Ba tập đoàn kinh tế lớn “bắt tay” hợp tác chiến lược

| Xã hội

GiadinhNet - Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa 3 tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Điện lực Việt Nam (EVN) và Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã được Tổng giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc EVN Phạm Lê Thanh và Tổng Giám đốc TKV Lê Minh Chuẩn ký chiều 26/2 tại Hà Nội.

Theo Thỏa thuận được ký kết, ba tập đoàn sẽ hợp tác chiến lược trên các lĩnh vực, gồm: Quy hoạch phát triển ngành; thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển nguồn điện; đầu tư khai thác và vận chuyển than trong nước và ở nước ngoài; vận hành các nhà máy điện; hợp tác sử dụng các dịch vụ và hợp tác trong truyền thông.

Theo ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, việc hợp tác giữa ba tập đoàn năng lượng thời gian qua đã góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tuy nhiên việc hợp tác vẫn chưa thực sự mang lại hiệu quả bởi cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có một quy hoạch tổng thể ngành năng lượng mà mới chỉ có quy hoạch riêng từng ngành than, điện, dầu khí. Trong khi đó, quy hoạch điện lại được xây dựng trước quy hoạch than, quy hoạch dầu khí, trong khi đáng lẽ phải làm ngược lại. Việc xây dựng quy hoạch như vậy đã tạo ra những khó khăn trong triển khai các dự án trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Vì vậy, việc ký thỏa thuận hợp tác chiến lược lần này giữa ba tập đoàn sẽ tạo điều kiện để các bên tăng cường hợp tác và phối hợp giải quyết các vấn đề tồn tại để cùng nhau phát triển vì lợi ích chung của đất nước.

Tại buổi ký kết, Chủ tịch PVN Phùng Đình Thực đã đề nghị EVN tăng cường hợp tác trong việc vận hành và huy động tối đa công suất các nhà máy điện khí của PVN đảm bảo duy trì hoạt động của các nhà máy trong mùa mưa; thúc đẩy việc đàm phán và sớm ký kết hợp đồng mua bán điện với các nhà máy điện đã vận hành của PVN như Nhơn Trạch 1&2, các nhà máy đang chuẩn bị vận hành như nhiệt điện than Vũng Áng, thủy điện Đăkring, phong điện Phú Quý với giá hợp lý; quyết toán sản lượng khí chưa bao tiêu Nam Côn Sơn mà PVN cấp cho các nhà máy điện của EVN; đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường dây 220 kV Duyên Hà-Dốc Sỏi để kết nối thủy điện Đăkring vào lưới quốc gia; sớm giải quyết phần nợ tiền điện theo chỉ đạo của Chính phủ. Ông Thực cũng kiến nghị lãnh đạo TKV đẩy nhanh tiến độ đàm phán các hợp đồng cung cấp than, nhất là cung cấp than ổn định cho dự án nhiệt điện Thái Bình 2 do PVN làm chủ đầu tư với chất lượng than cám 5, tương đương với chất lượng than cung cấp cho nhiệt điện Vũng Áng.  
 
K.Anh
baoin
Ý kiến của bạn
Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.