Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ám ảnh cảnh ùn tắc trước cổng trường học ở Hà Nội

Chủ nhật, 09:16 28/10/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Tại Hà Nội, ngoài các tuyến phố đang thi công hệ thống đường sắt đô thị thì tại hàng ngàn cổng trường học, cảnh ùn tắc vào giờ cao điểm đã khiến hàng triệu lượt người tham gia giao thông phải ngán ngẩm. Rất nhiều biện pháp được đưa ra nhưng ùn tắc vẫn kéo dài...


Ùn tắc giao thông khu vực gần trường học vẫn là ám ảnh của người dân Hà Nội. Ảnh: Chí Cường

Ùn tắc giao thông khu vực gần trường học vẫn là ám ảnh của người dân Hà Nội. Ảnh: Chí Cường

Ở đâu có trường, ở đó có ùn tắc

Tại Hà Nội, ở khu vực nội thành, ngoài hệ thống các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề thì còn có hàng ngàn trường học từ mầm non đến cấp 3. Vào giờ cao điểm sáng, trưa, chiều, lượng phụ huynh phải đưa, đón con tăng lên gấp bội thì cũng là lúc giao thông Hà Nội chịu thêm áp lực lớn.

Khảo sát của PV Báo Gia đình & Xã hội cho thấy, không có cung đường nào có trường học mà không phải oằn mình vì áp lực giao thông. Tại quận Bắc Từ Liêm, tuyến phố Xuân Đỉnh vốn đã chật hẹp, ngoài áp lực giao thông do việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thì phố này còn có hàng loạt trường học lớn. Có thể điểm qua các trường có lượng học sinh lớn trên phố này như: Trường Tiểu học Xuân Đỉnh, Trường THCS Xuân Đỉnh. Vào giờ tan tầm, khu vực đường Xuân Đỉnh qua các cổng trường học này gần như tê liệt.

Chị Dương Thị Giang, nhà ở gần Trường Tiểu học Xuân Đỉnh cho biết, dù trường có hai cổng (cổng chính ở đường Xuân Đỉnh, cổng phụ ở ngõ đi ra đường Nguyễn Hoàng Tôn) nhưng mỗi khi đi qua cả 2 cửa này vào giờ cao điểm, người tham gia chỉ còn nước chôn chân hàng giờ. “Mỗi khi nhà có việc, toàn mời khách vào giờ trưa hoặc chiều, đây cũng là lúc đường tê liệt vì vậy khách khứa đến rất bất tiện. Do tình trạng tắc đường kéo dài, nay mỗi khi nhà có việc, chúng tôi đặt luôn cỗ ở nhà hàng, khách khứa đến vừa tiện, có chỗ đỗ xe lại vừa tránh cảnh tắc đường”, chị Giang nói.

Tại quận Cầu Giấy, khu vực tập trung hai trường có số lượng học sinh lớn nhất chính là đoạn gần nút giao giữa phố Chùa Hà - Tô Hiệu. Nút giao này luôn phải oằn mình gánh số lượng phụ huynh đưa đón con rất lớn từ Trường Tiểu học Nghĩa Tân và Trường THCS Nghĩa Tân. Anh Quế Lâm (ở Nghĩa Tân) nói: “Dù đường khá lớn, có 2 chiều nhưng mỗi lần đi đón con ở đây, tôi đều phải đỗ ô tô gần đường Nguyễn Văn Huyên. Con phải đi bộ một đoạn khá xa từ cổng trường ra chỗ đỗ xe nhưng còn hơn cảnh bố phải lao xe vào nơi tắc nghẽn”.

Tình trạng tắc nghẽn quanh khu vực Trường liên cấp Marie Curie (quận Nam Từ Liêm) cũng diễn ra thường xuyên như cơm bữa. Các tuyến phố ở quanh khu vực của trường này dù không phải đối diện với cảnh hàng ngàn phụ huynh dàn hàng ngang, dọc chờ đón con nhưng lại “ngán ngẩm” với hàng chục ô tô cỡ lớn phục vụ đưa đón học sinh của trường.

