|
|
|
Thịnh "quỷ" (trái) cùng Hà "ba ba". |
Điều đáng nói, trước đó ít ngày, Hà "ba ba" đã từng bị Công an quận Lê Chân bắt vì hành vi một mình "tả xung hữu đột" tấn công liền lúc ba cảnh sát giao thông, nhưng sau đó y lại được thả….
Dùng súng thanh toán đối thủ
Theo tài liệu từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hải Phòng, khoảng 20 giờ ngày 30/12/2011, được lệnh từ đàn anh Trần Quang Thịnh (tức Thịnh "quỷ"), Nguyễn Ngọc Hà (sinh năm 1976, khai đăng ký HKTT tại số 7/82 đường Cao Thắng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng) cùng Vũ Văn Thăng (sinh năm 1993) và Nguyễn Văn Nam (Nam "cứ", sinh năm 1987, đều trú tại thôn Thắng Lợi, xã An Hưng, huyện An Dương) chuẩn bị 2 khẩu súng với đầy đủ đạn "lên đường" để đi thanh toán một nhóm giang hồ trên địa bàn huyện An Dương, do Đại "còi" cầm đầu.
Khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, nhóm Hà "ba ba", Thịnh "quỷ" đi trên xe ôtô Camry BKS 16M - 8948 từ nội thành Hải Phòng nhằm hướng trạm thu phí Quán Toan (quốc lộ 5) lao tới. Nhận được tin báo một vụ "huyết chiến" giữa các nhóm côn đồ, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an huyện An Dương đã huy động gần 60 cán bộ chiến sĩ tổ chức "đón lõng" hai nhóm đối tượng trên. Khi chiếc xe chở nhóm Hà "ba ba", Thịnh "quỷ" vừa vào tới khu vực trạm thu phí Quán Toan thì rơi vào ổ phục kích của lực lượng công an.
Đối tượng cầm lái hoảng hốt lao thẳng xe ô tô vào giải phân cách rồi mở cửa tìm đường tháo chạy. Hà "ba ba" cùng Thịnh "quỷ" ngồi băng ghế phía sau không kịp mở cửa "thoát hiểm", cố thủ trong xe buộc lực lượng vây bắt phải nổ súng trấn áp.
Sau khi lực lượng công an "nã" đạn để thị uy, Hà "ba ba", Thịnh "quỷ" cùng Năm "cứ" và Vũ Văn Thăng phải thúc thủ, cho tay vào còng số 8. Tiến hành khám xét khẩn cấp chiếc xe ô tô cùng các đối tượng, lực lượng truy bắt thu giữ được 2 khẩu súng, đạn đã lên nòng cùng 11 viên đạn để ngoài hai khẩu súng.
Một mình tấn công ba cảnh sát giao thông
Trước đó, khoảng 21 giờ 40 ngày 9/11/2011, 16 cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT làm nhiệm vụ tại ngã tư An Dương (trên địa bàn phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân) phát hiện Nguyễn Ngọc Hà điều khiển xe máy chở theo một người không đội mũ bảo hiểm. Tổ cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe, đưa chiếc xe cùng Hà "ba ba" vào vỉa hè để kiểm tra thủ tục hành chính. Không những không xuất trình giấy tờ tùy thân, Hà "ba ba" còn đạp đổ chiếc xe máy của mình, lớn tiếng lăng mạ tổ CSGT đang làm nhiệm vụ.
Chưa hết, sau một hồi mạt sát các chiến sĩ CSGT, Hà "ba ba" còn lao vào, túm cổ áo của Trung tá Phạm Công Hiên, đội phó đội tuần tra giao thông để tấn công. Hai người khác là Đại úy Bùi Đức Mười, Đại úy Bùi Công Toàn cũng bị Hà tấn công. Trước hành vi côn đồ hung hãn của Hà, tổ công tác của Phòng CSGT CA TP Hải Phòng đã tạm giữ đối tượng này, giao cho CA phường Trần Nguyên Hãn xử lý.
Ngày 10/11/2011, cơ quan CSĐT CA quận Lê Chân đã tiến hành tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Hà để hoàn tất thủ tục tố tụng nhằm khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành truy tố đối tượng này về tội chống người thi hành công vụ. Ban đầu, tại cơ quan điều tra, Hà "ba ba" đổ tại do say rượu nên mới có hành vi tấn công lại lực lượng cảnh sát. Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn tạm giữ, Hà đã được tạm tha để rồi cùng Thịnh "quỷ" mang theo vũ khí quân dụng đi thanh toán nhóm đối tượng Đại "còi" trên địa bàn huyện An Dương.
Hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Hà đang bị cơ quan CSĐT công an TP Hải Phòng điều tra cả tội "mới" và tội cũ. Dư luận không khỏi nghi ngại việc đối tượng có hành vi tấn công liền lúc ba cảnh sát giao thông được thả để rồi tiếp tục có hành vi phạm tội mới. Nếu không được Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội của công an TP Hải Phòng ngăn chặn kịp thời, Hà "ba ba" cùng nhóm Thịnh "quỷ" có thể gây ra vụ án mới, gây thương vong cho nhiều người. Việc CQĐT Công an quận Lê Chân không có những biện pháp phòng ngừa thích hợp khiến đối tượng nguy hiểm này đã có cơ hội gây án, cần phải được làm rõ.
M.Khánh