Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ba chàng trai trong kỳ án “hiếp dâm” lên phim

Thứ năm, 08:36 13/10/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Nguyễn Đình Lợi, một trong 3 chàng trai, tâm sự: “Bộ phim là câu chuyện cuộc đời chúng em, nói về nỗi oan khuất của chúng em.

Cuốn phim tài liệu “Nếu chỉ còn một ngày để sống” về 3 chàng trai bị án oan hiếp dâm ở Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội có thời lượng gần 1 tiếng, không tập trung vào “giải oan” mà chủ yếu nói về tình yêu cuộc sống giữa đời thường của họ. Cuốn phim cảm động này sắp hoàn thành và dự kiến sẽ đến với công chúng vào cuối năm nay. Nói về bộ phim mà họ là những nhân vật chính, 3 chàng trai chỉ có chung một khao khát không bao giờ vơi cạn: Minh oan!
 

Những tài liệu về vụ án vẫn được Lợi giữ cẩn thận. Ảnh: QT

 
Bộ phim là một lá đơn

Như chúng ta đã biết, sau gần 10 năm ngồi tù với bao nhiêu tủi nhục, thậm chí nhiều lần cả 3 chàng trai đã nghĩ đến chuyện tự tử vì bản án oan khuất quá đắng cay. Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Kiên và Nguyễn Đình Tình ở Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội đã được Viện KSND Tối cao quyết định huỷ bản án sơ thẩm và phúc thẩm và hoãn thi hành án... Trở về cuộc sống đời thường họ vẫn chưa được trả lại quyền công dân. Sau bao nhiêu năm ngồi tù oan, 3 thanh niên này vẫn mòn mỏi chờ phiên toà giám đốc thẩm. Cho đến bây giờ, vẫn không một phản hồi nào từ phía cơ quan chức năng.

Mang theo nỗi oan khuất trở về cuộc sống đời thường, thậm chí có người bị nhiễm HIV nhưng họ vẫn tin vào cuộc sống và tình yêu vẫn nảy nở, khiến cho những người biết đến hoàn cảnh của 3 chàng trai này không khỏi cảm động đến rơi nước mắt. Hơn ai hết, nghị lực sống kiên cường và khát vọng minh oan vẫn trỗi dậy mạnh mẽ.

Đạo diễn NSƯT Nguyễn Thước và cô học trò đồng thời cũng là tác giả kịch bản Lê Thị Thiện Đoan đã chung tay cùng làm một cuốn phim tài liệu về 3 chàng trai này. Kịch bản phim tài liệu “Nếu chỉ còn một ngày để sống” được Thiện Đoan viết từ tấm lòng cảm thông sâu sắc, nhanh chóng được các hội đồng duyệt thông qua, được cấp phép làm phim. Sau gần 2 tháng quay, cuốn phim đã đi đến những công đoạn cuối cùng.

Chúng tôi gặp Lợi và Kiên trong lúc cả hai đang hì hục sửa làm việc tại một cửa hàng sửa chữa xe máy gần cổng Trường ĐH Thành Tây, Hà Đông. Vẫn với vẻ mặt buồn buồn, Kiên lấy cánh tay quệt mồ hôi, vừa sửa xe vừa nói: “Bọn em đã quay từ đầu tháng 9. Bộ phim sắp hoàn thành, cũng chỉ còn một số cảnh quay tại phiên toà. Bọn em đã đi quay ở khá nhiều nơi, trong đó cũng có những cảnh gợi lại vụ án ở các trại giam mà chúng em từng sống ở đó”. Chúng tôi hỏi: “Chưa bao giờ tiếp xúc với ống kính truyền hình, nay diễn cả bộ phim, hai bạn có gì khó khăn gì không?”. Kiên đáp: “Diễn gì đâu anh. Những cảnh quay, những chi tiết trong kịch bản chỉ thuật lại những gì chúng em đã trải qua. Trước đây sống như thế nào bây giờ chúng em thuật lại như thế. Do vậy không có khó khăn gì lớn”.
 
Lợi tâm sự: “Bộ phim là câu chuyện cuộc đời chúng em, nói về nỗi oan khuất của chúng em. Bản thân em chỉ tâm niệm bộ phim sẽ là một lá đơn nữa - một lá đơn đặc biệt trong không biết bao nhiêu lá đơn chúng em đã viết kêu oan cầu mong các cơ quan chức năng nghe thấu”.

