Bắt được kẻ chủ mưu đâm chết nữ sinh giữa phố

| Pháp luật

Tuyền nghi ngờ Lý và em trai dàn dựng, gây tai nạn cho mẹ mình nên tìm cách trả thù.

 
Sáng 12/10, thượng tá Trần Phước Hương, Chánh VP Công an TP Đà Nẵng, cho biết cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt được Phạm Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1993, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, Đắk Lắk) - kẻ chủ mưu đâm chết Hồ Thị Lý (sinh năm 1993, trú xã Đắk Nuê, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) ngày 8/10, trên đường Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng.
 
Hiện công an di lý Tuyền từ Đắk Lắk về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Theo điều tra ban đầu, Phan Văn Sự là người yêu Hồ Thị Lý. Do Lý và Phạm Thị Thanh Tuyền là bạn thân nên Sự cũng quen biết với Tuyền rồi dần dà chuyển sang yêu Tuyền. Từ đó giữa Lý và Tuyền nảy sinh mâu thuẫn.

Đến khoảng tháng 8/2011, ba mất, mẹ lại bị tai nạn giao thông, Tuyền nghi ngờ là do Lý và em trai dàn dựng, gây tai nạn cho mẹ mình nên tìm cách trả thù.  Đến đầu tháng 10, sau khi biết Lý xuống Đà Nẵng nhập học, Tuyền yêu cầu Sự xuống theo và nhờ một người bạn của Sự là Nguyễn Bá Tuấn (sinh năm 1987) đang làm thợ nề tại Đà Nẵng, tìm địa chỉ của Lý.
 
Đến chiều 8/10, Tuấn mượn xe máy BKS 92S2-6600 chở Tuyền và Sự đến nhà trọ tìm Lý thì được biết Lý đang đi chợ với bạn nên cả ba đến chợ Mới tìm.

Khi phát hiện Lý đi ra trước nhà số 289 Trưng Nữ Vương, Sự liền dùng dao đâm 2 nhát vào ngực và cổ Lý rồi cả ba cùng lên xe bỏ trốn.

Sau khi gây án, Tuấn chở Sự bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến chiều ngày 10/10, biết không thể thoát, Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Qua lời khai ban đầu, Tuyền đã thừa nhận hành vi liên quan đến cái chết của Hồ Thị Lý.
 
Theo Người lao động
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.