Bà ve chai "lý luận" với ông nghệ sỹ
GiadinhNet - “Nghệ sỹ mà la làng thì bà biết rồi đấy”, lão đẹp trai tưng tửng nói với bà bán ve chai khốn khổ.
Trước cổng Chợ Bến Thành. Gã đàn ông đứng tuổi, chững chạc trong bộ cánh gợi nhớ lại mốt thời trang thời sau 1975. Ông ta điềm đạm, không nói gì. Thực ra là không biết nói với ai. Có nhiều người nhận ra ông – một người từng nổi tiếng, làm khuynh đảo cả đám gái tơ lẫn những quý bà bởi vẻ đẹp hào hoa ấy, bởi nghiệp dĩ và vai diễn để đời trên màn ảnh nhỏ. Vài người chỉ trỏ bàn tán. Nhưng lúc này, như bà ve chai, ông cũng mặc kệ những cặp đùi non qua lại, kệ những ánh mắt thương hại. Có điều, ông không rình rập thứ gì như bà ve chai. Một kẻ như ông, đời nào làm chuyện nhếch nhác.
Rầm! Hai người đụng nhau. Túi bóng to vật bung ra những chiếc lon bia méo mó. Những thứ được gọi là rác làm vấy bẩn bộ cánh bóng bẩy của gã đàn ông.
- Mày mù à?! Bà ve chai trợ mắt long sòng sọc.
- Xin lỗi…
- Ơ kìa, ông là diễn viên… Tôi biết ông.
- Xin bà nói nhỏ chút.
- Ông đi chợ à? Nghe tụi nhỏ nhà tôi nói ông xin thiên hạ được mấy trăm triệu. Ông vào chợ này mua đồ thì có gì quý giá đâu, sao không đến siêu thị?
- Bà rảnh quá ha! “Thiệt tình. Rồng sa nước cạn bị tôm rỉa”, gã đàn ông lầm bầm rồi nhìn kỹ thân hình còm cõi, bô nhếch trước mặt. Ồ! Tôi cũng biết bà. Bà nổi tiếng quá mà. Mấy triệu tiền Nhật bà nhặt được đâu rồi mà phải đi lượm lon vậy?
- Tôi trả hết rồi. Công an họ tìm thấy chủ số tiền đó.
- Xui cho bà…
- Nói thiệt lòng mình, tôi cũng mong số tiền đó thuộc về mình hết. Nhưng ngẫm nghĩ lại vẫn phải giao cho công an cho đỡ nhức đầu. Không thì của thiên trả địa thôi ông ạ.
- Bà tốt quá ha! Nhưng thiên hạ gọi thế là ngu đấy. Tôi mà nhặt được mớ đó thì đỡ biết mấy.
- Ơ kìa, tôi tưởng qua vận hạn này ông phải ngộ ra rồi chứ. Ở đời chẳng có gì miễn phí cả ông ạ.
- Ve chai mà cũng lý luận ghê ha! Nhưng đúng đó. Tôi vứt bỏ danh dự, đổi lại được mớ tiền và lòng thương hại của những người rảnh rỗi. Cũng giải quyết được khối việc. Tôi thua lỗ, la làng, ấy là quyền của tôi. Mà nghệ sỹ mà la thì bà biết rồi chứ. Thiệt tình, không rơi vào tình cảnh này chắc tôi không thèm đứng đây nói với bà đâu, bà ve chai.
- Ông thấy mình cô độc quá phải không, đến mức phải trò chuyện với một kẻ như tôi cho khuây khỏa. Nhưng ông ơi, chúng ta giống nhau đấy!
- Bà có điên không? Tôi mà giống một người như bà?! Bà nhìn lại mình xem. Nhìn vào tôi xem.
- Ông hẳn đẹp hơn tôi rồi. Nhưng tôi và ông cùng ở tình cảnh khổ cực nhất trong cuộc đời. Chọc vậy thôi, chứ tôi từng rất hâm mộ ông nên chuyện vừa qua tôi theo dõi hết à! Ông giỏi thật đấy. Thiên hạ cũng nhiều kẻ thừa nước mắt thật đấy!
- Bà nói thế là có ý gì? Như bà thì muốn thiên hạ thương hại cũng chẳng được đâu.
- Ông ạ, lòng thương thực sự và nước mắt bầy đàn khác nhau lắm.
- Bà…bà có thật là bà ve chai không vậy?
- Tôi ve chai thiệt mà…
Không chào từ biệt, người đàn bà bô nhếch lại lếch thếch chiếc túi nilon dọc vỉa hè. Đôi mắt lại nhao nhác giữa dòng người tấp nập.
Gã đàn ông ngơ ngẩn một lúc rồi lẩn vào trong chợ. Sau cuộc nói chuyện với bà ve chai xấu xí, ông bỗng thấy sượng sùng mỗi khi phát hiện hàng chục cặp mắt đang nhìn vào mình, thấy những ngón tay chỉ trỏ, người bĩu môi, kẻ cười nửa miệng.
Ông có một cuộc hẹn. Cuộc hẹn chẳng mấy thú vị với chủ nợ là trùm hàng lậu trong cái chợ xô bồ này. Và còn vài chủ nợ khác. Cái khối óc già nua ấy thế mà vẫn đủ mưu toan để nhặt nhạnh vài đồng bố thí để khỏi bị đẩy ra đường. Kế hoạch đã lên và đã làm rất ngon lành. Còn và kế hoạch khác sắp thực hiện.
Vậy mà từ lúc gặp bà lão lượm lon, cái đầu ông như muốn vỡ tung.
Mải ngẩn ngơ nghĩ ngợi, bỗng “rầm” một cái. Gã đàn ông, trong lúc bước ra khỏi chợ, lại đụng một bà ve chai khác. Ông ta hốt hoảng, bỏ chạy như bị truy sát.
Ông sợ một cuộc nói chuyện nữa.
*Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.
Thông báo