Bắt được đối tượng lừa đảo khi kiểm tra nhóm thanh niên sử dụng ma túy

| Pháp luật

GĐXH - Khi phát hiện nhóm đối tượng sử dụng ma túy, lực lượng chức năng bất ngờ bắt được Trần Đăng Đạt - đối tượng đang bị công an truy tìm về hành vi lừa đảo.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Đăng Đạt (SN 1991, trú tại phường Hà Phong, TP. Hạ Long); Phạm Tiến Dũng (SN 1997, ở phường Hồng Hà, TP. Hạ Long) về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy" quy định tại Điều 249,  Điều 255 Bộ luật hình sự. 

Đáng chú ý, trong nhóm này có Trần Đăng Đạt là đối tượng đang bị cơ quan công an truy bắt trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 300 triệu đồng.

Bắt được đối tượng lừa đảo khi kiểm tra nhóm thanh niên sử dụng ma túy- Ảnh 1.

Đối tượng Trần Đăng Đạt đang bị cơ quan công an truy tìm về hành vi lừa đảo.

Thông tin ban đầu, vào lúc 9h20 ngày 4/10, Tổ công tác của Công an TP. Hạ Long do Đội Cảnh sát hình sự chủ trì kiểm tra tại phòng 209, khách sạn Hoàng Phú Gia (tổ 15, khu 4, phường Hồng Hà), phát hiện Trần Đăng Đạt và Phạm Tiến Dũng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bị bắt cùng 2 đối tượng trên còn có Nguyễn Tiến Thành (SN 1986, trú tại khu 5, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương).

Cũng theo cơ quan chức năng, trong nhóm đối tượng bị bắt, Trần Đăng Đạt đang bị Công an TP. Hạ Long truy tìm vì có hành vi làm giả giấy đăng ký xe ô tô để lừa đảo chiếm đoạt 280 triệu đồng của chị V.T.T.M (SN 1991, trú tại phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long). Sự việc này xảy ra tháng 5/2024.

Hiện Công an TP. Hạ Long đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Những khoản thu nhập từ bất động sản được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.