Bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng đâm chết tình địch

| Pháp luật

Qua định vị, thấy vợ và người tình đang trong nhà nghỉ, Phát tìm tới dùng dao đâm chết tình địch.

Ngày 23/7, TAND TP.HCM mở phiên xét xử đối với bị cáo Bùi Thanh Phát (47 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) về tội Giết người và Cướp tài sản; Nguyễn Thanh Duy (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Phát và vợ là chị Lê Thị Ngọc Lệ, kinh doanh quán cơm ở gần nhà. Đầu năm 2017, anh Nguyễn Ngọc Thành (quê Tiền Giang), thường xuyên tới quán ăn cơm nên có quen biết với chị Lệ.

Đến tháng 5/2018, nghi ngờ chị Lệ và anh Thành có quan hệ tình cảm nên Phát đã lén cài định vị vào xe máy của vợ.

Sáng 18/10/2018, qua định vị, phát hiện thấy xe của chị Lệ đang ở huyện Củ Chi (TP.HCM). Nghi vợ đang đi gặp tình nhân, Phát lấy con dao rồi rủ Duy đi đánh ghen cùng mình.

Bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng đâm chết tình địch - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa.

Từ định vị, Phát đã tìm thấy nhà nghỉ mà chị Lệ đang ở. Sau đó, cả hai lao vào phòng, Phát dùng dao đâm thẳng vào ngực anh Thành. Hốt hoảng, anh Thành ôm ngực bỏ chạy nhưng do vết thương quá nặng đã gục xuống tử vong.

Thấy dây chuyền, lắc và nhẫn vàng cùng chiếc điện thoại của anh Thành để trên bàn, chị Lệ đem cất vào ba lô cho anh này. Nghi ngờ số tài sản là của chị Lệ mua cho anh Thành, Phát liền giật chiếc ba lô rồi cùng Duy bỏ về.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phát 20 năm tù về tội Giết người, 3 năm về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội danh là 23 năm tù.

Bị cáo Duy cũng phải lãnh 8 năm tù về tội Giết người.

Theo VietNamNet

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.