Ăn bọ xít xong, gần 40 người theo nhau nhập viện
GiaidinhNet - Bên cạnh các món ăn dễ gây bệnh như tiết canh, gỏi… thì một số thực phẩm được tiếng là “sạch” từ côn trùng“khai thác ở thiên nhiên” cũng mang những mầm họa khôn lường. Từng có trường hợp tử vong vì ăn bọ xít và hàng chục người nhập viện cũng vì sử dụng món ăn “độc đáo” này!
Nhập viện vì ăn côn trùng lạ, bọ xít
Những năm gần đây, phong trào ăn côn trùng, đặc biệt là bọ xít được nhiều người dân ở vùng nông thôn ưa chuộng. Tuy nhiên, món ăn này cũng là nguyên nhân từng gây ra những vụ ngộ độc đau lòng.
Vụ ngộ độc để lại hậu quả nghiêm trọng nhất liên quan đến bọ xít diễn ra cách đây khoảng 1 năm. Sáu gia đình tại bản Mùi 2 (xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) phải đi cấp cứu do ăn một loại côn trùng được gọi là bọ xít đen. Sau khi ăn, 38 người đã bị ngộ độc nặng, 1 trường hợp tử vong tại chỗ. Số người còn lại được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Hàng năm, nhiều vụ ngộ độc vẫn xảy ra rải rác vì bệnh nhân không chỉ “xơi” bọ xít mà “chén” cả ấu trùng ve sầu, các loại sâu, bọ.Theo thống kê của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), hầu như năm nào cũng xảy ra những ca ngộ độc thực phẩm kiểu này. Đầu năm nay, 5 người tại Bình Phước sau khi ăn côn trùng phải đi cấp cứu. Trước đó, hồi tháng 9/2012, 15 người ở Bình Thuận đã phải nhập viện do ăn ấu trùng ve sầu. Tháng 4 - 5/2013, tại Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm do ăn ấu trùng ve sầu nhiễm nấm làm 22 người mang bệnh, 19 người phải nhập viện với biểu hiện nôn ói, chân tay co giật, trong đó có 5 người bị rất nặng phải chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM…
Các chuyên gia cho biết, ngộ độc do côn trùng có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, trong côn trùng có chứa một số chất gây dị ứng. Điều này dễ nhận thấy nhất là ở nhộng - một món ăn bổ dưỡng nhưng không ít người ăn xong bị dị ứng. Đây là do cơ địa của từng người. Thứ hai, côn trùng bắt ngoài tự nhiên, không phải là “côn trùng sạch” như nhiều người vẫn tưởng. Trên thân của nhiều loại côn trùng có chứa các loại nấm độc, giun tròn, bọ chét, rận, ve… Vì thế, khi sử dụng làm thức ăn, nếu không xử lý sạch sẽ có thể dẫn đến ngộ độc, thậm chí tử vong.
Theo các nhà nghiên cứu côn trùng, một số loài côn trùng sống trong đất nên rất dễ nhiễm bệnh. Trong đất luôn có chứa nhiều bào tử nấm độc nên gặp độ ẩm, nhiệt độ, môi trường sinh trưởng thích hợp thì chúng nhiễm vào côn trùng, ấu trùng để phát triển và phát tán mạnh. Điều nguy hiểm là côn trùng, ấu trùng bị độc vẫn giữ nguyên hình dạng nên khó nhận biết bằng mắt thường.
Tại Việt Nam, một số loài côn trùng như: Cào cào, châu chấu, niềng niễng, dế và bọ xít vẫn được người dân sử dụng làm thức ăn. Tuy nhiên, các loại côn trùng này hiện chủ yếu được thu bắt từ tự nhiên nên rất khó kiểm soát được chất lượng. Một số cơ sở nuôi côn trùng cũng đã xuất hiện, nhưng việc kiểm soát chất lượng sản phẩm các cơ sở này hầu như cũng đang còn bị bỏ ngỏ. ThS Y tế công cộng Lê Trung Kiên - Trưởng khoa Hóa thực nghiệm (Viện sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương) cho hay, hiện Việt Nam vẫn chưa có các nghiên cứu đầy đủ để đánh giá về các độc tố của côn trùng khi chúng là thực phẩm và tác động đến sức khỏe của con người.
