Bần cùng sinh đạo tặc

| Xã hội

GiadinhNet - Song đạo tặc ở chuyện dưới đây, rất có thể lại là nạn nhân.

Năm nào cũng thế, vào cao điểm mùa khô, các tỉnh miền Trung luôn thiếu nước. Nhưng từ ngày có thủy điện ngăn dòng nở rộ, hạn hạn trở thành thảm họa. Không phải chỉ làm ruộng thiếu nước là đói ăn, mà nước sinh hoạt hàng ngày cũng chẳng có nên vấn đề càng trở lên nghiêm trọng.

Đến giờ, vào hạ nguồn sông Krông Nô, dễ dàng thấy cảnh người dân xúm nhau giữa lòng sông cạn khô, họ đào hố, gạn nước chia nhau từng gáo, quang cảnh rất là cơ cực. Mấy xã khu thượng nguồn thì còn gạn được, chứ ở phía xa thì chịu, giếng đào giữa lòng sông, sâu cả chục mét cũng chẳng có mấy cơ may.

Sự việc nghiêm trọng hơn, người dân ở Quảng Phú (xã đầu nguồn, ngay dưới chân đập thủy điện), Krông Nô, Đăk Nông đã phải hò nhau góp tiền mua đá, bao tải để chặn dòng gom nước. Nhưng đập thủy điện chặn dòng thì nước đâu ra mà ...hớt. Đôi khi đập xả, họ mới may mắn chặn được ít nước, nhưng các xã hạ nguồn thì chịu. Thế là nhiều người –chủ yếu là thanh niên - đã rủ nhau tìm cách phá van xả, các thiết bị của đập để tháo nước. Cũng may, họ mới chỉ nghĩ, chứ biết là sức người thì không phá được, bởi thế, họ vẫn chưa thành ...đạo tặc, vi phạm pháp luật.

Cho dù còn băn khoăn và tranh cãi về nguyên nhân, nhưng các bên liên quan đều thừa hiểu rằng người dân phải sống thiếu nước đến độ nghiêm trọng xuất phát từ thủy điện chặn dòng tích nước.

Nhưng đâu chỉ có thế, khô hạn, cả khu vực miền Trung, nơi tập trung nhiều thủy điện nhất cả nước đang phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng hơn, xuất phát từ mâu thuẫn dân thiếu nước-thủy điện tích nước. Đó là trường hợp người dân vì bần cùng mà làm liều như nói ở trên, họ ban đầu là nạn nhân, nhưng vì bí bách quá mà làm liều sẽ tự biến mình thành đạo tặc.

Đó còn là câu hỏi phải chăng vì một ít sản lượng điện, chúng ta sẽ phải hy sinh cuộc sống của cả ngàn người, hệ sinh thái hạ lẫn thượng nguồn các con đập bị ảnh hưởng, thậm chí có nơi bị tiêu diệt?

Điện cho sản xuất, phát triển kinh tế là rất cần thiết; đảm bảo đời sống của người dân cũng không thể lơ là. Nguồn nước, đâu phải chỉ của riêng hay dành riêng cho thủy điện? Mâu thuẫn lợi ích này, còn tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn cho xã hội. Cho dù có phải suy nghĩ thế nào, thì trước mắt cần phải tránh cho dân không tự biến mình thành đạo tặc, chỉ vì họ muốn được sống, được đối xử công bằng.
 
Sông Hồng
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.