Đã gần 4 tuổi, nhưng Hồng Anh chưa được khai sinh. Bé được sinh ra bởi cuộc tình ngang trái của người mẹ nghiện ngập, sự chối bỏ của người cha đáng tuổi ông mình. Mẹ của bé đi buôn ma túy. Ả "nợ" 2 bản án với 8 năm tù giam vì bé chưa đến tuổi lên 3. Cuối tháng 12/2009, mẹ Hồng Anh bị bắt. Từ đó, những cơn mưa đòn bất kể ngày đêm, trút lên thân hình nhỏ nhoi của bé...
Sau 2 tuần vào cuộc điều tra, lần theo dấu vết những kẻ bạo hành bé, PV Báo GĐ&XH đã phối hợp cùng Công an phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội giải cứu nạn nhân thoát khỏi "địa ngục trần gian".
|
|
|
Bé Hồng Anh trong "địa ngục trần gian"... |
Tiếp cận “hang ổ”
Trong vai người đi thuê nhà, chúng tôi tìm đến một ngôi nhà trọ, nằm sâu trong ngách 236, ngõ 141, đường Giáp Nhị, Hoàng Mai, Hà Nội. Người hàng xóm vốn là sinh viên, thuê trọ ở địa chỉ này, phải chuyển đi sau khi kể cho chúng tôi nghe sự việc. Sợ bị trả thù, cô đề nghị chúng tôi giấu biệt danh tính. Nhân chứng này cho biết: "Hầu như ngày nào bé Hồng Anh cũng bị đánh đập tàn bạo.
Tiếng khóc lóc, van xin của bé lẫn tiếng đấm đá huỳnh huỵch của người bố trở thành nỗi ám ảnh khiếp đảm của hàng xóm. Chẳng ai dám can ngăn, hắn khóa chặt cửa mỗi khi "hành động". Đứa bé thường bị nhốt ở trong nhà vào ban ngày. Ban đêm, người lớn đi làm hết, cô bé ở nhà với người anh trai nhỏ tuổi. Lúc này, bé mới được tự do lang thang trong xóm. Có đêm 12 giờ rồi mà bé vẫn đi gõ cửa nhà hàng xóm để xin vào nhà chơi.
Cô bé nói: "Ở nhà một mình sợ con ma lắm!". Nhiều đêm, bé lang thang cho đến khi mệt nhoài, mới chịu vào nhà thiếp đi. Hễ hôm nào, có ai nhắc nhở, phàn nàn về sự mất trật tự ban đêm của bé, nó lại phải hứng chịu những trận mưa đòn. Lạ một điều, ngôi nhà ấy có cả thảy 2 đứa trẻ nhưng thằng bé khoảng 9 - 10 tuổi kia được người đàn bà nâng niu, chiều chuộng. Những cơn "mưa đòn" chỉ trút xuống thân hình nhỏ nhoi của bé gái tội nghiệp, có tên là Hồng Anh".
Cuộc điều tra bắt đầu, phương án giải cứu bé Hồng Anh được chúng tôi vạch ra ngay khi tiếp cận nguồn tin. Chúng tôi tìm vị trí thích hợp để tiếp cận đối tượng nhưng quanh ngôi nhà đều trống huơ, trống hoác. Phía trước là một bãi đất hoang, xung quanh đều là nhà cao tầng, suốt ngày cửa đóng then cài. Ai lởn vởn quanh đó, cũng đều dễ dàng bị phát hiện.
Điều quan trọng nhất mà chúng tôi phải làm là tìm ra nhân chứng dám đứng ra tố cáo sự việc, kết hợp với bằng chứng thuyết phục để buộc tội "đối tượng", giải cứu bé Hồng Anh. Mọi thông tin, quy luật hoạt động của những kẻ kia đều được phóng viên ghi hình...
Xót lòng con trẻ
Một người trong nhóm PV xuất hiện đúng lúc ngôi nhà đang mở cửa toang hoác. Tôi đưa tay gõ cửa, đôi trai gái nằm trên giường giữa bộn bề quần áo, họ đang âu yếm nhau. Thấy có khách đến, người đàn ông hờ hững hỏi: "Có việc gì đấy"? Tôi đáp: "Em muốn hỏi thăm anh chút chuyện. Nghe nói, căn phòng này đang cần tìm khách trọ?". Gã đàn ông bật dậy, gằn giọng chửi thề. Tôi thấy đôi mắt gã vằn lên, 2 con ngươi "long lên sòng sọc".