Trong những tháng ngày chờ đợi pháp luật minh oan, trả lại quyền công dân, Lợi và Kiên vẫn làm việc tại cửa hàng sửa chữa xe máy đầu làng. Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, Kiên không giấu được nỗi thất vọng: “Đi đâu được khi không có giấy tờ tuỳ thân? Ngày hai bữa kiếm sống với cái nghề sửa xe máy. Tay làm mà đầu óc cứ nghĩ quẩn quanh, ngoài 30 tuổi rồi, gia đình sự nghiệp thế nào đây? Phiên giám đốc thẩm vẫn mờ mịt không biết đến khi nào mới diễn ra. Kêu ai được? Những nơi nào cần kêu, chúng em đã kêu, nhưng thông tin tích cực nhất vẫn chỉ là: “Chúng tôi đã nhận được đơn thư”. Mong mỏi của mẹ em giờ là em lấy vợ, ổn định cuộc sống. Nhưng bây giờ mình chưa phải là công dân cũng có nhiều điều khó lắm. Mấy ai chuyện tình duyên lại đặc biệt như Tình”.
 

Kiên: “Chỉ biết kiếm sống và chờ đợi”.


Chuyện tình cảm động

Nhân vật chính quan trọng nhất của cuốn phim “Nếu chỉ còn một ngày để sống” đó là Nguyễn Đình Tình. Chúng tôi hỏi đường vào nhà Tình, Lợi nói mà giọng buồn buồn: “Sức khoẻ Tình dạo này yếu đi nhiều. Tình ít đi lại, chỉ quanh quẩn trong nhà”.

Gặp Tình ở nhà một mình khi trời chập choạng tối, Tình nói: “Vợ em vẫn đi làm chưa về”. Tình tâm sự chỉ cần được khoẻ mạnh để hằng ngày anh có thể đi đón vợ. Vợ anh làm cho một trung tâm chăm sóc sắc đẹp ở mãi trên quận Tây Hồ. “Cuộc sống vợ chồng vẫn bình thường, nhưng sức khoẻ em giờ đã yếu rồi”, Tình buồn bã. Để đỡ buồn, Tình đã mở một cửa hàng nhỏ bán sơn cho qua ngày.

Nói về bộ phim cuộc đời mình, Tình tâm sự: “Cảm ơn đạo diễn Nguyễn Thước và Thiện Đoan đã trăn trở và cảm thông cho số phận của chúng em. Em coi cuốn phim là một kỷ niệm vui trong cuộc đời buồn của mình. Cũng không nghĩ sẽ có một cuốn phim nói về nỗi oan và chuyện tình cảm của em. Có thể chúng em sớm được cơ quan thực thi pháp luật minh oan, cũng có thể lâu hơn nữa. Nhưng khi bộ phim này được chiếu, thì nỗi đau oan khuất và nỗi đau bệnh tật có lẽ sẽ được cảm thông nhiều hơn. Điều đó làm cho chúng em tự tin đi ra đường hơn”.

Số phận đầy trớ trêu đối với Nguyễn Đình Tình. Cùng với Lợi và Kiên, Tình đã phải ngồi tù gần 10 năm. Thoát khỏi chốn lao tù, thì cánh cửa địa ngục lại mở ra với Tình khi anh bị nhiễm HIV. Nguyên nhân do va chạm trong một trận thể thao, bị chấn thương chảy máu, anh đã dùng lại bông băng đang dùng dở của người bị AIDS. Lúc đã về nhà mới hay tin người bạn cùng bị chảy máu ngày nào đã qua đời vì AIDS, giật mình, Tình đến cơ sở y tế kiểm tra mới bàng hoàng biết mình đã dính căn bệnh chết người đó. Thế nhưng, chàng trai đa tình, giàu nghị lực đã không bị sụp đổ bởi HIV đã gặp một cô gái có trái tim nhân hậu, đã cảm. Họ đã đến với nhau cứ như trong chuyện cổ tích.

Tình nói: “Lúc đoàn làm phim đặt vấn đề, vợ chồng em đã đồng ý ngay. Thời gian làm phim tuy ngắn ngủi nhưng chúng em cũng đã có dịp để ôn lại tình yêu đặc biệt của mình. Sau khi bộ phim được chiếu, em chỉ mong sớm được minh oan, để em còn có danh phận, trước khi quá muộn...”. Tình cũng tâm sự rằng, cuộc sống vợ chồng vẫn bình thường, cả hai đều đã xác định trước cái ngày xấu nhất sẽ xảy ra. “Trước khi lấy vợ, em đã đọc và tìm hiểu rất kỹ các cách bảo vệ cho vợ mình. Em có biết trên thế giới đã có khá nhiều trường hợp thành công trong việc chọn lọc tinh trùng không nhiễm HIV để bơm vào trứng phụ nữ cho thụ thai. Chúng em vẫn mong mỏi có những đứa con, nhưng có lẽ điều đó là rất khó. Khó bởi không có điều kiện và thời gian cho em cũng không nhiều...”, Tình thủ thỉ.
 

Lợi: “Cuốn phim là một lá đơn đặc biệt”.

