Báo Gia đình & Xã hội đã có sự phát triển vượt bậc
GiadinhNet - Tại buổi lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng, Báo Gia đình & Xã hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo. Xin trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thế Kỷ tại buổi lễ đặc biệt này.
Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện các cơ quan của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tỉnh thành trong cả nước. Thưa toàn thể các đồng chí và quý vị!
Thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giao Trung ương và các cơ quan làm công tác chỉ đạo, quản lý báo chí cả nước, tôi xin gửi lời chức mừng tới các đồng chí và quý vị đại biểu, chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội tròn tuổi trăng rằm và vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý – Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng.
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương do điều kiện công tác không đến dự buổi lễ long trọng này, đã gửi lẵng hoa và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Báo Gia đình & Xã hội và cơ quan chủ quản của Báo.
Thưa các đồng chí và quý vị!
Chặng đường 15 năm đối với một tờ báo chưa phải là dài, nhưng điều đáng mừng là Báo Gia đình & Xã hội đã có những bước phát triển vượt bậc. Trước hết, Báo Gia đình & Xã hội đã chuyển tải đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành về lĩnh vực y tế, dân số, các vấn đề thời sự về đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.
Y tế là một lĩnh vực luôn có nhiều vấn đề được xã hội quan tâm, trong đó có những vấn đề bức xúc, nóng bỏng, không dễ giải quyết một sớm, một chiều và cũng không phải trách nhiệm của riêng ngành y tế. Trước những vấn đề đó, Báo Gia đình & Xã hội là một trong những tờ báo đi đầu trong việc thông tin, tuyên truyền hoạt động của ngành, của các địa phương, nhất là công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thực hiện nhiệm vụ chính mà Đảng, Nhà nước và nhân dân trao cho.
Về lĩnh vực dân số, gia đình, vai trò của báo chí đối với lĩnh vực này vô cùng quan trọng, bởi công tác dân số, xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh chúng ta lấy tuyên truyền, vận động làm căn bản. Trong những năm qua chúng ta đạt được nhiều thành tựu lớn về dân số, gia đình, có được điều này là nhờ các chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời của Đảng, Nhà nước, của ngành, có sự đóng góp công sức rất lớn của hệ thống báo chí, trong đó có Báo Gia đình & Xã hội. Có thể nói Báo Gia đình & Xã hội đã thực sự là một mũi nhọn xung kích trên mặt trận truyền thông về công tác DS-KHHGĐ.
Thưa các đồng chí và quý vị!
Một điều ghi nhận và biểu dương nữa của Báo Gia đình & Xã hội là Báo luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ chính, không chạy theo những thông tin giật gân, câu khách. Báo luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, phương thức thông tin, tạo được chỗ đứng ngày càng vững chắc trong hệ thống báo chí của cả nước.
Báo Gia đình & Xã hội không chỉ làm tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, làm tốt việc thông tin tuyên truyền các vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước, Báo còn rất nỗ lực tổ chức, thực hiện các hoạt động xã hội đầy tính nhân văn. Đó là các chương trình hoạt động chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng; Hỗ trợ gia đình chính sách, cứu trợ lũ lụt, thiên tai; Hỗ trợ trẻ em tật nguyền; Tặng tủ thuốc cho ngư dân bám biển, góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc v.v… Đây là những hoạt động có ý nghĩ giáo dục lớn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, có sức lan tỏa lớn trong xã hội và từ đó, tạo ảnh hưởng tốt của Báo đối với xã hội.
Trong thời gian tới, chúng tôi mong rằng Báo Gia đình & Xã hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:
1. Đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) về chính sách DS-KHHGĐ, Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị (khóa X) đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đặc biệt là nhân tố con người, yếu tố gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức trong thời đại bùng nổ thông tin, nhất là sự hội tụ truyền thông, tích hợp các hoạt động báo chí trong một cơ quan báo chí, vươn lên chiếm lĩnh trận địa thông tin.
3. Coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của Báo vững vàng về chính trị, khá, giỏi về chuyên môn, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp.
Một lần nữa, thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, tôi chúc Báo Gia đình & Xã hội ngày càng phát triển, bền vững về mọi mặt, xứng đáng là tờ báo tin cậy của mọi nhà, mọi người, là tờ báo mạnh của cả nước.
Cảm ơn các đồng chí và quý vị!
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ (Phó ban Tuyên giáo Trung ương)
* Tít bài do Tòa soạn đặt.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời
Xã hội - 8 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.
Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức
Xã hội - 9 giờ trướcGĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.
Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10
Xã hội - 10 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.
Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay
Giáo dục - 13 giờ trướcGĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng
Giáo dục - 13 giờ trướcGĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.
Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ người có đường công danh sáng lạn
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, con số cuối trong ngày sinh Âm lịch được cho là có thể phản ánh một phần tính cách, năng lực và tiềm năng phát triển của mỗi người.