Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt giữ kẻ cầm đầu băng nhóm "Cưỡng đoạt tài sản" tiểu thương tại chợ Mía

Thứ ba, 09:21 27/09/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Bằng thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa Ban Quản lý chợ Mía, Nguyễn Văn Nhận đã chỉ đạo các đối tượng đe dọa và ép tiểu thương phải nộp tiền thì mới được yên ổn làm ăn.

Nữ sinh 15 tuổi tố bị 7 trẻ chưa thành niên giao cấu nhiều lầnNữ sinh 15 tuổi tố bị 7 trẻ chưa thành niên giao cấu nhiều lần

Một nữ sinh 15 tuổi tại Đắk Lắk đã cùng gia đình làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng về việc bị 7 nam sinh giao cấu nhiều lần.

Quá trình đấu tranh, mở rộng vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại khu vực chợ Mía (xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã vận động đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Văn Nhận (SN 1980, trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang) ra đầu thú về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Khánh (SN 1985, trú tại phường Đa Mai, TP Bắc Giang (đã có 01 tiền án về tội "Giết người", vừa chấp hành xong án phạt tù năm 2021); Trần Quốc Hưng (SN 1983, ở phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang); Đào Văn Tùng (SN 1991, trú tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng); Trịnh Quốc Trung (SN 2000, ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn); Lê Hữu Cường (SN 1982) và Đào Tùng Long (SN 2004), cùng trú tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Bắt giữ kẻ cầm đầu băng nhóm "Cưỡng đoạt tài sản" tiểu thương tại chợ Mía - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Văn Nhận tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra, qua công tác nắm bắt tình hình, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện băng nhóm "núp bóng doanh nghiệp" hoạt động phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" bằng hình thức "bảo kê", thu tiền của các tiểu thương kinh doanh và lái xe ô tô tại khu vực chợ Mía (chợ đầu mối hoa quả), tại địa phận xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang.

Công an xác định, bằng thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa Ban Quản lý chợ Mía, Nguyễn Văn Nhận đã chỉ đạo các đối tượng đe dọa và ép các tiểu thương phải nộp tiền thì mới được yên ổn làm ăn. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ nhiều điện thoại di động, xe mô tô, tiền mặt, cùng nhiều sổ sách, tài liệu có liên quan. Đối tượng Nguyễn Văn Nhận được xác định là kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm trên.



Chi Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Top