sóc tích hợp với sự chung tay của gia đình, ngành y tế và cộng đồng là giải pháp quan trọng để người cao tuổi được sống khỏe, sống độc lập và tiếp tục phát huy vai trò trong xã hội.
Bé gái 14 tuổi thường xuyên mỏi chân, bất ngờ phát hiện suy tĩnh mạch chi dưới
Dân số và phát triển -GĐXH - Thường xuyên nhức mỏi chân và bị chuột rút vào buổi tối, bé Phương, 14 tuổi, bất ngờ được bác sĩ chẩn đoán suy tĩnh mạch chi dưới, đây là căn bệnh vốn thường gặp ở người lớn tuổi.
Nghệ An hỗ trợ 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển -GĐXH - Từ năm 2027, phụ nữ thuộc diện quy định sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng/người.
Bộ Y tế phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong truyền thông dân số đến năm 2030
Dân số và phát triển -GĐXH - Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% xã, phường, đặc khu triển khai chuyển đổi số trong công tác truyền thông về dân số; 90% tài liệu, sản phẩm truyền thông được số hóa và cập nhật trên cơ sở dữ liệu truyền thông số dùng chung...
Người mẹ mắc bất sản sụn chỉ cao 1,2m sinh con nặng 2,7kg
Dân số và phát triển -GĐXH - Theo bác sĩ, xét theo tiêu chuẩn cân nặng thông thường, 2,7kg không phải thai to. Tuy nhiên, với sản phụ chỉ cao 1,2m và loạn sản sụn, đây là một điều đáng mừng.