Bắt 2 người đưa bà bầu sang Trung Quốc

| Pháp luật

Hai thanh niên bị cáo buộc tổ chức cho phụ nữ mang thai xuất cảnh trái phép ra nước ngoài để sinh con rồi bán.

Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 22/8 cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố Phương Văn Cơ (27 tuổi) và Phương Văn Hiếu (20 tuổi, ở huyện Văn Lãng) về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Khuya 15/8, lực lượng chức năng thấy Cơ lái xe máy chở 2 phụ nữ đi về hướng biên giới thuộc huyện Văn Lãng có nhiều nghi vấn nên chặn lại kiểm tra. Tài xế khai đang đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Hai phụ nữ (quê Quảng Nam và Sóc Trăng) cũng thừa nhận họ mang thai tháng thứ 8, đang tìm cách vượt biên theo sự bố trí của một người có nick Facebook "Mai Anh". Mục đích ra nước ngoài sinh con để bán cho gia đình hiếm muộn.

Bắt 2 người đưa bà bầu sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Phương Văn Hiếu (trái) và Phương Văn Cơ. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Từ lời khai của Cơ, lực lượng an ninh bắt Phương Văn Hiếu. Cảnh sát cáo buộc Hiếu là người trực tiếp liên lạc với "Mai Anh", sau đó thuê Cơ thực hiện việc tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Hôm 19/8, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn cũng bắt quả tang Bế Ngọc Tăng (34 tuổi, người địa phương) tổ chức cho 2 phụ nữ mang thai sang Trung Quốc sinh con để bán.

Cơ quan chức năng nhận định Tăng và Hiếu nằm trong đường dây chuyên tổ chức cho người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc nên tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.