Bão số 4 ít khả năng đổ bộ vào Việt Nam

| Xã hội

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vào sáng qua 29/8, áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông đã mạnh lên thành bão.

Đây là cơn bão số 4 hoạt động tại khu vực biển Đông kể từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, bão đã đột ngột đổi hướng di chuyển về phía Bắc. Như vậy, nhiều khả năng bão số 4 sẽ hướng thẳng vào Hồng Kông rồi đi sâu vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) mà ít có khả năng đổ bộ vào Việt Nam.
 
Do ảnh hưởng của bão số 4, vùng biển phía Bắc khu vực biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 7, vùng tâm bão đi qua cấp 8-9. Tuy nhiên cũng cần đề phòng bão số 4 đột ngột đổi hướng.

Sau nhiều ngày liền mưa lớn và diễn ra trên diện rộng, hiện mực nước trên các sông ở khắp miền Bắc đều đang lên cao, gây ra một đợt lũ và ngập rộng.

Bà Nguyễn Lan Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong ngày 29/8, do nước lũ ở thượng nguồn đổ về nên sông Hoàng Long chảy qua các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định đã lên nhanh và đạt đỉnh.

Tại trạm thủy văn Bến Đế (Nho Quan-Ninh Bình), hiện lũ đã vượt báo động 3 là 0,32m. Tương tự, trên hệ thống sông Thái Bình lũ cũng đang lên. Mực nước sông Cầu tại Đáp Cầu (Bắc Ninh) đang lên. Mực nước sông Thương, sông Lục Nam ở Bắc Giang cũng đã đạt đỉnh. Ở Hà Nội, nước sông Hồng cũng lên mức 6,1m trong khi lũ ở thượng nguồn sông Hồng thuộc tỉnh Lào Cai, Yên Bái vẫn đang dồn về.

Theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT), do nước lũ các sông lên cao, trong khi trong nhiều ngày qua đã có mưa lớn nên ở nhiều khu vực nội đồng đã bị ngập nặng.
 
Theo SGGP
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.