Bà Rịa – Vũng Tàu: Đẩy mạnh nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai

| Dân số và phát triển

GiadinhNet – Để thực hiện Đề án 818, thời gian qua, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lồng ghép phổ biến và tập huấn Đề án vào các lớp tập huấn của chương trình mục tiêu Y tế - Dân số cho các đối tượng làm công tác dân số và người dân trên địa bàn tỉnh.

Sau khi Bộ Y tế ban hành Đề án "Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình/sức khoẻ sinh sản (KHHGĐ/SKSS) tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015-2020" (Đề án 818), ngày 1/9/2015, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định thành lập Ban quản lý Đề án Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS của tỉnh.

Theo đó, hoạt động xã hội hoá phương tiện tránh thai được triển khai trên toàn tỉnh (82 xã/phường). Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh đã lập kế hoạch dự trù sản phẩm và phân phối đến các Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện, thị xã và thành phố và đưa mô hình xã hội hóa thử nghiệm đến khách hàng sử dụng.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khi mới bắt đầu đưa mô hình xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS vào triển khai đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyên truyền, vận động khách hàng tiếp nhận chủ trương mới và mua sản phẩm vì trước đây đa phần các phương tiện tránh thai đều được cấp phát miễn phí. Mặt khác, sản phẩm của Đề án đều là những mặt hàng mới nên người sử dụng vẫn còn e ngại.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Đẩy mạnh nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai - Ảnh 1.

Tư vấn kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: T.Linh

Để đẩy mạnh thực hiện Đề án, thời gian qua, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lồng ghép phổ biến và tập huấn Đề án vào các lớp tập huấn của chương trình mục tiêu Y tế - Dân số cho các đối tượng làm công tác dân số và người dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời tỉnh cũng phối hợp với các cơ quan, ban ngành tuyên truyền về Đề án 818 trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự lan toản cao trong cộng đồng. Qua đó góp phần thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS.

Bên cạnh đó, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh đã xây dựng và hình thành hệ thống cung cấp sản phẩm, hàng hóa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phương tiện tránh thai từ tỉnh đến huyện, xã. Cụ thể: Tuyến tỉnh 5 người; 7 đơn vị tuyến huyện 14 người và 82 xã phường 82 người và tất cả các cộng tác viên.

Ngoài ra, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh phối hợp với Trung tâm Dân số-KHHGĐ và Trung tâm Y tế huyện tổ chức cho các đối tượng là nhân viên y tế, chuyên trách dân số xã và cộng tác viên dân số tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về triển khai các hoạt động; kỹ năng tuyên truyền và kỹ năng phân phối các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Đề án. Cụ thể, số lớp được tổ chức: 14 lớp (7 lớp cho cán bộ tuyến huyện với 45 người và 7 lớp cho cán bộ tuyến xã và cộng tác viên với 1.032 người).

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, thời gian qua, Đề án 818 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đem lại những kết quả nhất định. Theo đó, người dân đã tin tưởng, an tâm sử dụng các sản phẩm phương tiện tránh thai, hàng hoá sức khoẻ sinh sản được phân phối trong Đề án.

Cùng với đó, không chỉ chấp nhận sử dụng sản phẩm mà thời gian qua từ chương trình người dân cũng đã được cung cấp thêm kiến thức, kỹ năng về chăm sóc SKSS/KHHGĐ, qua đó, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng dân số.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo báo cáo của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hiện nay, đội ngũ cộng tác viên không ổn định, thường xuyên thay đổi, thù lao còn thấp và chậm cấp phát. Điều này đã phần nào ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả thực hiện các chương trình, dự án.

Hơn nữa, đối tượng thực hiện chương trình từ tuyến tỉnh đến tuyến xã phần lớn chưa được tập huấn về kỹ năng bán hàng và tư vấn khách hàng về lĩnh vực này nên kết quả chưa như mong đợi.

Do đó, thời gian tới, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị Ban Quản lý Đề án 818 Trung ương tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS cho tuyến tỉnh và hỗ trợ kinh phí để tỉnh tổ chức cho cấp huyện và cấp xã.

Nguyễn Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Dân số và phát triển -

Sau hai lần mang thai tự nhiên nhưng đều phải đình chỉ thai nghén vì thai nhi mắc dị tật bẩm sinh nặng, một phụ nữ 36 tuổi mới được phát hiện mang bất thường di truyền. Theo chuyên gia hỗ trợ sinh sản, nhiều trường hợp có thể tăng cơ hội điều trị nếu được thăm khám và phát hiện sớm.

Luật Dân số có hiệu lực: Người dân được tự quyết số con, thêm nhiều chính sách hỗ trợ sinh con

Luật Dân số có hiệu lực: Người dân được tự quyết số con, thêm nhiều chính sách hỗ trợ sinh con

Dân số và phát triển -

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi quan trọng như trao quyền cho các cặp vợ chồng tự quyết thời điểm sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh; đồng thời mở rộng hàng loạt chính sách hỗ trợ về thai sản, tài chính, nhà ở xã hội và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Xã Hương Phố đổi mới công tác dân số: Truyền thông sâu rộng, nâng cao chất lượng dân số ngay từ cơ sở

Xã Hương Phố đổi mới công tác dân số: Truyền thông sâu rộng, nâng cao chất lượng dân số ngay từ cơ sở

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sau chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, triển khai đồng bộ các giải pháp về dân số và phát triển, hướng tới nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số và xây dựng những gia đình hạnh phúc, bền vững.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.