|
|
|
Các bị cáo tại phiên tòa xử sơ thẩm. Ảnh: Hồ Hà |
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, khoảng 11 giờ ngày 13/10/2010, Trương Văn Cường (còn gọi là Cường Cộc, SN 1991), Trương Văn Cường (SN 1990) và Trương Văn Trung (SN 1992); Trương Văn Quý (1992); Trương Văn Quang cùng một số thanh niên xóm Đồng Chảo (xã Tam Hợp) đi ăn đám cưới.
Trên đường đón dâu từ xóm Tân Tiến về xóm Đồng Chảo, thấy Đậu Văn Hoán đi xe máy chở Đậu Thanh Tân phóng nhanh, lạng lách, rú ga ầm ĩ, làm té bùn nước và vượt qua xe của Trương Văn Quý nên nhóm Cường Cộc, Trung, Quý, Cường, Quang điều khiển xe máy đuổi theo Hoán và Tân. Hai bên rượt đuổi đánh nhau làm tắc nghẽn đường.
Không chống đỡ được, Tân và Hoán buộc bỏ chạy. Tân định nổ xe máy chạy nhưng Trung phát hiện ra và cầm chiếc cọc gỗ đánh vào lưng Tân, Cường Cộc cầm thước gỗ thợ xây đánh vào đầu làm Tân ngã xuống rãnh thoát nước. Không dừng ở đó, Cường Cộc và Trung tiếp tục dùng chân đạp vào lưng Tân cho đến khi những người có mặt ở đó ra sức can ngăn. Hậu quả là Tân bị tử vong trên đường đi cấp cứu.
Tại bản kết luận giám định pháp y số 14/KTHS, ngày 16/10/2010 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An khẳng định nạn nhân Đậu Thanh Tân chết do vỡ sập xương hộp sọ và xuất huyết não.
Trên cơ sở các căn cứ có tại hồ sơ, các nhân chứng có liên quan và thẩm vấn công khai tại phiên toà, các bị các đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
HĐXX đã tuyên phạt: Trương Văn Cường (Cường Cộc) 15 năm tù giam; Trương Văn Trung 11 năm tù giam; Trương Văn Quý 9 tháng tù giam; Trương Văn Cường và Trương Văn Quang mỗi bị cáo 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Về trách nhiệm dân sự, Trương Văn Cường (Cường Cộc), Trương Văn Trung phải bồi thường cho gia đình bị hại 79.800.000 đồng.
Ngoài ra, mỗi bị cáo trên phải bồi thường một triệu đồng cho anh Đậu Văn Hoán vì tổn hại 4% sức khoẻ.
Hồ Hà