Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện xe tải mang BKS 75H- 3642, do Nguyễn Văn Tuấn (SN 1972, trú 298 Chi Lăng, TP. Huế) và Đặng Xuân Lộc (SN 1971, trú 1/301 Tăng Bạt Hổ, TP. Huế) điều khiển đang bốc hàng tại số 298 Tăng Bạt Hổ, phường Phú Bình, TP. Huế có nhiều dấu hiệu nghi vấn.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 79 bao mỡ động vật, nặng hơn 4 tấn, không rõ nguồn gốc. Nguyễn Văn Tuấn, Đặng Xuân Lộc khai nhận số mỡ được ông Đoàn Ty (SN 1954, trú tại 115 Lê Duẩn, phường Phú Thuận, TP. Huế) thuê vận chuyển.
|
|
|
Cảnh sát kiểm tra cơ sở chế biễn mỡ của ông Đoàn Ty. |
Tại nhà riêng của ông Ty (cũng là cơ sở chế biến), lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện thêm một số lượng lớn mỡ, da động vật trong 24 bao tải chứa gần 1 tấn mỡ động vật. Ngoài ra, kiểm tra hai hầm chứa dung tích gần 40 m3 có hơn 10 tấn da lợn, trâu, bò chưa chế biến, để qua nhiều ngày.
Số mỡ và da động vật này đã nổi mốc và bốc mùi. Chủ cơ sở chế biến khai nhận, số mỡ và da động vật nói trên thu gom từ nhiều lò mổ trong vùng, sau đó đưa về cơ sở chế biến, rồi đưa đi cung cấp cho các đầu mối ở phía Bắc, phía Nam.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, số mỡ, da động vật bị phát hiện, bắt giữ đều không có hóa đơn chứng từ. Cơ sở chế biến, kinh doanh mỡ, da động vật tại của ông Đoàn Ty hoạt động “chui”; Không có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm; Không có hệ thống thu gom, xử lý chất thải và cũng không có các thủ tục cam kết bảo vệ môi trường. Cơ sở chế biến mỡ bẩn của ông Đoàn Ty đã bị tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ điều tra.
Đăng Khoa