“Các trường khác thì chỉ chịu cảnh lộn xộn lúc cao điểm còn trường này chúng tôi phải chịu khổ cả ngày. Xe đưa đón học sinh đỗ tùy tiện, la liệt, lấn chiếm hết vỉa hè, lòng đường. Cả khu phố này chẳng khác nào bãi đỗ xe riêng của Trường Marie Curie”, chị Nguyễn Xuân Yến, nhà ở gần Trường Marie Curie cho biết.

Phụ huynh phải làm gương

Để giải bài toán ùn tắc trước cổng trường, Hà Nội đã và có nhiều đề xuất như đổi giờ học, giờ làm, nhiều trường từ chỗ cấm phụ huynh đón con vào trường nay đã khoanh vùng và buộc phải cho phụ huynh vào sân để chờ đón con v.v...

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, mỗi năm, cả nước có hơn 1.900 trẻ em bị tai nạn giao thông. Nói về tình trạng mất an toàn giao thông học đường, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng, cha mẹ phải là tấm gương về việc chấp hành luật lệ an toàn giao thông cho các con. Cha mẹ chấp hành nghiêm luật các con sẽ học tập và làm theo. Ngược lại, cha mẹ bất tuân luật thì rất có thể đó sẽ là nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông sau này của các con. Do vậy, cần thiết phải nâng cao ý thức cho chính cha mẹ học sinh bằng hành động cụ thể, đơn giản nhất là chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi đưa đón con.

Theo ông Hùng, muốn nâng cao ý thức chấp hành giao thông, hay nói rộng hơn là văn hóa giao thông, cũng cần có môi trường, điều kiện phù hợp. Ở Nhật Bản, cha mẹ học sinh đều để các em tự đến trường bằng cách đi bộ, đi xe đạp và phương tiện công cộng, chứ không đưa, đón như ở nước ta.

Về vấn đề chống ùn tắc trước khu vực trường học, Thường trực Ban An toàn giao thông TP Hà Nội đã yêu cầu Sở GD&ĐT phải xây dựng kế hoạch phối hợp với sở, ban, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong trường học. Sở chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, trường học tăng cường công tác phối hợp công an phường, xã, thị trấn trong việc lập phương án tổ chức phân luồng giao thông, tổ chức lại giao thông hợp lý không để ùn tắc giao thông trước cổng trường học vào giờ cao điểm. Phân cấp quản lý và gắn trách nhiệm cho từng địa phương, nhà trường trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng GD&ĐT và các trường học trên địa bàn lập phương án cụ thể. Chấp hành việc điều chỉnh giờ học, giờ tan lớp cho từng khối, tùy theo điều kiện có thể mở thêm cổng ra vào, cho phép phương tiện của phụ huynh vào sân trường đón học sinh... nhằm hạn chế cùng thời điểm đưa, đón học sinh. Tổ chức ký cam kết với gia đình và học sinh về việc tự giác chấp hành quy định về an toàn giao thông…

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn quốc xảy ra 13.242 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.012 người, bị thương 10.319 người. So với 9 tháng đầu năm 2017, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong tháng 9/2018, toàn quốc xảy ra 1.460 vụ tai nạn giao thông, làm chết 646 người và làm bị thương 1.119 người. So với tháng cùng kỳ năm 2017 giảm 117 vụ, giảm 159 người bị thương nhưng tăng 26 người chết.

Cao Tuân

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vì sao người dân đổ xô đi mua muối ngày mùng 1 Tết?

Vì sao người dân đổ xô đi mua muối ngày mùng 1 Tết?

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Dân gian ta vẫn có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Chính vì vậy, nhiều người thường đổ xô mua muối trong ngày mùng 1 Tết nhằm lấy lộc đầu năm mới.

