Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ba chị em dìu nhau vào giảng đường đại học

Thứ năm, 15:00 10/09/2015 | Xã hội

Gác lại chuyện đèn sách suốt nhiều năm liền để phụ mẹ kiếm tiền lo cho các em ăn học, Huệ quyết theo đuổi tiếp nghiệp học vốn dang dở và cả 3 chị em cùng đỗ đại học.

Những ngày đầu tháng 9, trời Huế buông nắng gắt. Trong căn phòng nhỏ, oi bức của ngôi nhà tình thương vốn sập xệ vì không được tô trét hoàn chỉnh, Võ Thị Huệ (21 tuổi) cùng 2 người em song sinh là Võ Thị Thanh và Võ Nhật Thiện (18 tuổi) vẫn miệt mài thêu từng đường kim, mũi chỉ lên những chiếc nón lá, kiếm tiền cho ngày đầu bước vào giảng đường đại học.

Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt hằn lên bao nỗi lo toan cho chặng đường dài phía trước, Huệ nhỏ nhẹ từng lời từ tốn khi nhắc lại quá khứ không niềm vui của mình cùng gia đình.

Huệ kể, gia đình không ruộng vườn, là hộ nghèo của làng Trúc Lâm (phường Hương Long, TP Huế) nên bố mẹ em đã lấy nghề vác gỗ thuê và làm than để kiếm tiền nuôi 5 người con ăn học. Nhưng do lao động ở môi trường nặng nhọc nên không lâu sau ông Võ Nhật Thống (bố Huệ) bị thoái hóa cột sống, từ đó không thể lao động nặng được nữa.

Mọi chi tiêu trong gia đình đều dồn lên đôi vai người mẹ. Từ công việc làm than độc hại, bà Lê Thị Ty chuyển sang nghề buôn ve chai. Tuy nhiên, cái nghèo vẫn cứ đeo bám gia đình 7 miệng ăn. Thương mẹ sớm tối vất vả, năm 2005 Huệ dừng việc học khi chương trình lớp 7 vẫn dở dang để lên thành phố, giúp việc nhà cho người ta với mong muốn kiếm tiền phụ giúp các em ăn học.

Hue-2-8555-1441807231.jpg
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng 3 chị em Huệ đã cùng vượt khó để đỗ vào đại học. Trong đó, cô chị Võ Thị Huệ (giữa) được xem là người có hoàn cảnh đặc biệt nhất. Ảnh: Đắc Đức.

 

Ba năm làm công, tưởng chừng giấc mơ giảng đường đã không còn trong tâm trí của cô học trò nhưng nhìn thấy bè bạn được đến trường, Huệ bấy giờ chỉ biết khóc thầm và không ngừng nuôi ý nghĩ một ngày nào đó sẽ được trở lại trường.

"Không khi nào em thôi không nghĩ đến việc sẽ quay lại trường để tiếp tục được học", Huệ nhớ lại và cho hay thời điểm em quyết định đi học tiếp, bố mẹ vẫn chưa đồng ý vì hoàn cảnh còn khó khăn nhưng may mắn em nhận được sự giúp đỡ của ông bà chủ (nơi Huệ làm thêm), xin cho Huệ có thể quay lại trường tiếp tục chương trình lớp 7 cùng chung lớp với hai người em song sinh.

Dù bận rộn với bài vở nhưng ngoài giờ học, Huệ vẫn tranh thủ đạp xe cả chục cây số để đến chỗ làm công thêm một năm nữa. Nhiều lúc Huệ đến trường trong tình trạng sốt cao, chảy máu cam và ngất do kiệt sức nhưng chưa bao giờ em có ý định bỏ học.

Năm 2012, Huệ thi đỗ vào lớp chọn Địa lý, trường THPT chuyên Quốc học Huế. Nhiều thầy cô biết hoàn cảnh của Huệ nên thường xuyên thăm hỏi và động viên để em học tốt. Chính vì thế, Huệ luôn đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia môn Địa lý.

Ngoài thời gian học ở trường, Huệ tranh thủ học thêm cách thêu chỉ, cảnh vật lên nón lá Huế rồi dạy lại cho các em làm kiếm thêm thu nhập, phụ mẹ lo cho việc học của 5 người con. "Mỗi ngày, 3 chị em hì hục thêu được hơn 20 cái nón lá từ sớm đến chiều. Sau khi trừ tiền chỉ thêu cũng kiếm được gần 40.000 đồng tiền công", Huệ tâm sự.

