"Ẩn họa" sau từng món đồ làm đẹp của chị em

| Sống khỏe

Mỹ phẩm hiện nay gần như là người bạn đồng hành không thể thiếu trong đời sống của chị em, nhưng nó cũng chứa đầy hiểm nguy và rủi ro mà không phải ai cũng biết.

Những thỏi son đỏ kiêu kì chết người, những chai nước hoa nhỏ xinh với hương thơm đầy quyền lực… khiến các quý cô không thể chạy thóat khỏi sự cám dỗ phù hoa. Ấy thế nên chẳng khó hiểu khi sưu tập mỹ phẩm còn là thú vui, là một cuộc chạy đua ngầm giữa các nàng cao gót. Mỹ phẩm ngày nay không chỉ mang công dụng đơn thuần là làm đẹp mà nó còn như 1 món trang sức, một chiến tích để chị em ganh đua lẫn nhau. Tuy nhiên, lộng lẫy là thế, khả năng hỗ trợ lên đời sắc đẹp cho phụ nữ là thế nhưng mặt trái gây hại của mỹ phẩm mang lại cũng vô cùng khôn lường.

Đặc biệt là sự ảnh hưởng của mỹ phẩm đến sức khỏe của bạn, dù ít được đề cập đến nhưng một số tác dụng phụ của mỹ phẩm là nguyên nhân gây ra các vấn đề về béo phì, vô sinh…

Nước hoa


(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

Xịt một ít nước hoa sau gáy với hương thơm lan tỏa nhẹ nhàng luôn khiến các nàng tự tin hơn cả. Nhưng nước hoa thật sự không an tòan và dễ chịu như mùi hương của chúng mang lại tẹo nào đâu. Bên cạnh tinh dầu hoa gợi hương thơm thì thành phần còn lại của nước hoa bao gồm rất nhiều cồn cùng các nguyên liệu phụ gia. Những nguyên liệu đi kèm này có thể gây ra các phản ứng dị ứng như hen suyễn, đau đầu, tấy đỏ và phát ban cho người dùng.

Bọt xà phòng

Theo như các lời quảng cáo mỹ miều thì bọt xà phòng sẽ giúp lấy đi các chất bẩn sâu dưới da một cách dễ dàng hơn, quả là chiêu đánh tâm lí tuyệt vời của các chuyên gia quảng cáo hàng đầu đấy nhỉ. Nhưng sự thật, nhiều nghiên cứu về mỹ phẩm chỉ ra rằng trong sữa tắm, dầu gội tạo bọt có ít nhất là 1,4-dioxan và formaldehyde – các chất độc nếu tích tụ lâu dài có thể là nguyên nhân gây ung thư. Liệu bạn còn muốn ngâm mình thư giãn trong bể tắm đầy bọt sau khi biết tin này chăng?

Son môi ư – đẹp nhưng không vô hại


(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

Chất độc chì trong son môi chắc hẳn không còn quá xa lạ với con nghiện mỹ phẩm. Nhưng chúng ta thường chặc lưỡi cho qua và tự bao biện rằng "tôi không ăn son nên sẽ không nguy hại lắm đâu". Thế nhưng, đâu cần phải ăn thì son mới có thể nhiễm độc, chất chì có thể thẩm thấu qua làn da môi khi bạn đánh nhẹ lên rồi mà. Chì là một chất độc gây hại thần kinh, nó có thể gây ra các vấn đề về suy nghĩ, ngôn ngữ và hành vi.

Sơn móng tay

Một bộ móng tay đầy màu sắc luôn khiến phụ nữ trông nữ tính, sành điệu hơn cả, nhưng đây là loại mỹ phẩm gần như độc nhất mà bạn đang phải tiếp xúc mỗi ngày. Các chất độc hại trong sơn móng tay, chất tẩy sơn móng, và các sản phẩm làm móng tay giả được cho là gây ra hen, gây hại cho khả năng sinh sản, và thậm chí là ung thư. Vậy nên, hãy hạn chế sơn móng thường xuyên nếu bạn không muốn sức khỏe mình nhanh chóng tuột dốc nhé.

Kem chống nắng


(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

Thật ngạc nhiên khi kem chống nắng cũng có trong danh sách này đúng chứ? Tưởng chừng đây là một loại mỹ phẩm bảo vệ da nhưng không ngờ nó lại chẳng như lời đồn. FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) gần đây đã phát hiện ra rằng chất retinyl palmitate có trong kem chống nắng, khi gặp ánh sáng mặt trời nó làm đẩy nhanh hơn sự phát triển các khối u và tổn thương da. Vấn đề là chất này có hầu hết trong các tuýp kem chống nắng đuợc bán ngòai thị trường với thành phần chiếm đến 30%.

Dù là ẩn chứa nhiều nguy cơ cho sức khỏe nhưng đã là phụ nữ thì không thể sống thiếu mỹ phẩm được. Lời khuyên cho bạn là hãy chọn những thương hiệu mỹ phẩm có tên tuổi và uy tín, ưu tiên các dòng mỹ phẩm tự nhiên, lưu ý đọc thành phần khi mua mỹ phẩm và đừng lạm dụng mỹ phẩm quá mức cần thiết.

Theo Thời đại/Afamily

Ý kiến của bạn
Tags:
Bé gái 8 tuổi mắc gan nhiễm mỡ, bác sĩ chỉ ra sai lầm trong bữa ăn khiến nhiều phụ huynh chủ quan

Bé gái 8 tuổi mắc gan nhiễm mỡ, bác sĩ chỉ ra sai lầm trong bữa ăn khiến nhiều phụ huynh chủ quan

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Gan nhiễm mỡ không còn là bệnh chỉ gặp ở người lớn. Trường hợp một bé gái 8 tuổi được chẩn đoán gan nhiễm mỡ kèm rối loạn chuyển hóa sau thời gian dài ăn quá nhiều thực phẩm giàu tinh bột, đồ uống có đường và đồ ăn vặt là lời nhắc nhở về vai trò của chế độ dinh dưỡng đối với sức khỏe trẻ nhỏ.

Ăn hàu có thực sự tốt? Sự thật không phải ai cũng biết

Ăn hàu có thực sự tốt? Sự thật không phải ai cũng biết

Sống khỏe -

GĐXH - Ngoài việc giàu protein, kẽm và omega-3, hàu còn được phát hiện chứa các hoạt chất có khả năng chống viêm ở tế bào ruột người trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên hiểu rằng ăn nhiều hàu sẽ mang lại hiệu quả tương tự.

7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe

7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe

Sống khỏe -

Magie tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh hóa, từ ổn định nhịp tim, thư giãn cơ bắp đến hỗ trợ dẫn truyền thần kinh. Bổ sung các loại thảo mộc và gia vị vào thực đơn hàng ngày giúp tối ưu hóa nồng độ khoáng chất này. Dưới đây là 7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.