Bắt các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đất đai

| Pháp luật

GĐXH - Chỉ trong thời gian ngắn, Công an TP Huế đã bắt giữ 2 đối tượng trong 2 vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã phá thành công chuyên án, bắt khẩn cấp Nguyễn Giang Chung (SN 1995, trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc sở hữu các thửa đất có giá trị cao ở TP HCM và TP Đà Nẵng, Chung kêu gọi các bị hại góp vốn đầu tư thu lợi nhuận để chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra bước đầu xác định, đối tượng Chung chiếm đoạt của các bị hại ở Huế số tiền 6,2 tỷ đồng.

Bắt các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đất đai- Ảnh 1.

Công an thi thành quyết định đối với đối tượng Chung.

Liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự tạm giữ Võ Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1990, trú tại TP Huế). Theo điều tra, Nguyên dùng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối giới thiệu bản thân có mối quan hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đồng thời, nói rằng khả năng giải quyết các thủ tục hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi những thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới... đầu tư, mua bán các thửa đất có lợi nhuận cao.

Thủ đoạn trên của Nguyên làm cho các bị hại tin tưởng đưa tiền và hồ sơ liên quan các thửa đất để đối tượng làm giúp. Sau đó, đối tượng chiếm đoạt tiền để trả nợ, tiêu xài cá nhân và lấy các giấy chứngnhậnu quyền sử dụng đất của các bị hại đưa đi cầm cố, gán nợ.

Bước đầu, xác định, đối tượng chiếm đoạt tài sản của 12 nạn nhân với số tiền 6,75 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Ngoài 2 vụ việc nói trên, nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có một số vụ liên quan đến đất đai thời gian qua cũng được cơ quan chức năng đưa ra xét xử.

Bắt các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đất đai- Ảnh 2.

Công an bắt giữ đối tượng Nguyên.

Theo cơ quan chức năng, việc một số người dân bị lừa đảo thông qua mua bán đất đai do nhận thức, chưa chủ động tìm hiểu về giá trị thực tế của thửa đất so với giá trị thực, tin tưởng thông tin mà đối tượng cung cấp cũng như chưa tìm hiểu kỹ về thông tin thửa đất như ai chủ sử dụng hợp pháp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho ai, hiện trạng thửa đất ra sao.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, có biện pháp đấu tranh, xử lý kịp thời.

Trước đó, để tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tình hình biến động giá bất động sản, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (từ 1/1/2025 là TP Huế) có văn bản yêu cầu lực lượng công an chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động giao dịch bất động sản, đảm bảo tuân thủ pháp luật. 

Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi "thổi giá", đầu cơ bất động sản, góp phần ổn định thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh bất động sản của các doanh nghiệp, chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản, môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh. 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp tổ chức thanh tra, kiểm tra, có biện pháp chấn chỉnh các hành vi thổi giá, làm giá, đầu cơ, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan...

Bố bị phạt tù vì sai phạm trong quản lý đất đai, con trai “nổ” lừa đảo làm sổ đỏBố bị phạt tù vì sai phạm trong quản lý đất đai, con trai “nổ” lừa đảo làm sổ đỏ

Ngày 16/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam Lê Trung Thông (SN 1987, trú ở thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Mất hơn 7 tỷ đồng vì chiêu trò "vay đáo hạn ngân hàng"

Mất hơn 7 tỷ đồng vì chiêu trò "vay đáo hạn ngân hàng"

Pháp luật -

GĐXH - Do cần tiền để trả các khoản nợ cá nhân, Phùng Thị Minh Sen và Ngô Thùy Linh đã bàn bạc, tạo dựng thông tin giả về 3 người có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng để vay và chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của bà T.T.Đ.T (trú tại phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng).

Hà Nội: Xử lý ô tô vi phạm dừng đỗ, bất ngờ phát hiện gậy ba khúc, bình xịt hơi cay và bằng lái giả

Hà Nội: Xử lý ô tô vi phạm dừng đỗ, bất ngờ phát hiện gậy ba khúc, bình xịt hơi cay và bằng lái giả

Pháp luật -

GĐXH - Trong quá trình kiểm tra và xử lý một phương tiện dừng đỗ sai quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện tài xế sử dụng giấy phép lái xe nghi làm giả. Kiểm tra mở rộng trên xe, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ một gậy ba khúc bằng kim loại và một bình xịt hơi cay.

Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong 7 tháng đường dây mua bán trái phép ma túy dạng "cỏ" hoạt động tại Hà Tĩnh phát sinh hơn 9.000 giao dịch, với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Các đối tượng chủ yếu nhắm đến công nhân tại khu kinh tế, khu công nghiệp và học sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.