Án chung thân cho "ma cũ" đánh chết "ma mới"
GiadinhNet - Muốn "dạy luật" người mới đến, Thế Anh và các đàn em bắt phạm nhân ngồi bó gối, quỳ rạp rồi đánh hội đồng gây tử vong.
Chiều ngày 17/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thế Anh (37 tuổi) án chung thân về tội giết người. Thế Anh là kẻ cầm đầu vụ hành hung dã man một phạm nhân mới nhập trại khiến người này tử vong.
Cuối năm 2009, Thế Anh bị xử phạt 24 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy, sau đó thụ án tại Trại tạm giam số 2, Công an Hà Nội. Y được tin tưởng trợ giúp cán bộ quản giáo giữ trật tự, vệ sinh buồng giam.
Lợi dụng điều này, Thế Anh tự ý lập ra nhóm có tên “trật tự” do mình dẫn đầu. Mỗi khi có phạm nhân mới, bọn chúng bắt họ ngồi bó gối và đánh “dạy luật”.
|
Hai cán bộ quản giáo là Trần Văn Hùng (đề xuất Nguyễn Thế Anh làm trực buồng) và Nguyễn Minh Đức (trực ca) đã bị kỷ luật khiển trách vì để xảy ra vụ việc trên. |
Nạn nhân Hải bị một số người trong nhóm của Thế Anh lần lượt đánh và cầm dép xốp đập vào đầu. Hải được lệnh phải ngồi quỳ xuống để chào Nguyễn Thế Anh. Hải ngoan ngoãn quỳ xuống chào: “Em chào anh ạ”. Sau khi bị tra hỏi tên tuổi, án phạt, Hải bị đá liên tiếp vào ngực, dùng cùi chỏ đánh vào mạng sườn...đến khi gục ngã. Nhóm này khiêng Hải để một chỗ và “dạy dỗ” 5 người còn lại.
Phát hiện thấy Hải bất tỉnh, nhóm này xoa dầu “cứu chữa” nhưng không hiệu quả. “Đại ca” Thế Anh liền dặn dò đàn em rằng không ai được nói gì, nếu có ai hỏi thì bảo bị ngã, rồi đi gọi cán bộ quản giáo.
Giám định pháp y kết luận nạn nhân chết cho suy tuần hoàn cấp do phản xạ ức chết thần kinh thực vật hậu quả của ngoại lực tác động vào vùng trước tim. 5 bị án khác cũng được đưa đi khám thương siêu âm nhưng không phát hiện có tổn thương gì. Các bị án khai bị đánh đau nhưng không thương tích nên không yêu cầu bồi thường và từ chối giám định thương tích.