Đừng để “sướng miệng rồi khổ thân”
Theo ThS Lê Trung Kiên, để hạn chế việc sử dụng côn trùng gây ngộ độc, trước khi ăn, người dân nên kiểm soát nguồn gốc sản phẩm. Một số người có cơ địa dễ dị ứng với các protein lạ sẽ dễ bị nhiễm độc, thậm chí gây sốc phản vệ khi ăn một số loại côn trùng, vì thế nên “tuyệt giao” với món này. Cũng theo ThS Lê Trung Kiên, hiện chưa ghi nhận trường hợp nào ngộ độc cào cào, châu chấu nhưng bọ xít đen, nhộng ong và bọ cạp là những loài côn trùng rất dễ gây ngộ độc. Tổ chức Nông - lương thế giới cũng đã khuyến cáo, người dân không nên ăn côn trùng với số lượng nhiều. Khi chế biến, cần bỏ ruột để hạn chế chất độc.
Để tránh ngộ độc khi ăn côn trùng, Cục An toàn thực phẩm từng đưa ra nhiều khuyến cáo. Theo đó, người dân tuyệt đối không sử dụng, không “thử nghiệm” các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn. Người dân cũng chỉ nên lựa chọn những loại nhộng, ấu trùng, côn trùng thông thường, phổ biến, còn tươi sống để chế biến. Đặc biệt, những người có cơ địa dị ứng cần thận trọng khi ăn, nếu nghi ngờ thì không ăn.
Khi sử dụng côn trùng làm thức ăn phải sơ chế, chế biến bảo đảm an toàn bằng cách ngâm, thả côn trùng vào nước muối ấm, nước vôi… để côn trùng bị kích thích, thải hết chất độc trong ruột hay các tuyến ngoại tiết; Loại bỏ ruột, cánh, chân, đầu, vòi; Rửa sạch bằng nước ấm, nước muối để loại bỏ vi sinh vật, chất bẩn bám trên thân côn trùng; Để ráo nước, đun chín kỹ và ăn ngay sau khi chế biến. Tuyệt đối không ăn sống, ăn tái. Trong trường hợp sau khi ăn mà có các biểu hiện, triệu chứng khác thường như: Mệt mỏi, choáng váng, buồn nôn, mẩn ngứa… cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Lại suýt chết vì ăn cá nóc
Sau khi ăn cá nóc, 4 người dân ở xã Cẩm Dương, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có dấu hiệu đau đầu, chóng mặt và buồn nôn. Rất may họ được người thân đưa vào viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Chị Đặng Thị Hạnh (trú tại xã Cẩm Dương) cho biết: Sáng 18/7, chị mua cá nóc từ người đánh cá trong cùng xã, về nấu cho cả nhà ăn. Sau khi ăn xong, khoảng 12h cùng ngày, chồng chị Hạnh là anh Nguyễn Trọng Phương (SN 1963) cùng hai con trai là Nguyễn Trọng Thắng (SN 2001), Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1998) đều thấy chóng mặt, nhức đầu và buồn nôn. Tuy nhiên, chị Hạnh cũng ăn cá nóc nhưng không thấy các triệu chứng trên.
Cùng thời điểm trên, anh Nguyễn Trọng Hương (SN 1958, trú tại xã Cẩm Dương) cũng ăn cá nóc và bị các triệu chứng ngộ độc. Cả 4 người trên được gia đình kịp thời đưa vào Khoa Cấp cứu chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi được các bác sỹ chăm sóc, cho uống thuốc chống hấp thu, thuốc giảm đau, thuốc chống rối loạn tiêu hóa, truyền dịch bảo vệ dạ dày, sức khỏe của 4 bệnh nhân kể trên đã tạm thời ổn định.
PV
Hoàng Phương/Báo Gia đình & Xã hội
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 11 giờ trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 11 giờ trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 3 ngày trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.