|
|
|
Huyện Yên Dũng đã gặp một số giáo viên buộc phải quay lại trường cũ làm việc. |
Như GĐ&XH đã phản ánh, trước thời điểm một số xã của các huyện Lạng Giang, Yên Dũng được “cắt” về địa giới hành chính TP. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), lãnh đạo những huyện trên đã ký hàng loạt các quyết định luân chuyển giáo viên trái quy định. Khi phát hiện vụ việc, UBND tỉnh Bắc Giang đã xử lý vụ việc, nhưng theo đánh giá của dư luận, đó là kiểu xử lý nửa vời...
Ngày 17/4, thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được là Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang đã làm rõ có 158 giáo viên, 8 cán bộ hành chính được điều chuyển trái quy định. Trong số này có 46 giáo viên, cán bộ hành chính được lãnh đạo các huyện trên ký luân chuyển sau thời điểm 30/6/2010 (thời điểm UBND tỉnh Bắc Giang phát hiện và có văn bản yêu cầu UBND các huyện Lạng Giang, Yên Dũng dừng việc luân chuyển). 46 giáo viên, cán bộ đã buộc phải quay về đơn vị cũ làm việc. Tuy nhiên còn tới 120 giáo viên chuyển trước ngày 30/6 thì vẫn được cho ở lại thành phố.
Dư luận cho rằng cách xử lý như trên của tỉnh Bắc Giang là chưa nghiêm túc. Trao đổi với phóng viên, người dân cho rằng, về bản chất thì việc Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, Lạng Giang ký các quyết định luân chuyển giáo viên nêu trên đều sai so với quy chế, không thể lấy mốc “ngày 30/6” để xuê xoa. Quyết định luân chuyển ký sau thời điểm 30/6/2010 chỉ khác các quyết định trước đó ở “tình tiết tăng nặng” (bởi lúc này đã có chỉ đạo của UBND tỉnh), còn về bản chất là giống nhau. 166 quyết định luân chuyển bị ký sai thì khi xử lý phải huỷ cả 166 quyết định mới đảm bảo tính công bằng. “Chúng tôi không hiểu vì lý do gì chỉ một số ít giáo viên phải quay về đơn vị cũ làm việc, số còn lại thì được ở lại. Cách làm như vậy đã công bằng chưa, hay lại nảy sinh tiêu cực tiếp theo?”, một người dân bức xúc nói.
Đây là băn khoăn chính đáng của người dân cần được cơ quan chức năng ở Bắc Giang trả lời thoả đáng.
Hà Châu