|
|
|
Ân cần uốn nắn từng nét chữ. Ảnh: PV |
Một nét chữ nghiêng nghiêng theo cơn gió
Chữ cuộc đời ghi nhớ mãi công ơn
|
Kỷ niệm mà có lẽ tôi nhớ nhất chính là lần mà chúng tôi lấy hết can đảm viết lên bảng một dòng chữ, một dòng chữ mà có lẽ chúng tôi rất ngại khi nói lên câu đó. Đó là "We love our teacher", Chúng em yêu thầy lắm ạ! Vẻ mặt ngạc nhiên, bất ngờ nhưng rất vui khi thầy bước vào lớp và nhìn thấ dòng chữ; Có lẽ thầy cũng có chút ngại ngần vì chưa bao giờ hạnh phúc như thế! |
Hai câu thơ trên tuy không hay như những lời thơ của thi nhân, nhưng nó mộc mạc, giản dị và chứa đựng tất cả sự kính yêu của tôi đối với thầy giáo. Thầy là người mà suốt cuộc đời này tôi mãi mãi ghi ơn, là người đã truyền cho tôi tình yêu về cuộc sống, tri thức và cả một tấm lòng, một tâm hồn đầy yêu thương.
Nếu ai đó hỏi: Điều bạn nhớ nhất vềngười thầy kính yêu là gì? Thật khó để trả lời. Vì những điều ở thầy thật giản dị, đơn giản nhưng suốt cuộc đời tôi không thể quên. Đặc biệt là ánh mắt nghiêm nghị, nụ cười của thầy. Thầy không phải là một người quá nghiêm nhưng cũng không quá hiền. Ở thầy là sự chuẩn mực giữa thái độ nghiêm khắc và tấm lòng hiền từ. Không hiểu sao chỉ cần nhìn ánh mắt của thầy, chúng tôi lại an tâm và cố gắng đến thế dù có trở ngại cản bước. Chỉ cần thấy ánh mắt buồn của thầy, chúng tôi lại cảm thấy lo lắng, một nỗi buồn mơ hồ hình như cũng đã truyền sang chúng tôi.
Tôi nhớ mãi năm học lớp11. Trong một giờ Toán thao giảng, do chưa nắm rõ về bài học, chúng tôi không giơ tay phát biểu, chỉ im lặng và thầm hy vọng những người giỏi sẽ giơ tay. Đó có thể là tiết thao giảng tồi nhất của chúng tôi. Không ai nói gì, chỉ biết im lặng đến khi thầy chuẩn bị rời đi thì cả lớp đồng thanh: "Thầy ơi! Thầy có buồn không thầy?".Thầy chỉ mỉm cười đầy rộng lượng!
Thầy vui khi thấy vẻ mặt rạng rỡ của chúng tôi lúc nhận bài kiểm tra với điểm số cao. Mỉm cười vì những khuôn mặt nhăn nhó, "Ôi, bài sao khó thế". Có thể là thầy mỉm cười vì các học trò đã luôn cố gắng. Thầy cười khi chúng tôi khờ khạo, trẻ con với những ý nghĩ ngô nghê. Có lẽ thầy cười vì không biết bọn nhóc này khi nào mới chịu lớn... Nụ cười của thầy luôn ấm áp truyền vào trái tim khiến chúng tôi nhớ mãi.
Thích nụ cười của thầy, nhưng chúng tôi cũng rất sợ thầy. Còn nhớ đầu năm khi chúng tôi mới tựu trường; Bạn bè gặp nhau mừng rỡ nói không hết chuyện và ra trễ giờ chào cờ. Hậu quả là lớp bị trừ điểm thi đua. Chúng tôi rất sợ thầy, mặc dù thầy “cho nợ”. Nhưng một cách vô tình, chúng tôi vi phạm những 3 lần; Tất nhiên chúng tôi chấp nhận hình phạt là lao động ba ngày trong tuần. Đó là lần đầu tiên chúng tôi sợ thầy đến thế. Nhưng tôi đã nói: Thầy rất hiền bởi vì thực chất chúng tôi chỉ lao động một lần rồi thầy bỏ qua.
Điều cuối cùng mà tôi rất thích: Thầy rất quan tâm đến lớp. Hoàn cảnh từng người thầy đều nắm rõ, tất cả các vấn đề trong lớp thầy giải quyết rất nhanh gọn. Thầy luôn ở bên động viên, mỉm cười khi chúng tôi chiến thắng. Bằng một sợi dây liên kết nào đó, mỗi lần được khen thưởng, điều chúng tôi nghĩ đến đầu tiên là phải báo cho thầy biết.
Khánh Hà
(T.P Nam Định)