Mùng 1 Tết dại dột cho mượn 7 món đồ này, tài lộc chả mấy 'đội nón ra đi'

Mùng 1 Tết dại dột cho mượn 7 món đồ này, tài lộc chả mấy 'đội nón ra đi'

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quan niệm dân gian, ngoài việc kiêng cãi vã, làm vỡ đồ hay nói điều xui rủi, nhiều người còn đặc biệt tránh cho mượn một số vật dụng nhất định vào đầu năm mới.

Không khí lạnh tăng cường khiến mưa rét bao trùm Bắc Bộ mùng 1 Tết

Không khí lạnh tăng cường khiến mưa rét bao trùm Bắc Bộ mùng 1 Tết

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh tăng cường đúng dịp mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển mưa rét, trong khi khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng ráo, có nơi nắng nóng.

Chọn giờ và hướng xuất hành đẹp mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 để đón tài lộc

Chọn giờ và hướng xuất hành đẹp mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 để đón tài lộc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Ngày mùng 2 Tết (tức 18/02/2026 dương lịch), chuyên gia phong thủy lưu ý nên chọn giờ và hướng xuất hành phù hợp để mọi việc hanh thông trong năm mới.

Đi hết nửa đời người mới nhận ra: Thành - bại cuộc đời chỉ nằm ở một chữ 'độ'

Đi hết nửa đời người mới nhận ra: Thành - bại cuộc đời chỉ nằm ở một chữ 'độ'

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong hành trình cuộc đời của mỗi người, thành công hay thất bại không chỉ do xuất thân hay vận may, mà phần lớn được quyết định bởi một chữ rất nhỏ nhưng vô cùng sâu: chữ độ.

60+ câu chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân dịp Tết đến Xuân về

60+ câu chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân dịp Tết đến Xuân về

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Khi trao đi lời chúc tốt đẹp trong mỗi dịp Tết đến Xuân về là bạn đang tạo ra một năng lượng tích cực cho người nhận. Giúp tâm trạng của cả người chúc và người được chúc trở nên phấn chấn, lạc quan hơn để bắt đầu một hành trình mới.

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người có số vượng trung niên: Sau 35 tuổi bước vào thời hoàng kim

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người có số vượng trung niên: Sau 35 tuổi bước vào thời hoàng kim

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Có những tháng sinh Âm lịch được cho là hội tụ khí chất nổi bật, càng bước qua tuổi trung niên càng bộc lộ rõ bản lĩnh, sự chín chắn và thành tựu đáng nể trong sự nghiệp lẫn tài chính.

Hà Nội rực rỡ pháo hoa, hàng ngàn người dân Thủ đô náo nức chào đón năm mới Bính Ngọ 2026

Hà Nội rực rỡ pháo hoa, hàng ngàn người dân Thủ đô náo nức chào đón năm mới Bính Ngọ 2026

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trong thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ, hàng ngàn người dân Hà Nội đã đổ dồn về các điểm bắn pháo hoa để cùng nhau chiêm ngưỡng những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ và cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc.

Vận may đến muộn nhưng đáng giá: 4 con giáp có cú lội ngược dòng đẹp nhất năm 2026

Vận may đến muộn nhưng đáng giá: 4 con giáp có cú lội ngược dòng đẹp nhất năm 2026

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo tử vi, có 4 con giáp càng đối diện khó khăn càng thể hiện bản lĩnh, âm thầm tích lũy và bứt phá ngoạn mục vào năm 2026.

Gợi ý 16 địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Hà Nội “cầu bình an, cầu may, cầu duyên”

Gợi ý 16 địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Hà Nội “cầu bình an, cầu may, cầu duyên”

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đầu năm mới, đi chùa cầu an là một trong những hoạt động không thể thiếu của người dân Việt Nam. Việc đi chùa đầu năm không chỉ thể hiện tín ngưỡng tâm linh của người Việt mà còn là dịp để con người tìm về với sự thanh tịnh, bình an trong tâm hồn.

Top