Bộ phim tài liệu đang trong quá trình hoàn thiện, kể về cuộc đời và nỗi oan khuất của 3 chàng trai ở Yên Nghĩa. Đặc biệt nói về Nguyễn Đình Tình dù nhiễm căn bệnh thế kỷ nhưng lúc nào cũng tràn đầy khát vọng sống và về người phụ nữ Thành Thị Thủy dám bất chấp mọi rào cản để đến được với người mình yêu đang bị phơi nhiễm HIV... Đề cập tới nhiều mảnh đời là thế nhưng mối tình giữa Tình và Thủy vẫn là tâm điểm của bộ phim.

 
Quang Thành
baocuoituan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Công an TPHCM khuyến cáo chiêu lừa mới nhất, người dân lưu ý

Công an TPHCM khuyến cáo chiêu lừa mới nhất, người dân lưu ý

Xã hội - 1 giờ trước

Công an TPHCM khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin email, mật khẩu ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ người nào

4 tháng sinh Âm lịch mang số mệnh bình an: Càng sống càng hưởng phúc

4 tháng sinh Âm lịch mang số mệnh bình an: Càng sống càng hưởng phúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những tháng sinh Âm lịch được xem là "thuận thiên thời", giúp con người gặp nhiều may mắn, ít sóng gió và dễ đạt được sự an yên.

Bốn người phụ nữ livestream khiêu dâm thu hút 30.000 người xem

Bốn người phụ nữ livestream khiêu dâm thu hút 30.000 người xem

Pháp luật - 2 giờ trước

Nhóm 4 người phụ nữ livestream khiêu dâm, kích dục, thu hút 30.000 người xem mỗi ca, kiếm về hàng triệu đồng.

Dự báo thời tiết ngày 5/4: Miền Bắc tăng nhiệt, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 5/4: Miền Bắc tăng nhiệt, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 5/4, thời tiết nắng nóng chính thức quay trở lại diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Không có chủ trương hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 – 1/5; Yêu cầu tất cả trường học phải công khai đơn vị cung cấp thực phẩm

Không có chủ trương hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 – 1/5; Yêu cầu tất cả trường học phải công khai đơn vị cung cấp thực phẩm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4, 1/5 năm 2026 vẫn sẽ được thực hiện nghiêm túc, đúng theo văn bản đã ban hành trước đó; Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả trường học phải công khai các đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm trên trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng.

Từ 2026, đối tượng này nhận tin vui khi được TP Hà Nội hỗ trợ tới 1,6 triệu đồng

Từ 2026, đối tượng này nhận tin vui khi được TP Hà Nội hỗ trợ tới 1,6 triệu đồng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, từ 2026, nhiều đối tượng trẻ em được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

Vụ Bảo Tín Minh Châu và loạt đại án sẽ được Công an Hà Nội thông tin trong tuần tới

Vụ Bảo Tín Minh Châu và loạt đại án sẽ được Công an Hà Nội thông tin trong tuần tới

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Dự kiến vào ngày 6/4 tới, Công an Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị thông báo một số vụ án, vụ việc điển hình đang được dư luận quan tâm, trong đó có vụ án vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Nghi vấn thực phẩm tại trường mầm non ở Thái Nguyên: Xác định trách nhiệm pháp lý dựa trên căn cứ nào?

Nghi vấn thực phẩm tại trường mầm non ở Thái Nguyên: Xác định trách nhiệm pháp lý dựa trên căn cứ nào?

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Những nghi vấn về an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình, xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên đang khiến nhiều phụ huynh lo lắng, thậm chí phải tự bỏ tiền đi xét nghiệm mẫu thực phẩm. Dưới góc độ pháp lý, các chuyên gia cho rằng cần sớm làm rõ trách nhiệm các bên và có kết luận chính thức để tránh gây hoang mang trong dư luận.

Tóm gọn nhóm đạo chích trộm hơn 300 con mèo trên địa bàn Thủ đô

Tóm gọn nhóm đạo chích trộm hơn 300 con mèo trên địa bàn Thủ đô

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Một ổ nhóm chuyên thực hiện các vụ trộm cắp mèo vào ban đêm trên địa bàn Thủ đô vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá. Đáng chú ý, đường dây này đã tiêu thụ hơn 300 con mèo thông qua một cơ sở thu mua trái phép, gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Số cuối ngày sinh Âm lịch mang mệnh 'hút tiền': Thần Tài theo sát, sự nghiệp vững vàng

Số cuối ngày sinh Âm lịch mang mệnh 'hút tiền': Thần Tài theo sát, sự nghiệp vững vàng

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, ngày sinh Âm lịch không chỉ mang ý nghĩa thời gian mà còn được cho là có ảnh hưởng nhất định đến vận mệnh của mỗi người.

Top