Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt giữ nhóm "giang hồ nhí" đi cướp lấy tiền chơi game ở Hải Phòng

Thứ sáu, 13:08 27/11/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Sau khi trấn lột được xe mini của một học sinh, nhóm đối tượng từ 13-15 tuổi ở Hải Phòng đem bán "đồng nát" được 80 nghìn đồng và bị bắt giữ.

Xác nhận sự việc với Báo Gia đình và Xã hội, Trung tá Nguyễn Duy Thành - Đội trưởng Đội CSHS - Công an quận Lê Chân cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng là trẻ em có hành vi cướp tài sản của những trẻ em khác trên địa bàn quanh trường học.

Bắt giữ băng cướp nhí lấy tiền chơi game ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Trung tá Thành (ngoài cùng) thông tin về vụ án

Trung tá Thành thông tin, vào lúc 13 giờ ngày 24/11, cơ quan công an quận tiếp nhận đơn trình báo của anh Trần Tứ Bình (SN 1971, trú tại Nguyễn Văn Linh, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) về việc con trai anh là cháu Trần Thành Đạt (SN 2010) bị tấn công, cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, trên đường đạp xe đạp về nhà, cháu Đạt bị 3 thanh thiếu niên đi xe máy ngược chiều chặn đầu xe. Một đối tượng dùng chân đạp mạnh vào khung xe làm Đạt ngã xuống bờ tường, sau đó nhóm này cướp xe và nhanh chóng tẩu thoát.

Bắt giữ băng cướp nhí lấy tiền chơi game ở Hải Phòng - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ được từ băng cướp nhí

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an tiếp cận hiện trường, huy động các lực lượng truy bắt đối tượng. Đến 14 giờ 30’ cùng ngày, Đội CSHS - Công an quận đã bắt giữ 3 đối tượng, tịch thu tang vật vụ án. 

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, sau khi cướp được xe đạp của cháu Đạt, các đối tượng đem bán cho một quán thu mua sắt vụn được 80 nghìn đồng rồi đem vào quán game chơi hết 20 nghìn đồng. Điều tra mở rộng, các đối tượng trên thừa nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản của học sinh như xe đạp, điện thoại trước đó.

Mới đây, cơ quan CSĐT- Công an quận Lê Chân cũng tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Đạt về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, đầu tháng 10, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra những vụ trộm cắp cáp điện trung thế ở các trạm biến áp (TBA) của sân bay Cát Bi và nhiều quận, huyện của Hải Phòng. 

Sự việc trên gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến việc vận hành lưới điện và nguy cơ gây cháy, hỏng các thiết bị điện của người dân do việc mất sợi dây điện làm chuyển đổi điện áp pha từ 220V lên 380V, không thể thống kê hết thiệt hại.

Bắt giữ băng cướp nhí lấy tiền chơi game ở Hải Phòng - Ảnh 3.

CAQ Lê Chân bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Đạt khi đang bẻ 02 dây cáp điện TBA

Qua rà soát, cơ quan công an nhận định, đối tượng trộm dây cáp điện thường chọn những TBA vắng vẻ, lộ thiên để thực hiện hành vi trộm cắp nên bố trí hơn 100 chiến sỹ tuần tra, mật phục hàng đêm quanh khu vực 80/300 TBA của quận Lê Chân. Đến 1 giờ 45’ ngày 23/11, tổ công tác Đội CSHS - CA. quận Lê Chân phát hiện, bắt quả tang Phạm Văn Đạt (SN 1993, trú quán tại Đội 1, Trà La, Hoằng Khánh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đang có hành vi bẻ 02 dây cáp điện tại TBA Trại Lẻ, phường Kênh Dương. Đạt là đối tượng đã có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản.

Hiện, cơ quan CSĐT CA. quận Lê Chân đang tập trung điều tra mở rộng, làm rõ đối tượng có liên quan.

Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top