Bắt nhóm đối tượng gây ra 10 vụ trộm trong hơn 10 ngày

| Pháp luật

GĐXH - Từ 29/12/2024 đến khi bị bắt, các đối tượng thực hiện trót lọt 10 vụ trộm cắp xe máy nhãn hiệu Honda Wave trên địa bàn TP Huế.

Ngày 15/1, Công an quận Phú Xuân (TP Huế) cho biết, vừa làm rõ nhóm thanh thiếu niên bỏ học, ham chơi có hành vi trộm hàng chục xe máy nhãn hiệu Honda Wave trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng gây ra 10 vụ trộm trong hơn 10 ngày- Ảnh 1.

Công an bắt giữ các đối tượng.

Các đối tượng gồm: Châu Hoài Thái (SN 2011), Trần Đại Vinh (SN 2010), Huỳnh Văn Khánh (SN 2010), Huỳnh Văn Duy (SN 2009), Nguyễn Bá Quang Duy (SN 2009), Lê Đại Nghĩa (SN 2009), Lê Quang Huy (SN 2008), Lê Đức Thắng (SN 2011), tất cả có hộ khẩu thường trú tại TP Huế.

Thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đang tụ tập tại nhà nghỉ có địa chỉ tại xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang. Bước đầu chúng khai nhận, từ ngày 29/12/2024 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm cắp xe máy nhãn hiệu Honda Wave trên địa bàn TP Huế.

Lợi dụng khung giờ đêm, tại những địa bàn ít người qua lại, sự sơ hở của người dân trong việc bảo quản tài sản, các đối tượng lén lút dắt xe đến nơi vắng vẻ để phá khóa, sau đó đấu nối dây điện nổ máy và mang về sử dụng, làm phương tiện phóng nhanh, lạng lách, tránh sự kiểm soát của lực lượng công an.

Qua test nhanh phát hiện một số đối tượng dương tính với ma túy.

Công an quận Phú Xuân đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh thiếu niên.

Đột nhập vào nhà từ ban công để trộm vàngĐột nhập vào nhà từ ban công để trộm vàng

Chiều 9/1, Cơ quan CSĐT Công an TPTây Ninh (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Ngô Hoàng Quang (SN 2007, ngụ TP Tây Ninh; tạm trú quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Minh Phong
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.