Á khoa khối B ước mơ làm bác sĩ

| Xã hội

Ba hôm nay, Nguyễn Văn Hoàng Sơn, lớp 12 Toán 1 trường THPT chuyên Hà Tĩnh, nhận được nhiều lời chúc mừng của người thân, thầy cô, bạn bè. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Sơn được 10 điểm Toán, 10 Hóa và 9,75 Sinh, trở thành á khoa cả nước, kém thủ khoa 0,05 điểm.

Ba hôm nay, Nguyễn Văn Hoàng Sơn, lớp 12 Toán 1 trường THPT chuyên Hà Tĩnh, nhận được nhiều lời chúc mừng của người thân, thầy cô, bạn bè. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Sơn được 10 điểm Toán, 10 Hóa và 9,75 Sinh, trở thành á khoa cả nước, kém thủ khoa 0,05 điểm.

Dự đoán được 29,5 điểm qua đối chiếu đáp án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, song Sơn cùng bố mẹ và chị gái vẫn hồi hộp, thức đến 0h ngày 27/8 để xem điểm. "Em rất vui vì kết quả cao hơn tính toán ban đầu 0,25 điểm. Các thành viên trong gia đình ai đều phấn khởi, khen em Làm rất tốt", nam sinh kể.

Sơn là con út trong gia đình có hai chị em ở phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, bố mẹ là cán bộ nhà nước. Đam mê học Toán từ nhỏ, năm lớp 10 em giành giải nhì, lớp 11-12 giành giải nhất và khuyến khích môn Toán cấp tỉnh.

Á khoa khối B ước mơ làm bác sĩ - Ảnh 1.

Hoàng Sơn, học sinh trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

Ban đầu Sơn định hướng theo ngành kỹ thuật, nhưng sau đó được bố mẹ khuyên nên theo nghề bác sĩ. Tìm hiểu thấy ngành Y khoa phải học mất 6 năm, cần trau dồi kiến thúc cả đời, Sơn hơi nhụt chí. Khi được chú ruột đang làm việc trong bệnh viện chia sẻ học ngành ngày vất vả, nhưng có niềm vui lớn là cứu được nhiều người. Nghe xong, Sơn đã có những suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn.

"Giữa năm lớp 10, em quyết định chọn học khối B, thi vào các trường đại học đào tạo về ngành Y khoa, để sau này trở thành bác sĩ", Sơn nói.

Trong ba môn khối B, Sơn học tốt Toán và Hóa, Sinh được xem là hơi "khó nhằn", nhưng vẫn đạt được mức điểm hài lòng. Nam sinh cho hay đã quen với cường độ học tập cao nên đối mặt được với áp lực khi vào năm cuối cấp.

Tuy nhiên, thời điểm sau Tết Nguyên đán 2020, khi Covid-19 bùng phát, phải nghỉ học nhiều ngày khiến cậu có phần sao nhãng. Lúc thấy các bạn trong lớp tăng cấp độ học, liên tục ôn luyện, bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn online, Sơn bừng tỉnh, trở lại guồng quay ban đầu để không tụt lại phía sau.

Sơn có cách học "tùy hứng", không cố định thời gian mỗi ngày học bao nhiêu tiếng. Em không thức khuya, thường ôn bài khoảng 3 đến 4 tiếng vào buổi sáng. Những lúc căng thẳng, cậu chơi cờ vua hoặc rủ bạn đi đánh cầu lông, đá bóng.

"Kiến thức cơ bản nhất vẫn là ở sách giáo khoa, cần tập trung chú ý những bài giảng của cô thầy ở trên lớp. Thời đại này công nghệ phát triển, cần bố trí thời gian thích hợp học online, chắt lọc những gì tinh túy nhất của những môn thuộc khối mà mình đang định hướng để bổ sung", Sơn chia sẻ bí quyết.

Á khoa khối B ước mơ làm bác sĩ - Ảnh 2.

Hoàng Sơn (bên trái) thường chơi cầu lông sau những giờ học tập căng thẳng. Ảnh: Đức Hùng

Mùa thi 2020, nam sinh làm hồ sơ đăng ký xét tuyển vào ngành Bác sĩ đa khoa của Đại học Y Hà Nội và Đại học Y dược TP HCM. Với số điểm gần tuyệt đối, Sơn đủ khả năng đỗ vào hai trường trên, song đang phân vân lựa chọn trường.

Thầy Nguyễn Như Đức, chủ nhiệm lớp 12 Toán 1, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, đánh giá Sơn thông minh, điềm đạm, năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa, thể thao của nhà trường. "Trong học tập em ấy kiên trì, ham học hỏi, có tư chất đặc biệt về môn Toán và Hóa. Những lần thi thử, Sơn là những bạn có điểm khối B cao nhất", thầy Đức nói.

Ngoài Hoàng Sơn, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, trường THPT chuyên Hà Tĩnh có hơn 110 thí sinh đạt điểm xét tuyển đại học từ 27 trở lên, chưa tính điểm ưu tiên. Trường có một số thủ khoa tỉnh như: Phạm Thị Nhật Minh, khối A, 29,55 điểm; Lê Quốc Anh, khối A1, 29,2; Bùi Tuấn Anh, khối D7, 29,2.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Khám bệnh, cấp phát thuốc và tuyên truyền phòng, chống ma túy tại Quảng Trị

Khám bệnh, cấp phát thuốc và tuyên truyền phòng, chống ma túy tại Quảng Trị

Xã hội -

GĐXH - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 1.000 người dân trên địa bàn xã Nam Cửa Việt. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy.

Vụ bến bãi DN Quang Tuấn thuê lại ở Hưng Yên: Chi cục Thủy lợi nói 'đã làm hết mức', địa phương vẫn chưa xử lý

Vụ bến bãi DN Quang Tuấn thuê lại ở Hưng Yên: Chi cục Thủy lợi nói 'đã làm hết mức', địa phương vẫn chưa xử lý

Đời sống -

GĐXH - Sau nhiều kỳ phản ánh về những vi phạm tại bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại, phóng viên tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng. Trong khi Chi cục Thủy lợi cho biết đã nhiều lần kiến nghị, đôn đốc địa phương xử lý, UBND xã Vũ Thư vẫn chưa cung cấp kết quả kiểm tra, xử lý đối với những vi phạm tồn đọng, khiến câu chuyện trách nhiệm quản lý tiếp tục là dấu hỏi cần được làm rõ.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Pháp luật -

GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Vụ trang trại chăn nuôi rò rỉ nước thải ở Ninh Bình: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra

Vụ trang trại chăn nuôi rò rỉ nước thải ở Ninh Bình: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra

Đời sống -

GĐXH - Sau phản ánh về tình trạng nước thải rò rỉ, bốc mùi hôi nồng nặc tại một trang trại chăn nuôi gia súc ở thôn Trực Thuận, xã Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho biết đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.