Bắt đối tượng chuyên lừa bán xe sang trên mạng xã hội

| Pháp luật

GĐXH - Đối tượng Quang đã thực hiện 26 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook bằng hình thức rao bán xe mô tô Honda SH cho các bị hại tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Ngày 1/2, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Văn Quang (SN 1999, trú tại xã An Châu, huyện Đông Hưng, Thái Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng chuyên lừa bán xe sang trên mạng xã hội
 - Ảnh 1.

Đối tượng Quang tại cơ quan công an.

Trước đó, theo trình báo của chị Đ.T.P.S. (2002, trú tại xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa) về việc bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền 27 triệu đồng bằng thủ đoạn lừa bán xe mô tô Honda SH qua mạng xã hội Facebook.

Ngày 22/1, tại xã An Châu, huyện Đông Hưng, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Đào Văn Quang.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng xác định, từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, đối tượng Quang đã thực hiện 26 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook bằng hình thức rao bán xe mô tô Honda SH. Có 26 bị hại tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền khoảng 800 triệu đồng. Các bị hại đã chuyển cho đối tượng số tiền trên 200 triệu đồng.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu và cộng sự đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng trăm nhà đầu tư như thế nào?Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu và cộng sự đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng trăm nhà đầu tư như thế nào?

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, bà Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch Công ty Sen Tài Thu) cùng cộng sự đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền "khủng" của hàng trăm nhà đầu tư.

Đi hái tiêu về, tránh xe càng, tông vô đuôi xe bán tải đậu bên đường, bể chụp đèn sau, trầy lườn sau, ngồi 1 tiếng rưỡi chờ chủ xe tới để đền 80_ tiền công, xin lại 20_ về mua sữa cho con…

V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.