Gã quay sang đứa trẻ bé tội nghiệp đang úp mặt vào tường trong góc nhà, rồi quát hỏi: "Khách đến mà không chào à?". Đứa trẻ quay ra, đôi mắt nó tròn xoe nhìn tôi. Vẻ sợ sệt còn hiển hiện trên gương mặt bé bỏng. Tôi dừng lại trên khuôn mặt ấy, phải đưa tay đấm nhẹ lồng ngực mình để kìm nén những cơn đau đang nhói lên. Mắt cô bé tím bầm trên trán, một vết va đập đã lâu để lại khoảng da màu xanh, đang ngả vàng. Mái tóc rối bùi, từng lọn tóc xoắn vào nhau bê bết, dựng ngược lên, che gần kín khuôn mặt còi cọc, tội nghiệp. Bất cứ chỗ nào hở trên người bé đều có những vết tím, bầm dập, loang lổ...
Gã đàn ông tỏ vẻ ngờ vực khiến tôi mất mấy giây định thần lại: "Mình đang làm nhiệm vụ". Cuộc viếng thăm đột xuất này và sự xuất hiện của đứa trẻ tội nghiệp khiến chúng tôi càng quyết tâm giải cứu cô bé ra khỏi "địa ngục".
|
|
|
Mới 4 tuổi nhưng bé Hồng Anh luôn phải chịu những trận đòn tàn bạo. |
Người đàn bà nằm cạnh trông già hơn gã gần chục tuổi. Thị vẫn yên vị tại chỗ, chẳng buồn nói năng nửa lời. Tôi hỏi mấy câu xã giao để đánh lạc hướng cặp "vợ chồng hờ", nhằm tiếp cận cô bé: "Con làm sao mà bị phạt? Con tên là gì?"? Nó không dám nói, đôi mắt mở to nhìn gã với cái vẻ hãi hùng, rồi quay sang nhìn tôi như muốn cầu cứu. Gã thấy vậy trợn mắt quát: "Cô ấy hỏi sao mày không trả lời? Nói đi chứ".
Cô bé mấp máy môi, giọng nói nó còn ngọng nghịu chưa tròn vành, rõ chữ: "Táu (cháu - PV) tên là "Hồn An". Gã đỡ lời: "Nó nói, cháu tên là Hồng Anh". Nói đoạn, gã quay sang cô bé ra lệnh: "Đi vào trong kia, nhanh lên". Hồng Anh nép sát vào tường, lặng lẽ di chuyển vào trong. Nét mặt nó hoảng sợ đến tột độ, những vết bầm trên cơ thể hẳn đang làm nó đau đớn. Tôi nhói lòng nhìn theo đứa trẻ dần mất hút khỏi tầm mắt.
Gã đàn ông vặn vẹo: "Ai bảo chị đến đây tìm nhà? Chúng tôi đang thuê, ai đã chuyển đi mà chị đến?". Tôi đáp: "Thì ông chủ nhà rêu rao cho thuê phòng này, nên em đến hỏi thôi". Gã lại cất tiếng chửi thề, rồi quay vào trong không thèm tiếp chuyện tôi. Ra về, hình ảnh cô bé Hồng Anh đáng thương với mái tóc dài hoang dại, những vết tím bầm trên khuôn mặt bé ám ảnh khôn nguôi.
“Cáo rời hang”
Lần mò quanh nhà bé Hồng Anh, chúng tôi đã tìm được ít nhất 3 nhân chứng, khẳng định việc bé Hồng Anh đã bị hành hạ dã man trong khoảng thời gian 2 tháng trở lại đây. Họ dặn chúng tôi phải bí mật theo dõi, đừng để bọn chúng phát hiện ra kẻo nguy hiểm tính mạng. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi xuất hiện ở khu nhà trọ. Căn nhà trống hoác. Đêm qua, đôi vợ chồng "hờ" đã dọn đi. Có lẽ chúng đã "đánh hơi" thấy cuộc viếng thăm bất thường của chúng tôi.
Trong những đêm trắng lang thang trên từng con ngõ nhỏ, con đường cứu rỗi một đứa trẻ lạc loài, quá đỗi gian truân. Sương đêm hòa lẫn nước mắt với khói bụi đường trần. Ám ảnh nặng nề với ánh mắt, mái tóc, khuôn mặt tội nghiệp của bé Hồng Anh chiều ấy làm tôi day dứt không thôi. Hành trình giải cứu bé, thực sự mang lại cho chúng tôi sự trải nghiệm đau đáu nỗi nhân gian...
(Còn tiếp)
Phóng sự ĐT của Thùy Chi
Xem video clip trên Giadinh.net.vn. > VIDEO: Giải thoát bé gái 4 tuổi khỏi "địa ngục trần gian"