Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão

| Xã hội

Sau các đợt mưa, bão bãi biển Hàm Rồng (xã Vinh Lộc, TP Huế) bị sạt lở, xâm thực nghiêm trọng. Hàng loạt hàng quán ven biển bị hư hỏng, không thể hoạt động.

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão- Ảnh 1.

Sau nhiều đợt mưa lớn, bão dồn dập, bờ biển Hàm Rồng (xã Vinh Lộc, TP Huế) chịu tác động nghiêm trọng của xói lở. Sóng biển liên tục khoét sâu, kéo sập hàng quán của người dân, khiến khu vực từng nổi tiếng hoang sơ nay "biến dạng" chỉ trong thời gian ngắn.

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão- Ảnh 2.

Theo ghi nhận, từng mảng cát bị khoét sâu, mái gỗ vỡ vụn, bê tông vỡ ngổn ngang. Những cây dương liễu chắn sóng lâu năm nay bật gốc, nằm la liệt trên nền cát.

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão- Ảnh 3.

Theo thống kê, sau ảnh hưởng của cơn bão số 13 vừa qua, bãi biển Hàm Rồng tại thôn Hiền An 2 tiếp tục sạt lở hơn 800m, ăn sâu hơn 10m so với trước. Toàn bộ 5 hàng quán ven biển bị thiệt hại nặng, nhiều nơi không thể khắc phục.

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão- Ảnh 4.

Bãi biển Hàm Rồng là điểm đến yêu thích với vẻ đẹp hoang sơ nay trở nên hoang tàn sau mưa bão.

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão- Ảnh 5.

Sạt lở, xâm thực ăn sâu khiến chủ các hàng quán nơi đây lo lắng vì có thể sẽ mất đi sinh kế.

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão- Ảnh 6.

Anh Hoàng Trọng Quang, chủ nhà hàng Hàm Rồng Quán cho biết, tình trạng xâm thực kéo dài nhiều năm, nhưng mức độ năm nay vượt xa mọi đợt trước. "Trước nhà hàng có hai hàng dừa cách mép nước hơn 30m. Giờ sóng lấn sâu, cuốn trôi từng hàng dừa rồi đánh thẳng vào nhà hàng, nhiều dãy bị sập. Nếu không có biện pháp ứng phó, e rằng xâm thực sẽ nuốt trọn phần còn lại của quán", anh Quang chia sẻ.

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão- Ảnh 7.

Người dân lo ngại nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời, biển sẽ tiếp tục ăn sâu vào đất liền, khiến bãi biển hoang sơ sẽ biến mất.

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão- Ảnh 8.

Các hộ kinh doanh du lịch mong muốn trước mắt có giải pháp tạm thời như kè mềm, kè cừ để giảm tốc độ xói lở, bảo đảm an toàn trong khi chờ công trình kiên cố được triển khai.

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau các đợt mưa bão- Ảnh 9.

UBND xã Vinh Lộc cho biết, trước thực trạng xâm thực ngày càng nghiêm trọng, xã kiến nghị thành phố sớm hỗ trợ bố trí kinh phí khắc phục khẩn cấp các điểm sạt lở nguy hiểm. Đồng thời, nghiên cứu đầu tư hệ thống kè, đê biển kiên cố để bảo vệ dân cư và phục hồi bãi biển. Địa phương cũng đề nghị hỗ trợ kinh phí để mở rộng một số tuyến đường trọng yếu phục vụ công tác kiểm tra, cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.

Mời bạn đọc xem thêm video:

Bãi biển Hàm Rồng tan hoang sau liên tiếp các đợt mưa bão.

Trước đó, trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Huế cho biết, do chịu ảnh hưởng liên tiếp các đợt thiên tai, trong điều kiện khả năng cân đối ngân sách, ngoài huy động nguồn lực tại địa phương, để tạo điều kiện cho thành phố có nguồn kinh phí thực hiện khắc phục thiệt hại của mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân, UBND thành phố đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ.

Cụ thể, trước mắt, kinh phí khắc phục, xử lý thiệt hại trước mắt về hạ tầng, cơ sở vật chất, hoa màu 800 tỷ đồng. UBND TP Huế cũng đề nghị Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn, khoanh nợ thuế đối với các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh bị thiệt hại do thiên tai...

Về lâu dài, đầu tư đê biển, kè chắn sóng tại các khu vực xâm thực, xói lở để bảo vệ bờ biển và cuộc sống của nhân dân. Trong đó, tiếp tục đầu tư đê chắn sóng phía Bắc cảng Chân Mây (giai đoạn 3) với kinh phí 900 tỷ đồng. Xây dựng hệ thống các kênh thoát lũ lớn từ phía Tây ra vùng đầm phá với tổng kinh phí khoảng 3.000 tỷ đồng.


Hoàng Dũng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.