Bất lực nhìn côn đồ đánh dân

| Pháp luật

GiadinhNet - Hậu quả, nạn nhân bị hôn mê trong tình trạng đa chấn thương...

Chứng kiến anh Trần Hữu Thanh (SN 1970, trú tại xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm) bị hơn 10 đối tượng hành hung nhưng lực lượng Công an xã Tây Mỗ cũng chỉ dám đứng ngoài nhìn mà không có các biện pháp can thiệp cụ thể. Hậu quả, nạn nhân bị hôn mê trong tình trạng đa chấn thương, còn cơ quan Công an thì giải thích về sự bàng quan  là do lực lượng mỏng và không có các công cụ hỗ trợ cần thiết.
 
Hành vi côn đồ
 

Anh Thanh đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê, nhờ sự tận tình của các bác sĩ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), anh Thanh đã hồi tỉnh và không còn nguy hiểm đến tính mạng. Theo chị Trần Thị Huyền (vợ anh Thanh), sức khỏe của anh Thanh đã được cải thiện rất nhiều so với những ngày đầu mới nhập viện. Tuy nhiên, anh Thanh vẫn còn rất yếu, hai mắt tím bầm, không mở được. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, anh Thanh bị đa chấn thương phần mềm, rạn xương hông, vùng đầu bị tổn thương.
 
Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 20/6, khi anh Thanh về đến nhà thì bất ngờ bị hơn 10 đối tượng lao vào đánh tới tấp. Khi đó, chị Huyền và con trai cùng với anh Trần Hữu Khanh (anh trai anh Thanh) vào can ngăn cũng bị đánh tới tấp khiến anh Khanh bị gãy tay.
 
Chị Huyền bức xúc: "Bọn chúng quá hung hãn, manh động, các đối tượng lao vào đánh đập chồng tôi một cách tàn nhẫn trước sự chứng kiến của rất nhiều người dân và Công an xã Tây Mỗ. Người thân trong gia đình tôi vào can ngăn cũng bị chúng đánh cho tơi tả. Có lẽ, do bọn chúng đông, lại quá hung hãn nên người dân sợ hãi không dám vào can ngăn. Thế nhưng, sự việc khi ấy có sự chứng kiến của lực lượng Công an xã, nhưng họ chỉ đứng ngoài, không có các biện pháp can thiệp, bảo vệ chồng tôi là điều khó chấp nhận. Sau khi đánh chồng tôi bất tỉnh, chúng mới bỏ đi trong sự bất lực của chính quyền địa phương. Tôi mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nhóm côn đồ này, xử lý trước pháp luật, trả lại sự công bằng cho gia đình chúng tôi".
 
Cháu Trần Văn Quý (SN 1992, con anh Thanh) cho biết: "Khi về đến nhà, cháu thấy có rất đông người lạ chờ trước cửa nhà và hỏi cháu là "bố mày đâu?". Thấy họ hùng hổ, dữ tợn nên cháu không nói chỗ bố đang ở mà vào trong nhà uống nước. Ít phút sau bố cháu về thì những người này lao vào đánh tới tấp. Khi đó, cháu ra can ngăn cũng bị họ đánh đến thâm tím cả người. Do họ quá đông nên cháu và mẹ đã không thể bảo vệ được bố".
 
Không bảo vệ được dân vì đối tượng quá hung hãn
 
Theo lời anh Thanh, trong cuộc sống hằng ngày anh không hề có mâu thuẫn với ai, hơn nữa những đối tượng hành hung anh đều rất lạ và không biết mặt. Đặt nghi vấn về vụ việc này, anh Thanh cho biết: "Chập choạng tối ngày 20/6, khi tôi đang đứng trước nhà một người bạn ở thôn 3 (xã Tây Mỗ) thì có hai thanh niên say rượu đi xe máy tự ngã. Tuy nhiên, vụ tai nạn không nghiêm trọng nên sau đó hai thanh niên lên xe đi tiếp. Thế nhưng, khi tôi ra về thì những người dân địa phương nghi ngờ tôi gây ra vụ tai nạn trên nên hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, tôi về nhà rồi cùng cháu Quý ra ao thả cá ở gần nhà để đóng cống nước. Xong việc, cháu Quý đi về trước, tôi về sau. Khi tôi về đến nhà, các đối tượng liền xông vào đánh tôi. Vợ, con và anh trai của tôi vào can ngăn cũng bị chúng đánh rất dã man".
 
Theo anh Thanh, khi sự việc xảy ra có 4 cán bộ Công an xã Tây Mỗ và 2 dân phòng chứng kiến vụ việc. Thế nhưng, lực lượng Công an đã không vào can ngăn mà chỉ bàng quan đứng ở ngoài quan sát. Chỉ đến khi thấy anh Thanh gục ngã, bọn chúng bỏ đi, Công an xã mới phối hợp với gia đình đưa anh Thanh đi cấp cứu tại bệnh viện.
 
Trước sự phản ánh của gia đình nạn nhân về việc Công an xã không bảo vệ dân trước sự hung hãn của các đối tượng côn đồ, ông Kiều Duy Khoa- Phó Công an xã Tây Mỗ (người có mặt trực tiếp tại hiện trường) giải thích: "Khi sự việc xảy ra, chúng tôi có mặt tại đó, nhưng đứng cách xa khoảng hơn 20m. Do nhóm côn đồ quá hung hãn, lực lượng Công an xã lại mỏng và không được trang bị vũ khí nên chúng tôi chỉ thổi còi, giải tán đám đông. Sau khi anh Thanh bất tỉnh thì nhóm côn đồ bỏ đi. Sau khi sự việc xảy ra, Ban Công an xã Tây Mỗ đã trình báo vụ việc lên CA huyện Từ Liêm. Hiện tại vụ việc đang được cơ quan CSĐT CA huyện Từ Liêm thụ lý, điều tra".
 
Đ.Mạnh - B.Minh
baoin
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.