Theo đó, các đối tượng chuyên đội mũ lưỡi trai, bịt kín mặt, đi xe máy và thủ đoạn là dùng dao nhọn để khống chế "con mồi" rồi ra tay lột sạch đồ đạc, tư trang, hành lí của những người qua đường.
Từ những lá đơn trình báo
Quốc lộ 46 là con đường huyết mạch nối từ thị xã Cửa Lò – Thành phố Vinh lên các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thanh Chương của tỉnh Nghệ An, có lượng người và xe cộ qua lại rất đông. Thời gian gần đây, con đường này trở thành nỗi ám ảnh của những người qua đường vào ban đêm bởi thường xuyên xuất hiện một nhóm cướp chuyên bịt mặt, đi xe máy và dùng dao găm để khống chế người đi đường, cướp tài sản. Nếu bị nạn nhân chống trả, nhóm cướp sẵn sàng dùng dao nhọn để truy sát.
Điển hình là ngày 14/9, anh Hoàng Khắc Toan, 31 tuổi, đi xe máy trên đường từ Nam Đàn về Vinh đã bị 3 tên cướp bịt mặt ép xe vào lề đường. Một tên nhảy xuống dùng dây siết cổ anh Toan, một tên khác dùng dao nhọn khống chế lấy đi máy điện thoại di động và gần 2 triệu đồng tiền mặt. Khi anh Toan chống cự liền bị chúng dùng dao đâm trọng thương vào bụng.
Cùng ngày, chị Nguyễn Thị Trang, 25 tuổi, trú tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn trên đường đi chợ qua đoạn xã Nam Giang, huyện Nam Đàn cũng bị hai đối tượng bịt mặt, đi xe máy ép xe, dùng dao uy hiếp cướp đi một điện thoại di động và một đôi bông tai. Ngoài 2 nạn nhân trên, cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn cũng nhận được nhiều đơn của nhiều nạn nhân khác trình báo việc bị nhóm cướp bịt mặt khống chế.
Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn đã xác lập chuyên án 911C do Thượng tá Hoàng Văn Hải - Phó trưởng Công an huyện - làm trưởng ban chuyên án cùng với 10 trinh sát có kinh nghiệm bí mật điều tra hành tung của nhóm cướp bí ẩn này.
|
|
|
Hai trong bốn đối tượng trong băng cướp ban đêm ở quốc lộ 46 |
Phá án
Để lần tìm dấu vết các đối tượng là việc vô cùng khó khăn đối với lực lượng công an vì chúng thường gây án vào ban đêm, lại bịt mặt nên khó nhận dạng. Khi việc phá án đang rơi vào bế tắc thì ngày 20/9/2011, cơ quan điều tra huyện Nam Đàn lại nhận được thông tin trên địa bàn huyện xảy ra liên tục 2 vụ cướp vào ban đêm và thủ đoạn để khống chế nạn nhân cũng tương tự. Từ đây, ban chuyên án 911C nhận định, rất có khả năng đối tượng cướp không phải là người của huyện Nam Đàn. Ban chuyên án đi đến quyết định mở rộng địa bàn để phá án trong thời gian sớm nhất.
Sau một tháng theo dõi, mật phục và củng cố chứng cứ, ngày 22/10, các chiến sỹ công an huyện Nam Đàn đã bắt giữ khẩn cấp Phùng Văn Tiến (22 tuổi), Nguyễn Văn Chung (20 tuổi), Phạm Đình Vương (19 tuổi) và Cao Văn Lộc (17 tuổi) đều ở huyện Hưng Nguyên để điều tra hành vi cướp tài sản. Khám nhanh nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an cũng đã thu giữ nhiều tang vật gồm : 1 xe máy, ba dao bấm, 3 điện thoại di động, cùng với khẩu trang bịt mặt, mũ lưỡi trai và nhiều tang vật liên quan khác.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, tất cả đã bỏ học, lêu lổng và có chung một sở thích là uống rượu, xem phim bạo lực. Để có tiền tiêu xài, chúng đã tụ tập và bàn nhau kế hoạch đi cướp vào ban đêm. Với thủ đoạn trên, trong 1 tháng qua, 4 đối tượng đã lần lượt gây ra 14 vụ cướp tài sản của người đi đường trên quốc lộ 46 và toàn bộ tài sản chúng cướp được đều đã bán để lấy tiền tiêu xài.
Cảnh sát đang nghi ngờ số lượng các vụ cướp mà băng nhóm này gây ra có thể nhiều hơn con số đã khai nhận. Hiện Công an huyện Nam Đàn đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.
Hồ Hà