Án mạng từ chuyện mượn điện thoại không trả

| Pháp luật

Mâu thuẫn từ việc mượn điện thoại nhưng không trả, nhóm thanh niên đâm chết người.

Ngày 12/8, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Sơn 15 năm tù về tội Giết người.

Cùng tội danh, Đỗ Minh Tâm và Phạm Văn Vinh bị phạt mỗi người 13 năm tù, Nguyễn Quốc Phong (17 tuổi) và Đào Văn Sỹ mỗi người 10 năm tù.

Theo cáo trạng, khuya 8/9/2019, năm bị cáo sử dụng ma túy đá tại phòng trọ của Sỹ ở khu phố Phước Lai, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Rạng sáng hôm sau, Quốc Phong kể chuyện bị Nguyễn Hoàng Phong mượn điện thoại nhưng không trả còn dọa đánh và nhờ nhóm trên lấy lại. Cả nhóm đồng ý.

Liền đó, Quốc Phong nhắn tin rủ anh Hoàng Phong đến khu trọ sử dụng ma túy. Nhận được tin nhắn, anh Hoàng Phong rủ bạn là anh Trần Trường Giang cùng đi.

Đến nơi, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến đánh nhau. Hậu quả, anh Giang bị nhóm bị cáo chém tử vong.

Theo Pháp luật TP HCM

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.