Bắt 3 đối tượng đột nhập nhà dân trộm tổ yến

| Pháp luật

Sau hơn 1 giờ truy đuổi, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 3 đối tượng đột nhập nhà dân trộm tổ yến trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Ngày 5-9, Công an huyện Cần Giờ, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phúc (SN 1983), Trương Hoài Nhân (SN 1987, cả hai cùng thường trú quận 2) và La Minh Phát (SN 1974, thường trú quận 8) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, cả 3 đối tượng này đều có tiền án, tiền sự và nghiện ma tuý.

 Bắt 3 đối tượng đột nhập nhà dân trộm tổ yến  - Ảnh 1.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ (ảnh: công an cung cấp)

Trước đó, sáng 2-9, Trạm Cảnh sát đường thủy Đồng Tranh thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP HCM nhận được tin báo của người dân về việc có một số đối tượng nghi vấn trộm cắp sử dụng phương tiện vỏ lãi (vỏ composit) từ dưới sông đột nhập nhà nuôi yến ở khu vực xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ.

Ngay khi nhận được tin báo, Trạm Cảnh sát đường thủy Đồng Tranh phân công 1 Tổ công tác nhanh chóng xuống hiện và thông báo cho Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) phối hợp truy bắt các đối tượng trộm cắp.

Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng lập tức bỏ chạy về hướng khu vực cầu cảng bỏ hoang thuộc ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Đến 8 giờ 15 phút, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ được 3 đối tượng tại khu vực cầu vượt cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ gồm: 2kg yến thô chưa qua chế biến; 1 võ lãi composit; 1 kềm thủy lực, 2 kềm bấm, 1 tua vít, 1 cưa, 1 xà ben, 1 rựa, 1 cái kéo và 20 chìa khóa các loại.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai lên kế hoạch đột nhập vào nhà dân trộm tổ yến bán kiếm tiền "phê" ma tuý.

Theo NLĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.