Việc ngồi hàng giờ để xâu kim, thêu từng đường kim, mũi chỉ và áp lực từ việc học sao cho có nhiều thời gian rảnh nhất để cùng các em phụ giúp việc cho gia đình khiến đôi mắt của Huệ ngày một kém đi. Em không còn có thể tự xâu kim hay nhìn rõ mặt chữ như trước nữa mà mỗi lần bắt tay vào công việc thêu thùa, Huệ phải nhờ sự giúp sức của cậu em út đang học lớp 8 giúp luồn chỉ qua lỗ kim.

Hue-4-5546-1441807231.jpg
Huệ cẩn thận trong từng đường kim, mũi chỉ với mỗi chiếc nón trước khi giao hàng cho chủ. Ảnh: Đắc Đức.

 

Niềm vui đến cùng nỗi lo của gia đình nghèo khi cả 3 chị em đỗ vào đại học cùng lúc. Để không phải đóng học phí như người anh vừa tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán, Huệ dự thi khối D và đăng ký nguyện vọng vào Khoa Địa lý của trường Đại học Sư phạm Huế với số điểm 22,5; cô em Thanh đỗ vào Khoa Du lịch (Đại học Huế) với số điểm 23. Riêng người em trai song sinh cùng Thanh là Võ Nhật Thiện đỗ vào Đại học Bách khoa Đà Nẵng với số điểm 23,25.

Để có tiền cho Thiện vào Đà Nẵng nhập học và lo chi phí ăn ở, vợ chồng ông Thống chạy vạy vay số tiền 5 triệu đồng cho con trong thời gian đầu xa nhà.

Về phần mình, dù đỗ vào ngành sư phạm nhưng Huệ vẫn tâm sự về ước mơ mà em từng ấp ủ là ngành Y đa khoa. Nhưng, môt lần nữa người chị phải gạt đi ước mơ và chọn trường không phải đóng học phí để bớt đi nỗi lo từ bố mẹ.

"Em sẽ cố gắng tìm việc làm thêm trong những tháng ngày là sinh viên để có thể phụ giúp gia đình, kiếm tiền lo cho các em", Huệ chia sẻ về dự định sắp đến của bản thân.

Nói về người bạn thân, nữ sinh Trần Thị Thủy Tiên (vừa đỗ ngành Y đa khoa - ĐH Y dược Huế) bộc bạch: "Huệ là một cô gái hiền lành, giàu nghị lực, học rất tốt các môn. Nhiều lần Huệ chia sẻ với bạn bè về mong muốn được theo đuổi nghề y nhưng vì hoàn cảnh gia đình không cho phép nên Huệ đành phải lựa chọn sang một hướng khác. Bạn bè ai cũng cảm thấy tiếc cho bạn ấy"

Suốt những năm cấp 3, Võ Thị Huệ với thành tích học xuất sắc đã đạt được nhiều giải thưởng: Giải khuyến khích Địa lý trong kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bắc Bắc Bộ (năm lớp 10); 2 giải nhì kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lý cấp tỉnh và giải khuyến khích cấp quốc gia (năm lớp 11 và 12).

Theo Đắc Đức/Dân trí

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua

Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua

Xã hội - 1 giờ trước

Nhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 28 tháng Chạp, không khí sắm Tết tại Thủ đô Hà Nội đang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi các chợ hoa đồng loạt "hạ giá, xả hàng", tạo nên một bức tranh rộn ràng sắc xuân trên khắp các nẻo đường.

Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội

Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.

Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh đông nghịt người mua chiều 28 Tết

Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh đông nghịt người mua chiều 28 Tết

Xã hội - 4 giờ trước

Chiều 15/2 (tức 28 tháng Chạp), chợ hoa Hồ Thị Kỷ - thủ phủ hoa tươi giữa lòng TP Hồ Chí Minh, ken đặc người mua. Dòng người đổ về ngày một đông, chen chân giữa những sạp hoa tươi ngập tràn sắc Xuân tạo nên khung cảnh thật nhộn nhịp.

Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026

Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026

Xã hội - 8 giờ trước

Trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp.

Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể

Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể

Xã hội - 8 giờ trước

Camera AI ghi hình và xử phạt xuyên Tết không là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm khi lưu thông vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng

Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tuân thủ quy định pháp luật về khoảng cách giữa các xe khi tham gia giao thông là điều người lái xe cần nắm rõ. Năm 2026, khoảng cách giữa các xe được quy định thế nào?

Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó

Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó

Đời sống - 10 giờ trước

Dù không được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nhưng sự cố gắng và lòng hiếu thảo của những đứa con xa quê đã khiến ngày Tết trở nên ấm áp, ý nghĩa.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.

Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026

Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là hành vi vi phạm giao thông phổ biến và các mức xử phạt theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Người tham gia giao thông nên biết để tránh bị xử phạt.

Top